Hà Giang

Hình ảnh châu Âu 'bỏng rãy' vì nắng nóng kỷ lục

10:28, 28/07/2022

Nắng nóng kỷ lục và thời tiết khô hạn đã gây cháy rừng ở khắp phía nam châu Âu và làm hàng trăm người chết vì nắng nóng. Tại Anh, ít nhất 6 người chết đuối trong khi cố làm mát cơ thể.

Theo hãng tin AP, mực nước ở các hồ chứa ở phía bắc nước Anh đang ở mức thấp nguy hiểm trong khi các quốc gia ở phía nam châu Âu đang chịu hạn hán và khiến các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng. 

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, các đợt nắng nóng sẽ diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và gay gắt hơn do tình trạng nóng lên của toàn cầu. Cơ quan Khí tượng Anh lần đầu tiên phải ban bố cảnh báo đỏ do cực kỳ nóng. Nhiều công viên, đường sá trống trơn do nhiều người ở nhà để tránh nóng.

Lính canh tại Cung điện Buckingham đã phá vỡ chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh như thường lệ của họ để uống từng ngụm nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ ở Anh tăng kỷ lục, lên trên 40 độ C. 

Ở cuộc đua Tour de France, các vận động viên gắn túi nước đá dưới quần áo để chống chọi với thời tiết. Trong khi đó, các bãi biển ở phía tây nam Pháp bị khói từ các đám cháy rừng bao phủ dày đặc. 

Tuyến đường sắt nối giữa ga Kings Cross và Peterborough phải dừng hoạt động do đám cháy lớn xảy ra ở Bedfordshire, gây hư hại cho các thiết bị báo hiệu. Ảnh: Daily Mail.
Tuyến đường sắt nối giữa ga King's Cross và Peterborough phải dừng hoạt động do đám cháy lớn xảy ra ở Bedfordshire, gây hư hại cho các thiết bị báo hiệu. Ảnh: Daily Mail.
Các pallet đựng chai nước được đặt ở nhà ga Kings Cross để giúp khách giải nhiệt. Ảnh: AP
Các pallet đựng chai nước được đặt ở nhà ga King's Cross để giúp khách giải nhiệt. Ảnh: AP
Hạ nhiệt cơ thể tại một đài phun nước ở Anh. Ảnh: AP
Hạ nhiệt cơ thể tại một đài phun nước ở Anh. Ảnh: AP
Đoạn đường A14 ở Cambridgeshire, Anh bị cong do nắng nóng. Ảnh: Cảnh sát Cambridgeshire
Đoạn đường A14 ở Cambridgeshire, Anh bị cong do nắng nóng. Ảnh: Cảnh sát Cambridgeshire
Đoạn đường ray được sơn trắng để chống nắng nóng ở ga Alexandra Palace, London. Ảnh: AP
Đoạn đường ray được sơn trắng để chống nắng nóng ở ga Alexandra Palace, London. Ảnh: AP
Hồ chứa Woodhead ở West Yorkshire, Anh cạn nước ở mức nguy hiểm.
Hồ chứa Woodhead ở West Yorkshire, Anh cạn nước ở mức nguy hiểm.
Lính canh tại Cung điện Buckingham đã phá vỡ chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh như thường lệ của họ để uống từng ngụm nước. Ảnh: AP
Lính canh tại Cung điện Buckingham đã phá vỡ chủ nghĩa chấp nhận nghịch cảnh như thường lệ của họ để uống từng ngụm nước. Ảnh: AP
Hành khách đi tàu điện ngầm hạ nhiệt bằng quạt làm từ giấy báo. Ảnh: AP
Hành khách đi tàu điện ngầm hạ nhiệt bằng quạt làm từ giấy báo. Ảnh: AP
Vận động viên tham gia Tour de France hạ nhiệt bằng các túi đá gắn dưới quần áo. Ảnh: AP
Vận động viên tham gia Tour de France hạ nhiệt bằng các túi đá gắn dưới quần áo. Ảnh: AP

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đầu tàu kinh tế châu Âu trong khủng hoảng
Nguồn cung khan hiếm và giá năng lượng tăng cao đã tác động mạnh tới nền kinh tế Đức. Trong ngành công nghiệp, khoảng một phần tư số công ty phải giảm quy mô hoặc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo mức thiệt hại của “đầu tàu kinh tế châu Âu” lên tới 2,7% GDP vào năm 2023 và 0,4% vào năm 2024.
27/07/2022
Cuba phát triển vaccine mới chống biến thể Omicron
Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) Eduardo Martínez ngày 25/7 cho biết các nhà khoa học nước này đang phát triển một kháng nguyên chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 và sẵn sàng cho ra mắt thêm một ứng cử viên vaccine ngừa Covid-19 nữa.
26/07/2022
Thổ Nhĩ Kỳ công bố kế hoạch sớm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
Ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, trung tâm điều phối tại Istanbul, được thành lập sau những thỏa thuận ngày 22/7 về nguồn cung nông sản từ Ukraine, đang triển khai những nỗ lực nhằm khởi động tiến trình xuất khẩu ngũ cốc thông qua Biển Đen một cách sớm nhất có thể.
25/07/2022
Hợp chủng quốc Mexico

Cùng với Việt Nam, Mexico là một trong 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 


22/07/2022