Những đóng góp thầm lặng của người công nhân môi trường

06:32, 05/07/2017

BHG- Đó là những người đang âm thầm không kể thời gian, không gian, đang làm những công việc nặng nhọc, độc hại, ô nhiễm để thành phố ngày càng sáng, xanh, xạch, đẹp và trong lành hơn - các anh, chị em công nhân Công ty Cổ phần Môi trường – Đô thị (MTĐT) Hà Giang.

Công nhân Công ty Cổ phần MTĐT thu gom rác thải.
Công nhân Công ty Cổ phần MTĐT thu gom rác thải.

Công ty Cổ phần Môi trường – Đô thị (MTĐT) Hà Giang vừa hoạt động công ích vừa kinh doanh. Với nhiệm vụ được giao: Quét dọn vệ sinh, gìn giữ môi trường; trang trí trang hoàng đô thị; cắt tỉa hệ thống cây xanh đường phố; trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ các ngày lễ, tết; dịch vụ tang lễ; nạo vét cống rãnh, giảm thiểu ngập úng... Công ty có 227 cán bộ, công nhân viên, trong đó có tới 167 người là nữ, chiếm tới trên 73,5%. Trong số lao động nữ, có tới gần một nửa các chị có hoàn cảnh cực kỳ éo le như chồng chết, chồng bỏ, chồng không có việc làm, gia đình khó khăn thiếu thốn đủ bề, đất không có, nhà đi thuê; công việc chăm sóc, nuôi dạy con cái học hành gặp rất nhiều khó khăn do đặc thù công việc trái với “múi giờ” của những người lao động bình thường.

Chị Nguyễn Minh Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MTĐT Hà Giang tâm sự: Chẳng giấu gì, chắc các anh cũng biết, công nhân Công ty, đặc biệt là nữ, đa số không được học hành, gia đình khó khăn, đến khi đi làm thì công việc nặng nhọc, độc hại, ô nhiễm, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, vả lại công việc, hoàn cảnh như thế làm gì có thời gian chăm sóc bản thân, trong khi đó một bộ phận không nhỏ trong xã hội có thái độ kỳ thị với nghề nghiệp của chị em... do vậy để tìm được một người chồng đoàng hoàng tử tế là điều rất khó khăn.

Khó khăn là vậy, nhưng công việc, kết quả công việc của các anh, các chị em Công ty Cổ phần MTĐT Hà Giang thật đáng trân trọng. Hàng ngày, Đội quét dọn, thu gom, xử lý rác thải đã quét dọn với diện tích gần 36 ha; vận chuyển, xử lý trên 70 tấn rác/ngày, đảm bảo không để tình trạng tồn đọng rác qua ngày; đồng thời thường xuyên phun tưới nước rửa đường góp phần làm giảm bụi bẩn trong thành phố. Đội duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, hệ thống thoát nước đô thị trong năm 2016, đã duy tu, nạo vét được 272m3 bùn rãnh xây, 720m3 bùn rãnh đất, 77 m3 bùn cống ngầm và hố ga, đã góp phần làm trong sạch môi trường và giảm ngập úng trong mùa mưa bão. Trồng mới 397 cây xanh; chặt hạ 87 cây sâu bệnh các loại, cắt tỉa, phát quang vòm lá 525 cây các loại. Để thành phố luôn sáng, lung linh về đêm, đảo bảo an ninh trật tự, Công ty còn quản lý, vận hành thường xuyên 44 trạm đèn chiếu sáng,  1.762 bóng cao áp các loại...

Để tìm hiểu công việc của các chị trong Đội vệ sinh thu gom rác thải, theo chân chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân Đội vệ sinh, trú tại tổ 12, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang dưới cái nắng gay gắt mới thấu hiểu nỗi vất vả của các chị. Hằng ngày chị được phân công quét dọn, thu gom rác thải hai bên vỉa hè và của các hộ dân khoảng gần 2 km. Rác từ các thùng công cộng, của các hộ gia đình sau một ngày, thôi thì đủ thứ, rác thải rắn, thải mềm, thải lỏng, thậm chí cả rác thải độc hại, mùi hôi thối, ô nhiễm rất khó chịu...

Khi được hỏi về hoàn cảnh, công việc, chị Thanh tâm sự: Vợ chồng em có 2 con còn nhỏ, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Hàng ngày em phải đi làm 2 ca, sáng dậy từ 5 giờ sáng để quét dọn, thu gom rác thải khoảng gần 2 km đường, vỉa hè do Công ty phân công, sau đó với về cho con cái ăn uống, đi học, hôm nào thời tiết thuận lợi thì không sao, còn những hôm trời mưa rét, hoặc nắng nóng thì khá vất vả...; với lại chồng em chưa có việc làm ổn định nên hoàn cảnh khá khó khăn. Cũng may được Công ty quan tâm, thường xuyên tạo điều kiện, giúp đỡ, thu nhập ổn định nên em cũng yên tâm làm việc...

Thấu hiểu được những khó khăn vất vả của anh chị em công nhân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty Cổ phần MTĐT Hà Giang đã thường xuyên có những chế độ đãi ngộ cụ thể bồi dưỡng cho người lao động làm các công việc nguy hiểm, độc hại như bằng tiền mặt và được tính vào lương; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thăm hỏi, động viên khi ốm đau... đặc biệt là từng bước cải thiện đời sống cho người lao động 6 triệu đồng/tháng

Thành phố Hà Giang đang trên đà phát triển, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 và luôn để lại trong lòng du khách một ấn tượng đẹp về một thành phố xanh, sạch, trong lành. Trong thành quả đó có sự đóng góp thầm lặng của anh chị em công nhân Công ty Cổ phần MTĐT Hà Giang!

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì sao người dân thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) thiếu nước sinh hoạt?

BHG- Nói đến huyện Bắc Mê chắc không ai nghĩ, người dân sống bên cạnh dòng sông Gâm lại có thể thiếu nước sinh hoạt được? Tuy nhiên thực tế hiện nay, hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây lại đang gặp phải nghịch lý này. 

29/06/2017
Hội chữ thập đỏ thành phố: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

BHG- Sáng 28.6, tại Trung tâm hành chính công thành phố Hà Giang, Hội chữ thập đỏ thành phố đã tổ chức chương trình ngày hội "Giọt hồng trao hy vọng". 

28/06/2017
Hội thảo giữa người bệnh, người nhà người bệnh với lãnh đạo Bệnh viện

BHG- Chiều 23.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) tổ chức Hội thảo giữa người bệnh, người nhà người bệnh với lãnh đạo Bệnh viện. Dự có lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế); Ban Giám đốc, cán bộ CCVC Bệnh viện, người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện.

27/06/2017
Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi

BHG- Trong 2 ngày 25-26.6, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội thi "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi". Dự hội thi có đồng chí: Hoàng Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang, Trưởng ban tổ chức; lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang; Điện lực các huyện, thành phố…

27/06/2017