Gieo những hạt mầm tri thức

21:12, 10/02/2024

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đến công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) và nhiệm vụ học tập suốt đời. Bác chỉ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, công tác KHKT được tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đã góp phần to lớn trong việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ góp phần đưa đất nước phát triển.

 Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Có thể nói, tính nhân văn, tiến bộ của chính sách KHKT đã lan tỏa, cổ vũ sự tham gia của mọi tầng lớp, lứa tuổi tạo nên sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã hội. Hiện, toàn tỉnh có trên 4.000 Hội, Chi hội, Ban Khuyến học với tổng số hơn 330 nghìn hội viên. Năm 2023, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền lồng ghép công tác khuyến học, xây dựng các mô hình học tập với các phong trào khác của tỉnh. Phát động tổ chức các cuộc thi về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu với nhiều hình thức; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh tại các trường học và địa phương. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào đẩy mạnh học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Hội Khuyến học huyện Đồng Văn tặng quà học sinh Trường THCS Đồng Văn.
Hội Khuyến học huyện Đồng Văn tặng quà học sinh Trường THCS Đồng Văn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tích cực vận động nhân dân, tham gia, đăng ký xây dựng các mô hình học tập. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có trên 125 nghìn gia đình đạt Gia đình học tập; 1.406 dòng họ đạt Dòng họ học tập; 1.482 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập; 821 đơn vị đạt Đơn vị học; 110.172 công dân đạt Công dân học tập. Song song với đó, Hội Khuyến học các cấp cũng làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030 gắn với mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố.

Cô và trò Trường THPT Tân Quang (Bắc Quang) trong giờ ôn bài.
Cô và trò Trường THPT Tân Quang (Bắc Quang) trong giờ ôn bài.

Không dừng lại ở đó, Hội Khuyến học các cấp đã và đang động viên, giúp đỡ nhiều thế hệ học sinh “vượt khó hiếu học”; thật sự góp phần “đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí” cho quê hương, đất nước; thiết thực đưa chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhằm động viên, khích lệ, lan tỏa phong trào thi đua học tập trong học sinh, sinh viên toàn tỉnh. Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động và tổ chức trao 6.433 suất học bổng từ nguồn Quỹ Khuyến học tỉnh cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi các huyện; vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ tặng quà học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Trên 6,9 tỷ đồng được trao cho gần 62 nghìn học sinh, sinh viên học khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và trên 7.600 giáo viên giảng dạy tốt.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: Nhìn lại kết quả hoạt động KHKT năm 2023, nhận thấy rõ phong trào học tập suốt đời đã trở thành nền nếp, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của KHKT, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời ở các bậc phụ huynh, học sinh và cả hệ thống chính trị sâu sắc hơn và thực sự chuyển biến tích cực. Vai trò, vị thế, sức lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động khuyến học từ tỉnh tới các cơ sở đã tạo động lực, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Trong không khí hân hoan, náo nức của mùa Xuân, cùng với các hoạt động khác, hoạt động KHKT càng trở nên ý nghĩa bởi đã gieo được những hạt mầm tri thức, nhân lên niềm tin trong thế hệ trẻ hướng tới tương lai tươi sáng. Công tác KHKT là động lực mỗi học sinh, sinh viên, mỗi gia đình, dòng họ trên mảnh đất cực Bắc Tổ quốc thêm phấn chấn, tiếp tục nỗ lực để tô thắm trang sử truyền thống của quê hương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân về “Mỏm tột Bắc”
BHG - Thôn biên giới Séo Lủng nằm ở vị trí theo cách gọi của cố nhà văn Nguyễn Tuân từ năm 1960 là “Mỏm tột Bắc” của Tổ quốc, có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Từ trung tâm xã Lũng Cú, ngược con đường qua “Hồ Mắt Rồng” làng Lô Lô Chải, rồi qua Mốc 422 chưa đầy 3 km là đến thôn Séo Lủng. Thôn có hơn 3 km đường biên, trải dài từ Mốc 421+500 đến Mốc 428. Con đường bê tông dẫn vào thôn rực đỏ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng sắc hoa rực rỡ tô điểm cho vùng biên giới thêm rực rỡ những ngày Xuân.
10/02/2024
Nỗ lực để thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp
BHG - Với bề dày hoạt động, kinh nghiệm cùng tâm huyết trong việc bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, những năm qua, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị (CPMTĐT) Hà Giang đã và đang góp phần xây dựng thành phố Hà Giang xanh, sạch, đẹp, mang lại môi trường sống an lành, thân thiện cho nhân dân.
10/02/2024
Hành trình giảm nghèo bền vững
BHG - Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với nguồn lực đầu tư lớn, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân, nhiều chương trình, mô hình giảm nghèo được áp dụng hiệu quả; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của tỉnh luôn vượt kế hoạch đề ra.
09/02/2024
Những người làm sạch phố phường đón Xuân
BHG - Không khí Tết Giáp Thìn năm 2024 đang đến cận kề trong từng gia đình, khu phố. Tạm gác thời gian sum vầy cùng gia đình vào thời khắc cuối cùng của năm cũ và khởi đầu của năm mới, bóng dáng những người công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Giang vẫn luôn cần mẫn, nhiệt huyết làm việc để những tuyến đường ngõ phố được sạch sẽ, trang hoàng hơn, đặc biệt là những ngày cận kề Tết.
09/02/2024