Phòng, chống rét cho gia súc ở Đồng Văn:

Yếu tố hàng đầu là người dân tự giác

07:55, 26/11/2013

HGĐT- Nghị quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện Đồng Văn nêu rõ: “Chăn nuôi gia súc chiếm một vị trí rất quan trọng, không chỉ cung cấp thực phẩm, sức kéo, còn là nguồn cung cấp phân bón cho trồng trọt” . Theo đó, BCH Đảng bộ huyện đã soạn thảo Chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp thực tế địa phương, được triển khai rộng trong nhân dân giai đoạn 2010 - 2015, nhằm từng bước đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính.


Hiện toàn huyện có trên 22.140 con bò, tăng 3.023 con so cùng kỳ 2012, đạt 111,4% so kế hoạch năm; đàn trâu 1.360 con; dê 19.476 con, tăng 2.758 con so cùng kỳ năm 2012, đạt 110,9% kế hoạch năm; lợn 27.555 con, tăng trên 4.000 con... Thế mạnh trong ngành chăn nuôi của huyện đang dần được khẳng định theo hướng hàng hoá, góp phần XĐGN. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện vùng cao, khí hậu khắc nghiệt, về mùa đông nhiệt độ xuống thấp, hạn hán kéo dài, thường xuyên thiếu nước và thức ăn, nhiều địa phương đã xảy ra hiện tượng gia súc chết rét, đây chính là những yếu tố bất lợi kìm hãm sự phát triển của ngành chăn nuôi.


Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống rét cho đàn gia súc và triển khai, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp thực hiện. Trọng tâm các hoạt động này chủ yếu là: Tuyên truyền, vận động nhân dân làm chuồng trại đảm bảo đủ ấm; thực hiện nuôi nhốt, hạn chế chăn thả trong mùa đông; tiến hành dự trữ thức ăn, nước uống cho gia súc... Đồng thời, kết hợp đội ngũ cán bộ thú y cơ sở tổ chức theo dõi tình hình dịch bệnh, tiêm phòng, điều trị một số dịch bệnh gia súc thường xảy ra vào mùa đông, như LMLM, tả, tụ huyết trùng... tại các gia đình, địa phương, đảm bảo đàn gia súc khoẻ mạnh. Đến nay, công tác chuẩn bị được hoàn tất, các hoạt động làm chuồng trại, tiêm vác-xin phòng bệnh được duy trì thường xuyên. Việc dự trữ thức ăn chăn nuôi được đặc biệt quan tâm, hiện toàn huyện có gần 1.300 ha cỏ trồng từ năm 2005 đang được nhân dân chăm sóc, trồng lại bằng giống Goa - tê - ma - la. Diện tích này không ngừng tăng hàng năm, riêng năm 2013, toàn huyện trồng mới được trên 200 ha cỏ, đạt 104,2% kế hoạch năm, với năng suất bình quân 25 tấn/ha/năm; diện tích cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp cơ bản giải quyết được thức ăn thô xanh cho đàn gia súc quanh năm. Bên cạnh việc chú trọng tạo nguồn thức ăn cho gia súc, huyện Đồng Văn cũng chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thú y về cách phòng, chống, điều trị bệnh mùa đông cho gia súc; tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tại các phiên chợ, cụm dân cư về cách làm chuồng chăn nuôi, chăm sóc gia súc mùa đông, cho gia súc ăn thêm một số thức ăn tinh như bột ngô, cám...

 

Để cụ thể hoá các mục tiêu, hoạt động cần phát huy được tinh thần tự giác của nhân dân, đó là yếu tố quan trọng hàng đầu mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống rét cho gia súc mỗi khi mùa đông về.


HOÀNG NGỌC

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xóa đói, giảm nghèo – “bài toán” khó ở Cao Bành
HGĐT- Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Giang (TPHG) khoảng 10 km, tưởng như nhịp sống và phương thức vận động mang “hơi thở” phố phường là điều dễ thấy, thế nhưng ở thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, TPHG, mọi sự vận động dường như vẫn trì trệ, đời sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn...
26/11/2013
Quản Bạ chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững
HGĐT - Tập trung đầu tư hỗ trợ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các mô hình sản xuất mới, cải tạo đàn gia súc, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thâm canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất... là cách làm để huyện Quản Bạ hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.
23/11/2013
Rau VietGap ở thị trấn Yên Minh - niềm hy vọng hình thành vùng sản xuất rau hàng hóa chất lượng cao
HGĐT - Đầu năm 2013, huyện Yên Minh quyết định cho Trạm Khuyến nông thực hiện Dự án: “Phát triển vùng rau, quả an toàn theo hướng VietGap” thực hiện trên địa bàn thị trấn Yên Minh từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học năm 2013. Rau, quả trồng theo hướng VietGap đang sinh trưởng, phát triển tốt như “nuôi” niềm hy vọng hình thành vùng sản xuất rau, quả hàng hóa chất lượng cao phục
22/11/2013
Sức bật mới ở Yên Phong
HGĐT - Là một trong hai xã được chọn là xã điểm về xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) của huyện Bắc Mê, trong 3 năm qua (2010 – 2012), Yên Phong đã có nhiều nỗ lực nhằm triển khai, thực hiện Đề án một cách có hiệu quả. Đến nay, Yên Phong đã hoàn thành 7/19 tiêu chí XDNTM và một trong những tiêu chí được xã coi là then chốt đó là công tác phát triển sản xuất, góp phần nâng cao
22/11/2013