“Tinh thần và sức mạnh Phù Đổng” nơi biên cương Hà Giang

15:16, 15/03/2024

BHG - Hòa chung không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024), 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2024) và tiến tới Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, sáng nay 15.3, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2024. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phóng viên Báo Hà Giang đã ghi lại những hình ảnh khai mạc trang trọng, thể hiện của tuổi trẻ Hà Giang với “tinh thần và sức mạnh Phù Đổng” nguyện tiếp bước cha anh, rèn đức, luyện tài, ra sức học tập để góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng đã thực hiện nghi thức xin ngọn lửa truyền thống từ Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và trao cho các vận động viên tiêu biểu để rước về lễ đài.
Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng đã thực hiện nghi thức xin ngọn lửa truyền thống từ Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và trao cho các vận động viên tiêu biểu để rước về lễ đài.
Đoàn vận động viên tiêu biểu rước ngọn lửa truyền thống về lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX.
Đoàn vận động viên tiêu biểu rước ngọn lửa truyền thống về lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX.
Với quyết tâm cao, các đơn vị thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng.
Với quyết tâm cao, các đơn vị thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng.
Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX được các đoàn vận động viên quyết tâm thực hiện với mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, xa hơn.
Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX được các đoàn vận động viên quyết tâm thực hiện với mục tiêu "nhanh hơn, cao hơn, xa hơn".
Các đoàn vận động viên tham gia đến từ các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
Các đoàn vận động viên tham gia đến từ các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường.
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường.
Hội khỏe nhằm duy trì và đẩy mạnh việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Hội khỏe nhằm duy trì và đẩy mạnh việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Hội khỏe Phù Đổng năm 2024 với sự tham gia của 51 đoàn với trên 1.500 vận động viên tiêu biểu.
Hội khỏe Phù Đổng năm 2024 với sự tham gia của 51 đoàn với trên 1.500 vận động viên tiêu biểu.
Với chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước đã giúp màn đồng diễn để lại ấn tượng sâu sắc.
Với chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước đã giúp màn đồng diễn để lại ấn tượng sâu sắc.
Các học sinh trên địa bàn thành phố Hà Giang thể hiện màn đồng diễn đầy ấn tượng.
Các học sinh trên địa bàn thành phố Hà Giang thể hiện màn đồng diễn đầy ấn tượng.
Màn đồng diễn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang.
Màn đồng diễn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang.
Màn đồng diễn thể hiện tinh thần và sức mạnh Phù Đổng của tuổi trẻ Hà Giang.
Màn đồng diễn thể hiện "tinh thần và sức mạnh Phù Đổng" của tuổi trẻ Hà Giang.
Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX nhằm mục tiêu phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.
Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX nhằm mục tiêu phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.
Đồng diễn với chủ đề Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao mang đậm dấu ấn tuổi trẻ nơi biên cương Hà Giang.
Đồng diễn với chủ đề "Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao" mang đậm dấu ấn tuổi trẻ nơi biên cương Hà Giang.

Chùm ảnh: Kim Tiến - Trần Kế

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khám phá Quản Bạ bằng du lịch mạo hiểm

BHG - Quản Bạ là huyện cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đây được thiên thiên ban tặng nhiều vẻ đẹp, với những đồi núi trập trùng, có nhiều hang động, địa hình đa dạng và hiểm trở đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách ưa thể thao mạo hiểm, chinh phục thiên nhiên. Người tham gia loại hình du lịch này không chỉ được rèn luyện, thỏa mãn đam mê, mà còn có dịp khám phá bản sắc văn hóa độc đáo và thưởng thức vẻ đẹp kỳ vĩ trên cao nguyên đá.

27/10/2023
Hình ảnh đẹp, thân thiện của đàn bồ câu ở phố cổ Đồng Văn

BHG - Với ý tưởng tạo cho không gian phố chợ cổ Đồng Văn thêm những nét mềm mại, hấp dẫn du khách, thời gian qua huyện Đồng Văn đã cho nuôi một đàn bồ câu gắn với địa điểm này. Đàn bồ câu được phát triển từ tháng 7.2023, từ hơn 20 con, đến nay đàn có khoảng 50 con. Để đàn chim thân thiện và gắn với điểm không gian phố cổ, hàng ngày các cán bộ Trung tâm VHTT&DL huyện Đồng Văn đã thường xuyên chăm chút, huấn luyện đàn chim này và đạt được những kết quả tích cực.

27/10/2023
Tết cá – Di sản văn hóa “có một không hai” của người Tày ở Yên Minh
BHG - Tết cá hay còn gọi là Tết Khẩu Ràng (Tết cơm mới) được cộng đồng người Tày ở một số xã của huyện Yên Minh như Mậu Duệ, Ngọc Long, Mậu Long... tổ chức vào ngày 9.9 (âm lịch) hàng năm. Dịp này, các gia đình người Tày phải chuẩn bị mâm cỗ gồm các món ăn bằng cá chép như: Cá nướng, cá rán, cá nấu măng chua, bánh chưng nhân cá… để dâng cúng thần linh, tổ tiên đã phù hộ cho bà con một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.
24/10/2023
Trải nghiệm “Rừng vàng” Xà Phìn
BHG - Xà Phìn là thôn vùng cao của xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên “nép mình” dưới dãy Tây Côn Lĩnh có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ. Nơi đây 100% đồng bào Dao sinh sống. Cảnh sắc mỗi mùa mang vẻ đẹp riêng, nhưng đẹp nhất là mùa lúa chín vào khoảng tháng 9 - 10 hàng năm, tạo nên một “Rừng vàng” mênh mông phủ kín khắp thôn.
23/10/2023