Quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

08:24, 11/03/2024

BHG - Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (TE) là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, nhất là đối với TE có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tạo điều kiện để TE sống trong môi trường an toàn, học tập, giảm bớt thiệt thòi.

Đồng chí Vũ Như Chung, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho biết: Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 56 TE là trẻ mồ côi cả bố, mẹ, lang thang, không nơi nương tựa. Để các cháu có điều kiện sinh hoạt tốt, cơ sở vật chất của trung tâm không ngừng được cải thiện, các hoạt động nâng cao thể chất, tinh thần được tổ chức thường xuyên, phù hợp với từng lứa tuổi. Cùng với đó, quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám bệnh thường niên, đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn, phát thuốc miễn phí. Ngoài thời gian học tập, vui chơi thể thao, các cháu còn tham gia hoạt động tăng gia, chăn nuôi, trồng rau vừa có thêm kỹ năng sống, vừa cải thiện đời sống. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trung tâm còn tích cực vận động, kêu gọi các nguồn hỗ trợ để chăm lo tốt hơn đời sống cho các đối tượng.

Mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Minh thực hiện.
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Minh thực hiện.

TE có hoàn cảnh đặc biệt là TE không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Thời gian qua, UBND tỉnh, các cấp, ngành đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để TE được chăm sóc, học tập, vui chơi, đảm bảo các quyền cơ bản. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 4 chính sách quy định tại Nghị định số 56 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TE gồm: Chính sách chăm sóc sức khỏe; trợ giúp xã hội; hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ TE khác.

Các mạnh thường quân tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh dịp Tết Thiếu nhi.
Các mạnh thường quân tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh dịp Tết Thiếu nhi.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với chức năng quản lý Nhà nước về TE đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với TE có hoàn cảnh đặc biệt. Các hình thức chăm sóc cơ bản đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng; các quyền được quan tâm đảm bảo và hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp theo quy định. TE được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, khám sàng lọc và vận động chi phí phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng. Đối với TE bị xâm hại, bạo lực được tư vấn hỗ trợ pháp lý theo quy định. Đến nay, 100% TE có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh được quan tâm chăm sóc thường xuyên thông qua các chính sách trợ cấp xã hội, giáo dục, học nghề. Duy trì nuôi dưỡng, chăm sóc 80 trẻ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Cơ sở Bảo trợ xã hội Dương Hiển. Cùng đó, Quỹ Bảo trợ TE phát huy vai trò tích cực, chủ động huy động cộng đồng, tổ chức, cá nhân hỗ trợ TE có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, Quỹ đã vận động ủng hộ đóng góp tiền mặt và quà với tổng trị giá trên 8,2 tỷ đồng, kết nối với nhiều đơn vị tài trợ hỗ trợ TE có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.400 TE mồ côi, đây đều là các hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc, giáo dục TE có hoàn cảnh khó khăn, nhiều mô hình, chương trình thiết thực đã được triển khai, trong đó có thể kể đến như: “Mẹ đỡ đầu” của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ; con nuôi Biên phòng; con nuôi Công an xã… Ngoài việc hỗ trợ về vật chất, sách, đồ dùng học tập, các em được hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ, kỹ năng sống và tâm lý. Đây là những mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày càng được triển khai sâu rộng, giúp trẻ mồ côi tiếp tục đến trường, là điểm tựa giúp các em có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, riêng Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp vận động, kết nối và nhận nuôi dưỡng trên 500 TE; qua đó, hàn gắn nỗi đau trẻ thơ, vừa góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn tích cực bảo vệ đường biên, cột mốc
BHG - Là người con của vùng đất biên giới, gắn bó với từng cột mốc biên cương, những năm qua, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) Hoàng Thị Tương luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc.
29/02/2024
Ra quân “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024 tại huyện Xín Mần
BHG - Sáng 29.2, tại xã Xín Mần (Xín Mần), Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Minh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai; Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Hà Giang; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần; đại diện các cơ quan, đơn vị của huyện Xín Mần; lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần.
29/02/2024
Người dân xã Sủng Trà (Mèo Vạc) trả lại tài sản cho khách du lịch đánh rơi
BHG - Vừa qua, trên đường đi làm nương về, anh Già Mí Sính, 51 tuổi cùng con gái Lù Thị Mỷ, 23 tuổi, trú tại thôn Ha Chế, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đã nhặt được chiếc ba lô có các đồ dùng cá nhân và tiền bên trong.
29/02/2024
Đào tạo nên những lái xe an toàn và am hiểu Luật Giao thông đường bộ

BHG - Để đáp ứng nhu cầu học và cấp bằng lái xe ngày càng tăng của người dân, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang đã chủ động đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng đồng bộ, hiện đại.

29/02/2024