Nông dân Sà Phìn sản xuất, kinh doanh giỏi
BHG - Là một xã vùng cao khó khăn, tuy nhiên nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Sà Phìn (Đồng Văn) đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đây, xuất hiện nhiều gương tiêu biểu, được vinh danh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Anh Vàng Pà Say, thôn Sà Phìn B, xã Sà Phìn chăm sóc bò của gia đình. |
Sà Phìn – địa bàn sinh sống của đa số đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm trên 83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/năm. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Sà Phìn, Sùng Pà Say: “Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi được triển khai tích cực, huy động các nguồn vốn vay của ngân hàng, hỗ trợ từ các nhà tài trợ, giúp người dân mua bò. Trong nửa nhiệm kỳ qua, có 461 hộ được vay vốn ưu đãi phát triển chăn nuôi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vay vốn theo Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh; tổng đàn gia súc đạt 2.873 con; nhiều gia đình dần trở lên khá giả nhờ nuôi bò, có hộ được T.Ư Hội Nông dân khen thưởng”.
Đến thăm hộ anh Ly Chá Tú, thôn Há Hơ - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền; đón chúng tôi trong ngôi nhà 2 tầng khang trang vừa xây xong, anh niềm nở chia sẻ: Trước đây đời sống của gia đình rất khó khăn, luôn nằm trong diện nghèo, sau này vay mượn mua được 2 con bò, chịu khó chăn nuôi nên đàn bò tăng dần số lượng. Đến nay, hàng năm gia đình duy trì nuôi vỗ béo, xuất bán 45 con bò hàng hóa; cuộc sống gia đình từng bước được cải thiện.
Khác với anh Tú, anh Vàng Pà Say, thôn Sà Phìn B là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp T.Ư. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây ba gian gần Quốc lộ 4C, anh Say tâm sự: Trước đây gia đình cũng thuộc diện nghèo. Tuy nhiên, từ năm 2008, được sự vận động, khuyến khích của chính quyền địa phương, gia đình bắt đầu nuôi bò vỗ béo; mới đầu chỉ nuôi 3 con, về sau đàn bò tăng dần lên 15 – 20 con. Anh Say cho biết, muốn làm tốt việc nuôi bò vỗ béo, bản thân đã tự nghiên cứu tài liệu từ nhiều nguồn sách, báo, ti vi, mạng internet. Đồng thời, được cán bộ khuyến nông tập huấn về cách ủ chua cỏ, trồng cỏ giống mới nên luôn đảm bảo thức ăn cho đàn gia súc. Bình quân mỗi năm anh bán khoảng 20 con bò, thu nhập đạt trên 300 triệu đồng/năm. Có thu nhập khá từ việc chăn nuôi bò, anh Say đã đầu tư mua xe tải chở bò đi bán ở các chợ biên giới. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tích cực hỗ trợ, tư vấn các hộ trong thôn.
Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, thú y hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo bò, trồng cỏ, ngô năng suất cao, làm tốt công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc… nên những năm qua, đàn gia súc của xã tiếp tục tăng, nhiều gia đình đang dần thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên mảnh đất biên cương.
Bài, ảnh: Lê Hải
Ý kiến bạn đọc