Phát huy hiệu quả hệ thống xử lý cấp nước sạch và nước uống trực tiếp

08:23, 11/03/2024

BHG - Hà Giang là một tỉnh vùng núi cao, có địa hình phức tạp với nhiều khu vực núi đá vôi, xen kẽ vực sâu, người dân các huyện vùng cao thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Để khắc phục tình trạng này các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đã ưu tiên, huy động các nguồn lực, lồng ghép qua các chương trình, dự án xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, đảm bảo người dân có đủ nước sinh hoạt tối thiểu.

Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lấy mẫu đánh giá chất lượng nước.
Cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lấy mẫu đánh giá chất lượng nước.

Để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, năm 2021 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh đã đề xuất sáng kiến “Tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho trường học và người dân trên địa bàn tỉnh” thông qua các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hoàn thiện mô hình xử lý, cấp nước sạch và nước uống trực tiếp cho 7 trường thuộc Dự án Local Works và Đan Mạch hỗ trợ cho các nhà trường trên địa bàn khan hiếm nước sạch của tỉnh. Theo đó, các Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn; Trường Mầm non Sủng Là (Đồng Văn); Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Mê; Trường PTDT bán trú THCS Yên Cường; Trường PTDT bán trú THCS Phiêng Luông (Bắc Mê); Trường PTDT bán trú THCS Phú Linh (Vị Xuyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh được lựa chọn để triển khai dự án. Mô hình gồm hệ thống xử lý cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đạt tiêu chuẩn chất lượng QCVN 01-1:2018/BYT, công suất từ 5m3 đến 30 m3/ngày đêm; hệ thống lọc nước tinh khiết phục vụ uống trực tiếp đạt tiêu chuẩn chất lượng QCVN 6-1/2010/BYT, công suất từ 120 lít đến 300 lít/giờ tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi nhà trường. Mục đích nhằm cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và nước uống trực tiếp cho trên 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và cộng đồng dân cư khu vực được hưởng lợi của dự án; góp phần tăng cường tiếp cận nước sạch, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cho học sinh, giáo viên và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Phiêng Luông (Bắc Mê) uống nước qua hệ thống lọc trực tiếp.
Học sinh Trường PTDT Bán trú THCS Phiêng Luông (Bắc Mê) uống nước qua hệ thống lọc trực tiếp.

Là nơi được hưởng lợi từ dự án, thầy giáo Nguyễn Quang Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Yên Cường (Bắc Mê) cho biết: Ngay sau khi nhận bàn giao hệ thống xử lý, cấp nước sạch và nước uống trực tiếp cho học sinh do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phê duyệt tài trợ thông qua Viện Dân số, sức khỏe và phát triển (PHAD) – Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, nhà trường đã thành lập tổ quản lý, vận hành, thường xuyên theo dõi các thông số kỹ thuật theo khuyến cáo của các chuyên gia. Do vậy chất lượng nước luôn được đảm bảo, trung bình mỗi ngày hệ thống lọc được 500 lít nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của trên 300 học sinh, thầy cô giáo. Từ khi có hệ thống lọc nước sạch nhà trường đã không phải mua nước lọc đóng bình từ bên ngoài, tiết kiệm được trên 10 triệu đồng/năm.

Thầy giáo Phạm Văn Thiệm, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS – THPT Bắc Mê khẳng định: Hệ thống cấp nước sạch và nước uống học đường áp dụng công nghệ lọc tiên tiến, vận hành đơn giản, chi phí lắp đặt không cao, tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng, tiết kiệm nguồn nước đầu vào. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt, nước uống trực tiếp cho 450 học sinh nội trú của nhà trường. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hoạt động lâu dài của hệ thống cấp, lọc nước sạch, nhà trường mong muốn các chuyên gia, nhà tài trợ tiếp tục quan tâm cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật, định kỳ có đánh giá về chất lượng nước, có khuyến cáo trong quản lý, vận hành hệ thống. Về phía nhà trường sẽ cố gắng làm tốt công tác vận hành, bảo trì, đảm bảo tính bền vững của công trình.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình có sự tham gia đóng góp về nguồn lực đối ứng của người dân, chính quyền địa phương đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo tính bền vững; có thể ứng dụng nhân rộng cho các đơn vị trường học, điểm dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, những nơi thiếu nước sạch và nguồn nước bị ô nhiễm. Để phát huy hiệu quả của mô hình trong thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Cao Hồng Kỳ cho biết Liên hiệp Hội sẽ phối hợp với Viện PHAD, Tập đoàn Envitech và các địa phương, cơ sở tổ chức hội thảo đánh giá công tác quản lý, sử dụng và đề xuất giải pháp nhân rộng.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn tích cực bảo vệ đường biên, cột mốc
BHG - Là người con của vùng đất biên giới, gắn bó với từng cột mốc biên cương, những năm qua, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc) Hoàng Thị Tương luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên, cột mốc.
29/02/2024
Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam làm việc tại Hà Giang
BHG - Sáng 29.2, tại Sở Ngoại vụ, Đoàn công tác của Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam do bà Migea Shulia, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Mao Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn.
29/02/2024
Ra quân “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024 tại huyện Xín Mần
BHG - Sáng 29.2, tại xã Xín Mần (Xín Mần), Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tháng Thanh niên” và “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Minh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai; Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Hà Giang; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Xín Mần; đại diện các cơ quan, đơn vị của huyện Xín Mần; lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần.
29/02/2024
Người dân xã Sủng Trà (Mèo Vạc) trả lại tài sản cho khách du lịch đánh rơi
BHG - Vừa qua, trên đường đi làm nương về, anh Già Mí Sính, 51 tuổi cùng con gái Lù Thị Mỷ, 23 tuổi, trú tại thôn Ha Chế, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đã nhặt được chiếc ba lô có các đồ dùng cá nhân và tiền bên trong.
29/02/2024