Thanh Đức, Xín Chải với những cung đường bê - tông nông thôn

09:35, 14/03/2018

BHG - Thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Đức và Xín Chải (Vị Xuyên), tập trung thực hiện quyết liệt tiêu chí về Giao thông. Đến nay, những con đường trước đây gập ghềnh, lầy lội đã dần được phủ lên “tấm áo” bê – tông rộng, phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu hàng hóa, nâng cao mức sống cả về tinh thần và vật chất cho đồng bào.

Người dân thôn Nhìu Sang, xã Xín Chải làm đường bê-tông nông thôn.
Người dân thôn Nhìu Sang, xã Xín Chải làm đường bê-tông nông thôn.

Trong thời điểm từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chúng tôi có mặt tại xã Thanh Đức cảm nhận không khí ra quân, lao động của bà con trên các cung đường vào 4 thôn của xã là: Nặm Tà, Nặm Tẳm, Nặm Lạn, Nặm Nịch. Đến nay, theo thống kê của xã, nhân dân đã làm được 2.420m, trong đó, loại đường rộng 1,5m được 820m; loại đường rộng 2,5m hoàn thành 1.600m. Tổng số đường còn lại cần thi công là 1.400m. Với lượng xi - măng được cấp theo Đề án 114 (Chương trình 1 triệu tấn xi – măng của tỉnh) xã đã nhận đủ 480 tấn. Cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong toàn xã quyết tâm thi công hoàn thành khối lượng bê – tông trên những tuyến đường còn lại trước Tết Nguyên đán. Khi có số lượng xi – măng trên được Nhà nước hỗ trợ, người dân 4 thôn của xã Thanh Đức đã đóng góp gần 2 tỷ đồng mua vật liệu xây dựng như cát, sỏi tập kết tại chân công trình. Trên địa bàn xã không có vật liệu nên bà con phải mua tại xã Thanh Thủy, tiền vận chuyển dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/5m khối đến từng công trình (tiền vận chuyển cao hơn giá trị thực của vật liệu).

Đường bê-tông vào thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức được hoàn thiện.
Đường bê-tông vào thôn Nặm Lạn, xã Thanh Đức được hoàn thiện.

Tại xã Xín Chải, trung bình mỗi hộ đóng góp 15 triệu đồng để mua 818 mét khối cát, sỏi làm đường bê – tông. 189 hộ ở 3 thôn: Nặm Lầu, Tả Ván, Nhìu Sang đã góp trên 2 tỷ 800 triệu đồng. Với lượng xi – măng được Nhà nước hỗ trợ, người dân đã làm được trên 5 km đường rộng 2,5 mét, dầy 14 cm vào thôn Nặm Lầu. Các tuyến đến thôn Nhìu Sang, Tả Ván do địa hình dốc chỉ triển khai mở mặt bằng được loại đường rộng 2 m. Hiện nay các tuyến đường trên đang tiếp tục được bà con thi công để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Ở Xín Chải, việc thi công có phần thuận lợi hơn cả là thôn Nặm Lầu do địa hình thuận lợi, độ dốc thấp, tiến độ thi công nhanh. Đến nay, tuyến đường từ xã đến thôn dài khoảng 5 km đã hoàn thiện được một chiều (1,5 m), chiều còn lại đang tiếp tục thi công. Riêng thôn Tả Ván và thôn Nhìu Sang có độ dốc cao, nên người dân phải thi công từng đoạn, tiến độ thi công chậm hơn. Theo đồng chí Mai Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay tổng số đường cần phải thi công đến các thôn còn trên 6 km nữa, ngay sau Tết Nguyên đán, xã đã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân vừa lao động sản xuất vừa triển khai công tác chuẩn bị vật liệu cũng như bố trí nhân lực tiếp tục hoàn thành số đường còn lại từ nay đến giữa năm 2018

Xã Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải là 3 xã vùng cao, biên giới của huyện Vị Xuyên, có chung điều kiện khí hậu và địa hình phức tạp, kết cấu thổ nhưỡng không ổn định (chủ yếu là đất pha cát). Nơi đây bà con chỉ canh tác được 1 vụ trên đất dốc. Do địa hình có độ dốc cao nên việc san tạo mặt bằng, thi công các tuyến đường là hết sức phức tạp. Mặc dù vậy, bà con nhân dân Thanh Đức, Xín Chải đã quyết tâm, đồng lòng góp công, góp của để hoàn thành các tuyến đường bê – tông đến thôn. Là 2 xã mới ra khỏi xã vùng 3, tuy vậy tiềm lực kinh tế của bà con nơi đây còn khá eo hẹp, nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, cây lương thực chỉ canh tác được một vụ. Do đó, việc để có nguồn ngân sách đáp ứng cho việc mua cát sỏi làm đường bê – tông của đa số các hộ dân đều gặp những khó khăn không nhỏ. Bên cạnh đó, địa hình và thổ nhưỡng ở vùng này cũng gây khó khăn rất nhiều cho việc san, tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Hầu hết bà con vận chuyển vật liệu bằng xe máy hoặc… gùi, cõng bộ, khối lượng vận chuyển mỗi lượt không nhiều nên gây chậm tiếp độ trong quá trình thi công.

Là những xã vùng cao biên giới, còn nhiều khó khăn, nhưng những cung đường bê – tông nông thôn ở Thanh Đức, Xín Chải đã dần hoàn thiện, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của bà con nơi đây. Những cung đường này chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP; giúp đồng bào đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa nông, lâm sản thuận lợi hơn, từ đó sẽ nâng cao thu nhập cũng như mức sống của mỗi người dân.

Bài, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới

BHG - Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới về lựa chọn các xã điểm xây dựng Nông thôn mới (NTM) từng giai đoạn, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động ở các xã thuộc Đề án xây dựng NTM.

28/02/2018
Yên Hà hoàn thành các tiêu chí chuẩn bị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

BHG - Trong những ngày đầu năm 2018, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Yên Hà (Quang Bình) đang khẩn trương hoàn thiện các công việc, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuẩn bị đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).  Xã Yên Hà được tỉnh, huyện lựa chọn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2017. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí NTM.

26/01/2018
Quang Bình tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa.

BHG - Sáng 25.1, tại thôn Hạ, xã Bằng Lang, UBND huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình dồn điền, đổi thửa năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Thường trực HĐND, UBND, cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện, xã Bằng Lang và đông đảo bà con nhân dân thôn Hạ. Thực hiện chủ trương của huyện Quang Bình về việc dồn điền, đổi thửa, sản xuất lúa chất lượng cao gắn với thu mua và chế biến nông sản  giai đoạn 2016 – 2020. 

25/01/2018
Mỹ Tân -Thôn phát triển toàn diện ở xã Tân Quang

BHG - Đầu năm mới 2018, chúng tôi có dịp về thăm thôn Mỹ Tân trong niềm vui khi xã Tân Quang vừa được tỉnh công nhận về đích xây dựng Nông thôn mới (NTM). Mỹ Tân hôm nay luôn tràn đầy nhựa sống, sôi động hơn hẳn vùng quê khác, khi những con đường bê-tông thẳng tắp dẫn lối vào từng ngôi nhà khang trang; nhiều mô hình kinh tế nở rộ và hơn 20% số hộ trong thôn có thu nhập từ vài chục đến trên 100 triệu đồng/năm.

24/01/2018