Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

10:20, 13/09/2021

BHG - Những năm qua, nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, trên địa bàn huyện Đồng Văn có nhiều dự án, công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây mới, nâng cấp. Nhờ đó góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nâng cao điều kiện sống, sức khỏe cộng đồng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí Môi trường trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

Người dân thôn Há Súng, xã Tả Lủng (Đồng Văn) được sử dụng nước hợp vệ sinh. 						 Ảnh: TƯ LIỆU
Người dân thôn Há Súng, xã Tả Lủng (Đồng Văn) được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ảnh: TƯ LIỆU

Hiện, trên địa bàn huyện Đồng Văn, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 14.361 hộ, đạt 87%. Trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung có 6.166 hộ, đạt 37,3%; tỷ lệ hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 8.195 hộ, đạt 49,6%. Thời gian qua, trước tình trạng thiếu nước ở một số xã, huyện Đồng Văn có nhiều giải pháp về cấp nước như: Tận dụng tối đa các mó nước để đâu tư xây dựng các công trình hồ treo. Đây là giải pháp khá toàn diện, tích được nước với khối lượng lớn và đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân nông thôn vùng khan hiếm nước có đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào mùa khô; tận dụng các bể để chứa nước mưa cũng phát huy hiệu quả tích cực. Đối với những hộ dân sống rải rác, không có nguồn nước, huyện sẽ xây dựng các bể nước, cung cấp bể nhựa dẻo hoặc téc nước để chứa. Đối với các xã, thị trấn nguồn nước dồi dào hơn, người dân tận dụng các khe nước, mó nước lộ thiên có đủ nước, cao độ để khuyến khích đầu tư các công trình tập trung bằng hệ tự chảy cho các cụm dân cư sinh sống tập trung.

Tả Lủng là xã nội địa của huyện Đồng Văn. Cũng giống như nhiều xã vùng cao khác, vào mùa khô, tình trạng khan hiếm nước thường xuyên xảy ra. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh chỉ đạt 83,79%, thấp nhất huyện. Đồng chí Dương Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Tả Lủng cho biết: Vào mùa khô, người dân một số thôn thiếu nước trầm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Hiện, người dân trong xã đang tận dụng nguồn nước ngầm tại thôn Há Súng để sử dụng; xã đã xây dựng bể chứa nước tập thể tại đây, đáp ứng được 1 phần nước sinh hoạt cho bà con vào mùa khô. Cùng đó, xã đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các đơn vị hỗ trợ người dân mua téc nước chứa nước mưa, dẫn nước nguồn để dự trữ. Đến nay, mặc dù chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước nhưng người dân đã có nước hợp vệ sinh để sử dụng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Hiện, huyện có 1 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã là Dự án cung cấp nước KaWaTech, thôn Séo Hồ, xã Thài Phìn Tủng, được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2020. Đây là dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ lắp đặt hệ thống cấp nước không dùng điện, thực hiện phân phối nước cho thị trấn Đồng Văn và các khu lân cận. Với tỷ lệ sử dụng thực tế đạt 63,14%, dự án đã tạo ra bước đột phá về công nghệ khai thác nước bền vững trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng chí Phạm Đức Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Cấp ủy, chính quyền huyện đã và đang huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động cấp nước an toàn. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước đối với các xã có tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh thấp như xã Sủng Trái, Vần Chải, Hố Quáng Phìn, Tả Lủng. Đặc biệt, quan tâm công tác quản lý, tu sửa nhỏ, vệ sinh thường xuyên các công trình cấp nước đang hoạt động, vận hành khai thác, đảm bảo chất lượng nước theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học trong công tác xử lý nguồn nước, trữ nước các công trình hệ tự chảy, hồ treo và các bể chứa gia đình nông thôn; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác và bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư… 

VĨNH HÀ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tỉnh đoàn Hà Giang hỗ trợ 60 tấn nhu yếu phẩm tới người dân Hà Nội

BHG - Nhằm đồng hành cùng người dân trên cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng trong những ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 11.9, tại nút giao Quốc lộ 2 ngã tư Kim Anh - Nội Bài, Tỉnh đoàn Hà Giang đã trao tặng 60 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng gồm: 26,8 tấn gạo, 14 tấn nông sản các loại, 3.000 thùng mì tôm, 650kg bún/miến, 800kg lạc, 289 hộp cá/thịt hộp các loại và một số nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch khác cho người dân Thủ đô Hà Nội. 

12/09/2021
Nàn Xỉn chăm lo đời sống người dân tộc Phù Lá

BHG - Xã Nàn Xỉn (Xín Mần) có 5 dân tộc sinh sống gồm Mông, Dao, Nùng, La Chí, Phù Lá. Trong đó dân tộc Phù Lá tuy chiếm đa số nhưng lại là dân tộc thiểu số ít người nhất trên địa bàn huyện. Người Phù Lá ở Nàn Xỉn hiện nay có 99 hộ đang sinh sống chủ yếu ở thôn Chúng Chải, đời sống còn nhiều khó khăn, vì vậy những năm qua xã Nàn Xỉn có nhiều chương trình hỗ trợ mang đến sự thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nơi đây.

11/09/2021
Giao đất cho 32 hộ thanh niên tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới xã Minh Tân

BHG - Chiều 10.9, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND Vị Xuyên và xã Minh Tân tổ chức bốc thăm, bàn giao đất cho 32 hộ thanh niên tại Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) biên giới xã Minh Tân. Dự án Làng TNLN biên giới xã Minh Tân được phê duyệt đầu tư xây dựng theo Quyết định số 657, ngày 21.10.2014 của Trung ương Đoàn và được Tỉnh đoàn triển khai xây dựng từ năm 2015, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.

11/09/2021
Tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

BHG - Ngày 9.9, Ủy ban Y tế Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp với 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm khu vực biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây. Chủ trì tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế; đại diện Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

10/09/2021