Chung tay "giải cứu" cam Sành

08:43, 20/02/2020

BHG - Theo tổng hợp của ngành chuyên môn, đến thời điểm này, sản lượng cam Sành tiêu thụ tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên mới đạt trên 50% (tương đương khoảng 31,2 nghìn tấn). Thế nhưng, do thời tiết diễn biến phức tạp, lại trùng thời điểm xuân hóa của cây cam Sành nên dẫn đến hiện tượng rụng quả.

Người dân mua cam tại gian hàng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam Sành khu vực Thế giới Sách (thành phố Hà Giang).                                     Ảnh: Văn Long
Người dân mua cam tại gian hàng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam Sành khu vực Thế giới Sách (thành phố Hà Giang). Ảnh: Văn Long

Tại huyện Bắc Quang, Quang Bình, tổng diện tích cam bị thiệt hại lên đến 2.081 ha với hơn 14,3 nghìn tấn quả bị rụng. Trong đó, cam rụng của huyện Bắc Quang lên đến 13,1 nghìn tấn/1.961 ha; khiến các hộ trồng cam Sành thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước thực tế trên, các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh và ngành chuyên môn đã tăng cường xuống cơ sở tìm hiểu nguyên nhân và trực tiếp chỉ đạo các giải pháp khắc phục. Cán bộ ngành Nông nghiệp tích cực hướng dẫn các chủ vườn thu gom, dọn sạch số cam rụng ra khỏi vườn; tiến hành đào hố chôn, xử lý bằng vôi và chế phẩm sinh học để tránh ảnh hưởng đến môi trường, năng suất, sản lượng vụ kế tiếp; hướng dẫn chủ vườn thu hoạch cam Sành theo hình thức tỉa quả để tránh gây áp lực về dinh dưỡng khi cây vào chu kì ra hoa, đậu quả. Mặt khác, để giữ uy tín, chất lượng cam Sành, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tạm dừng cung ứng sản phẩm ra thị trường trong điều kiện thời tiết có mưa. Đặc biệt, quá trình cung ứng phải loại bỏ những quả kém chất lượng, có khả năng thối, hỏng sau khi vận chuyển. Anh Nguyễn Đức Nghĩa (xã Hương Sơn – Quang Bình) chia sẻ: Dự kiến, niên vụ cam năm nay, gia đình thu 140 tấn quả. Nhưng giờ, cam rụng đến 70 tấn!

Khi ngành Nông nghiệp hướng dẫn người dân quy trình, kỹ thuật sản xuất cam thì ngành Công thương chủ động xúc tiến tiêu thụ cam Sành tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối và thị trường tiềm năng trong cả nước. Mới đây, Sở Công thương đã kết nối, thống nhất với Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đồng hành "giải cứu" cam Sành cho người dân 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình. Ông Nguyễn Đỗ Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Cam Sành Hà Giang có chất lượng rất tốt. Chúng tôi đã sử dụng nguyên liệu đặc sản này để chế biến nước ép cam, hoàn toàn tự nhiên, an toàn và bổ dưỡng; được thị trường 38 tỉnh, thành trên cả nước đón nhận... Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Công ty đã thu mua sản phẩm cam Sành của một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Quang Bình và Bắc Quang để sản xuất 25 nghìn lít nước ép cam/ngày. Đồng hành cùng người trồng cam, Công ty cam kết thu mua từ 120 – 150 tấn cam Sành với giá dao động từ 8 – 10 nghìn đồng/kg.

Đồng chí Trần Việt Thế, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Sản lượng cam Sành chưa thu hoạch tại 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình tương đối lớn. Do vậy, ngoài công tác xúc tiến thương mại, Sở Công thương đã hỗ trợ các hợp tác xã bán sản phẩm tại khu vực Quảng trường 26.3 và Thế giới Sách (thành phố Hà Giang). Riêng tại khu vực gần sân xi măng (phường Nguyễn Trãi), Tỉnh đoàn tổ chức gian hàng hỗ trợ thanh niên tiêu thụ sản phẩm cam Sành. Anh Đinh Minh Quang (Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn) cho biết: Tỉnh đoàn đã hỗ trợ nhiều thanh niên của xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, gia đình anh Sằm Văn Đội được các tình nguyện viên giúp tiêu thụ trên 2,3 tấn cam (đạt 100% sản lượng quả còn lại sau thiên tai) hay anh Sằm Văn Đông đã, đang được hỗ trợ tiêu thụ toàn bộ sản lượng cam...

Thiên tai gây thiệt hại đến sản xuất là điều bất khả kháng. Nhưng trong hoạn nạn, sự đồng hành cùng nông dân trồng cam vượt khó của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và người dân thật đáng quý.

T. PHƯƠNG - V. LONG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả mô hình trồng cây Đương quy ở xã Phố Cáo

BHG - Những năm trước đây,  nông dân xã Phố Cáo (Đồng Văn) vẫn giữ lối canh tác cũ, chủ yếu trồng ngô và trồng lúa ở một số khu vực chủ động được nguồn nước. Tuy nhiên, từ năm 2018, người dân đã mạnh dạn chuyển sang canh tác thêm các loại cây dược liệu, trong đó, cây Đương quy được đánh giá là dược liệu quý, mang lại giá trị cao về mọi mặt. Nhiều gia đình sau khi trồng thử nghiệm đã có thu nhập cao, từng bước cải thiện được cuộc sống.

 

19/02/2020
Vùng quê Phương Tiến đổi mới

BHG - Là địa phương thuần nông, nhưng những năm gần đây, cuộc sống của người dân xã Phương Tiến (Vị Xuyên) ngày càng ấm no, sung túc nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những con đường bê tông kiên cố trải dài khắp các ngõ xóm, kênh mương ruộng đồng ăm ắp nước tưới tiêu, kết cấu hạ tầng dần được hoàn thiện, người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản…

19/02/2020
Tín dụng chính sách giúp người dân Quản Bạ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống

BHG - Giảm nghèo là mục tiêu quan trọng luôn được các cấp, các ngành và địa phương đặc biệt quan tâm. Những năm qua, đã có nhiều chương trình, chính sách được triển khai, thực hiện hiệu quả; mang đến cho nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, chương trình tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) nói chung và Phòng Giao dịch (PGD) Ngân hàng CSXH huyện Quản Bạ...

19/02/2020
Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

BHG - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid - 19, nhiều loại hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ở một số cửa khẩu lớn như: Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), Hà Khẩu (Lào Cai)… bị đình trệ. Tuy nhiên, một số cửa khẩu tiếp giáp với nước bạn đã hoạt động trở lại.

 

19/02/2020