11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp được lựa chọn ươm tại Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh

19:45, 16/12/2019

BHG - Ngày 16.12, Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức tuyển chọn dự án, ý tưởng khởi nghiệp năm 2019. Dự buổi tuyển chọn có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn.

Một khởi nghiệp viên thuyết trình dự án khởi nghiệp trước Hội đồng tuyển chọn.
Một khởi nghiệp viên thuyết trình dự án khởi nghiệp trước Hội đồng tuyển chọn.

Tại buổi tuyển chọn, 15 khởi nghiệp viên có dự án, ý tưởng tham gia tuyển chọn đã thuyết trình dự án, trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình trước Hội đồng tuyển chọn. Thông qua đó, Hội đồng tuyển chọn sẽ đặt thêm câu hỏi cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp để đánh giá dựa trên 10 tiêu chí đã đề ra và bình chọn các dự án, ý tưởng có tổng điểm cao nhất… Những dự án, ý tưởng khởi nghiệp được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh; được cố vấn từ các doanh nhân thành đạt và đặc biệt nhận được sự kết nối nguồn vốn đầu tư, từ đó giúp các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội phát triển thành các doanh nghiệp thành công trong tương lai.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, công tâm và khách quan Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 11 dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi để ươm tạo tại Vườn ươm Doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh, bao gồm: Dự án chế biến sản phẩm từ cam Sành (Bắc Quang); Dự án mở rộng chuỗi liên kết trồng và chế biến lá giang, tre Bát Độ xuất khẩu để làm vỏ các loại bánh (Bắc Quang); Dự án Po Mỷ Farmstay - Du lịch nông nghiệp bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (Đồng Văn); Dự án đầu tư xây dựng nhà màng trồng dưa lưới (Vị Xuyên); Dự án trang trại nhân giống và nuôi gà thả đồi chất lượng cao (Quang Bình); Dự án liên kết trồng rừng kinh tế công nghệ cao và sơ chế, chế biến lâm sản (Bắc Quang); Dự án xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến dược liệu Công ty Thành Trung (Quản Bạ); Dự án trại gà H’mong Hùng Sinh (Quản Bạ); Ý tưởng chăn nuôi đà điểu sạch theo hướng hàng hóa (Xín Mần); Dự án thủ công mỹ nghệ (Hoàng Su Phì); Ý tưởng chăn nuôi gia trại tổng hợp (Đồng Văn).

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Quang Bình với phong trào khởi nghiệp

BHG - Bằng ý chí và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Quang Bình đã tích cực khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, tạo  việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 

31/10/2019
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

BHG - Xác định việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ hiệu quả ĐVTN đẩy mạnh phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Những năm qua, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"...

29/08/2019
Hoàng Tiến Cường khởi nghiệp từ nuôi giun quế

BHG - Thời gian gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở huyện Hoàng Su Phì. Một trong những mô hình khởi nghiệp hiệu quả đó là nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi tổng hợp của anh Hoàng Tiến Cường, sinh năm 1990, đoàn viên Chi đoàn thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

 

27/09/2019
Hoàng Văn Duy, thành công từ chăn nuôi gà thương phẩm

BHG - Trong những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế, khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình ngày càng được đông đảo giới trẻ hưởng ứng tích cực. Nhiều thanh niên với hai bàn tay trắng đã trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, điển hình trong phong trào này đó là mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của anh Hoàng Văn Duy, thôn Tân Bể, xã Tiên Yên (Quang Bình).

 

26/09/2019