Hoạt động xuất, nhập cảnh tăng trở lại qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

12:46, 10/03/2023

BHG - Sau 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, ngày 20.2 vừa qua, hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) qua cặp Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy – Thiên Bảo đã chính thức được nối lại. Qua đó, tạo điều kiện cho cư dân 2 nước thuận lợi trong việc thăm thân, buôn bán. Vì vậy, số lượng người XNC qua cửa khẩu thời gian gần đây đã bắt đầu tăng lên.

Vận tải hàng hóa tăng nhẹ trong thời gian gần đây.
Vận tải hàng hóa tăng nhẹ trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Thanh Thủy, sau khi khôi phục hoạt động XNC, trung bình mỗi ngày có khoảng 20 – 30 lượt người làm thủ tục XNC qua cửa khẩu. Qua tìm hiểu, người xuất cảnh qua Trung Quốc chủ yếu đi chợ hoặc thăm người thân, trong khi đó người nhập cảnh vào Việt Nam với số lượng ít hơn. Anh Nguyễn Quang Tuyến ở thành phố Hà Giang, cho biết: "Sau khi có thông tin nối lại hoạt động XNC qua CKQT Thanh Thủy, hôm nay tôi làm giấy thông hành, các thủ tục để qua Trung Quốc đi chợ và đăng ký đi trong ngày. Đã lâu rồi cửa khẩu mới được mở cửa thông quan vận tải hành khách nên tâm lý bản thân muốn đi chơi, mua sắm đồ dùng cá nhân".

Mặc dù mở cửa và số lượng người XNC qua CKQT Thanh Thủy đã tăng nhưng mức độ tăng chưa nhiều do người dân vẫn còn tâm lý e ngại về dịch Covid-19, mặt khác phía Trung Quốc vẫn đang thực hiện kiểm soát chặt chẽ về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đối với người Việt Nam nhập cảnh vào Trung quốc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành theo quy định (không sử dụng giấy thông hành, hộ chiếu du lịch), đồng thời phải sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm Sars-cov-2 có hiệu lực trong 48 giờ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận để làm thủ tục thông quan. Tại Trạm kiểm soát liên ngành CKQT Thanh Thủy, lực lượng chức năng cũng đã trang bị hệ thống tự động triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục XNC. Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống rửa tay, kiểm tra thân nhiệt tự động. Nếu phát hiện trường hợp có thân nhiệt bất thường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý.

Hiện tại, ngoài việc phía Trung Quốc vẫn đang yêu cầu giấy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PT - PCR, thì các thủ tục XNC vẫn sẽ được thực hiện theo đúng quy trình như trước đây. Trung tá Phí Trọng Dũng, Trưởng Trạm quản lý XNC Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Công an tỉnh) cho biết: Người dân khi đến làm giấy thông hành chỉ cần mang Căn cước công dân. Sau đó đăng ký, kê khai đầy đủ các thông tin và chụp ảnh. Cán bộ làm nhiệm vụ Trạm quản lý XNC sẽ tiến hành tra cứu trên hệ thống dữ liệu quốc gia, quản lý chặt chẽ, đối chiếu các thông tin liên quan. Thời gian mất khoảng 5 phút cho 1 trường hợp cấp giấy thông hành. Kinh phí sẽ bao gồm 50 nghìn đồng lệ phí và 15 nghìn đồng chụp ảnh. Việc cấp giấy thông hành đều được cán bộ Trạm quản lý XNC quán triệt nghiêm túc, bám theo chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành và quy định của pháp luật. Ngoài ra, Trạm quản lý XNC triển khai công khai, niêm yết các văn bản chỉ đạo liên quan và các thủ tục hành chính tại nơi cấp giấy thông hành để tiện cho người dân đến để làm thủ tục.

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) hàng hóa, theo đánh giá của các lực lượng ở CKQT Thanh Thủy, số lượng hàng hóa qua cửa khẩu có tăng nhẹ nhưng chủ yếu vẫn là các mặt hàng nông sản, hoa quả tươi như Thanh long, mía, chuối, dưa hấu... Nhập khẩu gồm có năng lượng điện, thiết bị thủy điện, máy móc. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa từ đầu năm đến nay ước đạt 25 triệu USD, thuế thu nộp NSNN đạt 29 tỷ đồng. Lái xe chở hàng qua biên giới giao nhận hàng hóa trực tiếp, nếu đăng ký danh sách cố định với Hiệp hội thương mại XNK tỉnh thì chỉ cần xét nghiệm PCR trong lần đầu xuất cảnh.

Trước đó, phía Trung Quốc đã thay đổi chính sách phòng dịch, nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện chở hàng XNK tại cặp CKQT Thanh Thủy – Thiên Bảo. Ngay sau khi phía Trung Quốc công bố chính thức khôi phục thông quan vận tải hành khách, số lượng công dân XNC tăng lên. Tổng số hành khách XNC từ đầu năm đến nay đạt hơn 300 lượt người. Để đảm bảo hoạt động tại cửa khẩu, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng với các đơn vị chức năng tại cửa khẩu phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện đi, đến cửa khẩu. Cùng với đó, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng khai thác hạ tầng, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiết thực mô hình “Từ cải tạo vườn tạp đến bếp ăn bán trú, nội trú” ở Xín Mần
BHG - Hơn 3,4 tỷ đồng là kinh phí mua thực phẩm, rau xanh từ các trường học chi trả cho các hộ dân cải tạo vườn tạp. Đây là kết quả của mô hình “Từ cải tạo vườn tạp đến bếp ăn bán trú, nội trú” được huyện Xín Mần triển khai, mang ý nghĩa thiết thực trên địa bàn huyện.
10/03/2023
Huy động tối đa nội lực nhân dân xây dựng Nông thôn mới
BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) vào năm 2025. Để cụ thể hóa nghị quyết và hướng tới mục tiêu đó, huyện đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM.
10/03/2023
Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023
BHG - Sáng 9.3, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2023. Đồng chí Bùi Minh Đại, Phó Giám đốc Công ty chủ trì; dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo, bộ phận chuyên môn chi nhánh điện lực các huyện, thành phố.
09/03/2023
Tránh “đủng đỉnh” trong giải ngân vốn đầu tư công
BHG - Giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) được tỉnh ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mặc dù có sự chỉ đạo quyết liệt nhưng nhiều năm qua vẫn diễn ra tình trạng “đủng đỉnh”, dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Tháo gỡ khó khăn, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm để tránh “có tiền nhưng không tiêu được”.
09/03/2023