Người dân xã Phương Độ khẩn trương xuống đồng gieo trồng vụ Xuân

08:30, 07/03/2018

BHG - Sau Tết Nguyên đán, bà con nhân dân xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đang tích cực xuống đồng, khẩn trương làm đất, gieo trồng vụ Xuân kịp khung thời vụ. Vụ Xuân năm nay, xã Phương Độ phấn đấu gieo cấy trên 75 ha; trong đó, lúa lai trên 30 ha, lúa thuần gần 35 ha, trên 10 ha lúa chất lượng cao... Tranh thủ những ngày đầu Xuân thời tiết thuận lợi, bà con các thôn khẩn trương bắt tay vào sản xuất, riêng thôn Hạ Thành đã gieo cấy 70% giống lúa nếp thuần chủng từ trước Tết.

Bà con thôn Tha, xã Phương Độ cấy lúa Xuân.
Bà con thôn Tha, xã Phương Độ cấy lúa Xuân.

Chị Trần Thị Thấm, cán bộ khuyến nông xã Phương Độ cho biết, xã đã tích cực vận động bà con đẩy mạnh sản xuất vụ Xuân đúng khung thời vụ. Trước khi vào vụ, xã đã mở các lớp tập huấn tại từng thôn, bản, phổ biến kỹ thuật gieo cấy giống mới và phòng dịch, bệnh hại cây trồng. Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ khuyến nông luôn tuyên truyền người dân khơi thông mương nước, chuẩn bị ni - lon che phủ diện tích mạ đã gieo.

Anh Trần Văn Kiền, thôn Lúp cho biết: “Vụ Xuân năm nay, gia đình đã chủ động giống cây trồng, tích cực khơi thông mương nước để phục vụ sản xuất. Ngoài diện tích lúa vụ Xuân, gia đình anh sẽ chuyển một phần đất sang trồng cỏ chăn nuôi bò”.

Ngoài diện tích lúa vụ Xuân, bà con các thôn còn chú trọng gieo trồng các loại rau màu, ngô, lạc. Riêng 3 thôn vùng cao gồm Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài; xã đã vận động bà con khẩn trương chăm sóc cho 2 loại cây trồng chủ lực là chè và Thảo quả. Trong những tháng mùa Đông vừa qua, rét đậm, rét hại đã khiến diện tích Thảo quả của các thôn vùng cao bị ảnh hưởng. Từ thực tế đó, xã đã tích cực vận động bà con ươm giống, trồng bổ sung diện tích Thảo quả bị thiệt hại.

Dự kiến, vụ Xuân này, xã Phương Độ gieo trồng trên 160 ha lúa, ngô và rau màu các loại. Những năm trước, bà con thường để trống nhiều diện tích đất ruộng một vụ, nhưng thời gian gần đây đã được trồng các loại rau màu và trồng cỏ nuôi trâu, bò. Ngoài ra, bà con thôn Nà Thác đã tận dụng diện tích đất ruộng để trồng hoa cải và hoa Tam giác mạch phục vụ khách du lịch.

Bài, ảnh:  TRONG TOAN - ĐĂNG HÀ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo tiến độ các dự án từ nguồn vốn ODA

BHG - Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 21 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện. Trong đó, 6 dự án do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, 15 dự án do các bộ, ngành T.Ư làm chủ quản, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các dự án đã góp phần tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

28/02/2018
Tiếp thêm nguồn lực giúp người dân thoát nghèo

BHG - Trong năm nay, nguồn ngân sách Nhà nước tiếp tục dành hơn 1.356 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh với mong muốn: Giảm thêm từ 7.511 hộ nghèo trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,2%; riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm trên 6%; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới… Nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước rất quan trọng, nhưng để thoát nghèo, mỗi người dân, mỗi gia đình cần nỗ lực, biến ý chí, quyết tâm thoát nghèo thành hành động cụ thể.

 

28/02/2018
Mở hướng liên kết và thu hút đầu tư

BHG - Tỉnh ta đang đổi mới, nỗ lực, chủ động hội nhập quốc tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh ở các lĩnh vực chủ lực như du lịch, nông nghiệp chất lượng cao và thu hút các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Nhằm biến tiềm năng thành "đòn bẩy" phát triển, tỉnh ta đã, đang triển khai nhiều giải pháp, mở hướng liên kết và thu hút đầu tư phát triển KT - XH…

27/02/2018
Quản Bạ khôi phục và phát triển đàn ngựa

BHG - Mới chỉ cách đây gần 20 năm về trước, hình ảnh những chú ngựa thồ hàng xuống chợ luôn gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá, tuy nhiên ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, giao thông thuận tiện, nên ngày càng ít dần các nhà nuôi ngựa. Với mục đích nuôi ngựa để phát triển kinh tế và phục vụ du lịch, thời gian gần đây, huyện Quản Bạ đã khôi phục và phát triển đàn ngựa, bước đầu mang lại những kết quả khả quan.

26/02/2018