Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

08:15, 17/05/2015

Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

AP dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, trong một cuộc đột kích hiếm hoi tại phía Đông Syria đêm qua (15/5), lực lượng biệt kích Mỹ đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời bắt giữ vợ tên này và giải cứu một phụ nữ Yazidi bị bắt làm nô lệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng xác nhận về cuộc đột kích trên và cho biết, thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf. Ông Carter cũng cho biết, không có binh sĩ nào thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương khi tiến hành vụ đột kích trên.

Lực lượng biệt kích Delta của Mỹ (Ảnh minh họa, Nguồn: Wikipedia)

Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các chiến dịch tấn công IS tại Syria từ năm ngoái. Tuy nhiên, đây mới là lần thứ hai, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công IS trên bộ. Trước đó vào mùa hè năm 2014, biệt kích Mỹ đã tiến hành một cuộc giải cứu con tin người Mỹ bị IS bắt cóc, tuy nhiên chiến dịch này không thành công và con tin Mỹ đã thiệt mạng.

Trước khi Lầu Năm Góc công bố thông tin về chiến dịch đột kích tiêu diệt Sayyaf, truyền hình nhà nước Syria cũng thông báo rằng, lực lượng quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt ít nhất 40 tay súng, trong đó có một chỉ huy cấp cao phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ của IS khi tiến hành chiến dịch tấn công vào mỏ dầu lớn nhất của nước này do IS kiểm soát. Chỉ huy của IS bị Syria tiêu diệt có tên Abu al-Teem al-Saudi.

Hiện chưa rõ lý do tại sao cả Syria và Mỹ cùng lúc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào IS tại mỏ dầu Omar. Tuy nhiên cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn tuyên bố không hợp tác với chính quyền của Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến chống lại các tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh khẳng định đã xảy ra một cuộc tấn công vào khu mỏ dầu Omar và cho biết: ít nhất 19 tay súng IS, trong đó có 12 người nước ngoài đã thiệt mạng. Nhóm này không cho biết cụ thể ai đã thực hiện vụ tấn công trên.

Một tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, Abu Sayyaf là một "lãnh đạo cấp cao của IS", có vai trò giám sát các hoạt động khai thác và buôn bán dầu khí bất hợp pháp của tổ chức này. Hiện dầu mỏ vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng của IS. Tuyên bố cũng cho biết, Sayyaf cũng tham gia tổ chức các hoạt động quân sự của IS.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc đột kích được tiến hành đêm 15/5 (theo giờ Washington) bởi một đội biệt kích Delta. Những biệt kích này đã bay từ Iraq vào miền Đông Syria trên chiếc máy bay V-22 Osprey và trực thăng Blackhawk.

Khi đến mục tiêu là một tòa nhà cao tầng, nhóm biệt kích Mỹ đã gặp phải sự kháng cự khá mạnh. Đọ súng dữ dội đã diễn ra giữa biệt kích Mỹ và các tay súng IS. Khoảng hơn chục tay súng IS đã bị tiêu diệt. Không có thường dân nào bị thương dù thời điểm xảy ra vụ đọ súng, tại đó có cả phụ nữ và trẻ em. Biệt kích Mỹ đã trở về căn cứ an toàn vào khoảng nửa đêm (giờ Washington).

Quan chức Mỹ cũng cho biết, thủ lĩnh cấp cao của IS vừa bị tiêu diệt là một tên mang quốc tịch Tunisia.

Tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, Tổng thống Barack Obama đã đồng ý tiến hành cuộc đột kích này sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia của mình.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bernadette Meehan cho biết, Umm Sayyaf - vợ của Abu Sayyaf đã bị bắt giữ tại cuộc đột kích trên và hiện đang bị giam giữ tại Iraq./.

VOV.VN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nepal công bố 3 ngày quốc tang

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sushil Koirala cho biết: "Xin tưởng niệm những người dân Nepal và những anh em và những chị em và người lớn tuổi và trẻ em nước ngoài đã thiệt mạng trong thảm họa động đất, chúng tôi quyết định ba ngày quốc tang kể từ hôm nay".

29/04/2015
Động đất ở Nepal: Số người chết lên gần 1.000 người

Đây được coi là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900.

26/04/2015
Nepal-điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng

Bộ Nhà ở Nepal cho biết, số người chết do trận động đất xảy ra hôm 25/4 vừa qua tại nước này vẫn tiếp tục tăng lên nhưng hy vọng vẫn tìm được người sống

24/04/2015
Căng thẳng ngoại giao Tây Ban Nha- Venezuela leo thang

Tranh cãi ngoại giao căng thẳng sau khi Tổng thống Venezuela cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha tài trợ cho khủng bố và âm mưu lật đổ.

23/04/2015