Hiệu quả từ Mô hình "Thư viện xanh" ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa

20:28, 24/04/2018

BHG - Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa (Vị Xuyên) không chỉ được biết đến là ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có bề dày về truyền thống dạy tốt, học tốt mà còn là  đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc dạy và học của cô và trò nhà trường. Một trong những hoạt động được triển khai hiệu quả, tạo ấn tượng trong các em học sinh và thu hút phần lớn học sinh trong giờ ra chơi là mô hình “Thư viện xanh”.

Mô hình “Thư viện xanh” bố trí ngay tại sân trường, có mái che để các em học sinh ngồi đọc mà không sợ mưa nắng.
Mô hình “Thư viện xanh” bố trí ngay tại sân trường, có mái che để các em học sinh ngồi đọc mà không sợ mưa nắng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa có 44 cán bộ, giáo viên và 464 học sinh ở 5 khối lớp. Nhằm tạo phong trào đọc sách, báo cho các em, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển sâu rộng. Năm 2012, nhà trường phát động xây dựng Mô hình “Thư viện xanh” và được các bậc phụ huy học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Về kinh phí do Nhà nước đầu tư, các bậc phụ huynh hỗ trợ ngày công, trang trí và sắp xếp Thư viện. Mô hình bố trí ngay tại sân trường dưới những tán cây, có mái che để các em học sinh ngồi đọc mà không sợ mưa nắng, với các khẩu hiệu “Vui học - Vui đọc – Thông minh, nên người”, “Cả thế giới sẽ mở ra cho bạn rất nhiều điều hay”… Các tủ sách được bố trí hợp lý, theo tiêu chí “thân thiện, gần gũi với thiên nhiên” nhằm giúp các em có tinh thần học tập thoải mái, ham muốn trau dồi tri thức, góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy và học. Với việc bố trí các tủ sách thuận tiện cho việc đọc, nên vào giờ ra chơi, các em chỉ cần với tay là có thể chọn được những cuốn sách, cuốn truyện ưng ý, phù hợp với lứa tuổi để đọc tại chỗ. Hết giờ ra chơi, các em lại tự giác sắp xếp, đem sách, truyện trả lại vị trí cũ. Em Thẩm Thị Luyến, học sinh lớp 5A, chia sẻ: Hàng ngày, trong giờ ra chơi, em và các bạn thường đến “Thư viện xanh” đọc truyện. Thông qua những cuốn sách và truyện em học hỏi được rất nhiều điều hay, bổ ích giúp em biết cách cư xử hơn trong cuộc sống...

Các em học sinh say mê đọc sách.
Các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa say mê đọc báo.

Hiện nay “Thư viện xanh” của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thuận Hòa có rất nhiều loại sách, báo, tạp chí có giá trị, như: Sổ tay kiến thức khoa học Tiểu học, Sổ tay Từ ngữ Tiếng Việt Tiểu học; các loại sách giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn; các loại truyện, tranh... Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để tránh nhàm chán, hàng tuần, cán bộ Thư viện tiến hành luân chuyển sách, truyện để cho học sinh có điều kiện được đọc nhiều thể loại sách, truyện hơn. Nhằm duy trì hiệu quả Mô hình “Thư viện xanh” cũng như giúp các em có nhiều những cuốn sách phong phú hơn, hàng năm, nhà trường luôn tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội chung tay quyên góp và xây dựng thư viện nhà trường, lớp học, thư viện xanh...

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5

BHG- Ngày 23.4, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 1281/UBND-KGVX về việc đảm bảo các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho nhân dân và du khách tại khu vực du lịch trọng điểm. Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng trước và trong thời gian nghỉ Lễ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh gây phiền hà cho khách du lịch...

24/04/2018
Cháy phòng trọ tại tổ 2 thị trấn Vinh Quang

BHG - Khoảng 15 giờ, ngày 23.4, tại dãy nhà trọ của anh Phạm Bá Tuấn (sinh 1975), thường trú tại tổ 3, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì), đã xảy ra vụ cháy. Công an huyện Hoàng Su Phì đã huy động và triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, đồng thời sơ tán tài sản. Sau 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 6 gian nhà gỗ, là phòng trọ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 80 triệu đồng...

24/04/2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và ngạch chuyên viên 2018

BHG - Ngày 23.4 tại Nhà khách Công đoàn, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và ngạch chuyên viên chính. Tới dự lễ Khai mạc có TS Nguyễn Đăng Quế, PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia; Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng 382 học viên lớp bồi dưỡng là cán bộ công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

23/04/2018
Hiệu ứng tích cực trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

BHG - Trong những năm qua, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Với nhiều cách làm hay, đã mở ra hướng đi mới cho những người đã một thời lầm lỗi, vươn lên làm lại cuộc đời.

 

23/04/2018