Bãi rác thải xã Tân Quang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và môi trường

09:52, 23/07/2017

BHG - Nhận được nguồn tin phản ánh của người dân xóm Kết Đoàn, thôn Vinh Quang, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang về việc, ngày 21.7 đơn vị quản lý bãi rác đã ủi rác sinh hoạt trực tiếp xuống suối Quang, chảy vào sông Lô. Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường chứng kiến bãi rác có mùi hôi thối khó chịu với đủ thứ loại rác được tập kết đang “chờ” được ủi xuống sông Lô mà không qua hệ thống xử lý nào. Theo tìm hiểu chúng tôi được được biết, bãi rác thuộc quản lý của xã Tân Quang, được hình thành hơn 10 năm nay, với diện tích trên 300m2, trữ lượng rác trên 1.000m3 nằm cạnh suối Quang (cách dòng sông Lô khoảng 50m). Hằng ngày trung bình có 8 xe đẩy rác được dồn về đây tập kết. Do không có hệ thống xử lý chất thải nên khi rác chất đống thành “núi”, đơn vị quản lý bãi rác lại xử lý hết sức “thủ công”, nếu vào mùa khô thì đốt, còn mùa mưa khi nước suối Quang lên cao thì thuê máy xúc ủi đống rác thải trực tiếp xuống suối. Đặc biệt, bãi rác nằm ngay cạnh khu dân cư nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 44 hộ dân xóm Kết Đoàn và nhiều hộ bên kia suối Quang thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Quang. Người dân rất bức xúc và đã có nhiều ý kiến đề xuất chuyển bãi rác đi nơi khác, nhưng đến nay bãi rác vẫn tồn tại…

Bãi rác thải sinh hoạt của xã Tân Quang được tập kết ngay bên suối Quang đổ ra sông Lô.
Bãi rác thải sinh hoạt của xã Tân Quang được tập kết ngay bên suối Quang đổ ra sông Lô.

 

Với đủ loại rác thải bốc mùi hôi thối, khó chịu đang “chờ” để ủi xuống dòng suối Quang.
Với đủ loại rác thải bốc mùi hôi thối, khó chịu đang “chờ” để ủi xuống dòng suối Quang.

 

 

 

Người dân phải bịt khẩu trang vì không thể chịu được mùi hôi, thối của bãi giác.
Người dân phải bịt khẩu trang vì không thể chịu được mùi hôi, thối của bãi rác.
Người dân xóm Kết Đoàn rất bức xúc vì bãi rác đã tồn tại hơn 10 năm mà chưa có phương án di chuyển đến vị trí khác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, cuộc sống và môi trường xung quang.
Người dân xóm Kết Đoàn rất bức xúc vì bãi rác đã tồn tại hơn 10 năm mà chưa có phương án di chuyển đến vị trí khác, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, cuộc sống và môi trường xung quang.

 

Chị Chương Thị Nhàn, nhà gần bãi rác cho biết: “Ngày 21 – 7, nước suối dâng cao, họ lại thuê máy xúc ủi rác xuống suối. Hàng tấn rác chưa qua xử lý, bửn thỉu, hôi thối bị đẩy trực tiếp xuống suối, dòng suối đoạn này bị ô nhiễm nặng”.
Chị Chương Thị Nhàn, nhà gần bãi rác cho biết: “Ngày 21 – 7, nước suối dâng cao, họ lại thuê máy xúc ủi rác xuống suối. Hàng tấn rác chưa qua xử lý, bửn thỉu, hôi thối bị đẩy trực tiếp xuống suối, dòng suối đoạn này bị ô nhiễm nặng”.

 

 

Rác thải đã làm ôi nhiễm suối Quang
Rác thải đã làm ôi nhiễm suối Quang

 

Xã Tân Quang vừa mới bắt đầu xây dựng lò đốt rác với diện tích hơn 2m2, tuy nhiên với lượng rác thải sinh hoạt của xã nhiều như hiện nay, liệu lò đốt vậy có đảm bảo?
Xã Tân Quang vừa mới bắt đầu xây dựng lò đốt rác với diện tích hơn 2m2, tuy nhiên với lượng rác thải sinh hoạt của xã nhiều như hiện nay, liệu lò đốt vậy có đảm bảo?

 

Gia đình ông Chương Thành Chiến, thôn Vinh Quanh, chỉ cách bãi rác khoảng 50 m liệu đã đủ điều kiện cấp chứng nhận Mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp”?
Gia đình ông Chương Thành Chiến, thôn Vinh Quanh, chỉ cách bãi rác khoảng 50 m liệu đã đủ điều kiện cấp chứng nhận Mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp”?

 Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành bàn giao nhà nhân ái và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Vị Xuyên và Bắc Quang

BHG- Ngày 21.7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho chị Giàng Thị Chí tại thôn Nà Kha, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Vị Xuyên và Bắc Quang. 

23/07/2017
Xã hội hóa công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

BHG- Khi Tổ quốc cần, lớp lớp thế hệ lên đường, sẵn sàng hy sinh máu xương, tuổi trẻ để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Và khi hòa bình lập lại, là lúc để chúng ta cùng phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", chăm lo cho người có công. Với đạo lý đó, hàng chục năm qua, chúng ta đã đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", thúc đẩy việc xã hội hóa chăm lo cho người có công. 

22/07/2017
Hiến máu nhân đạo "chiến dịch giọt máu hồng"

BHG- Ngày 22.7 tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề "Chiến dịch giọt máu hồng" hè năm 2017. 

22/07/2017
Chung tay cùng địa phương "Đền ơn, đáp nghĩa"

BHG- Mỗi năm cứ đến dịp tháng Bảy, mỗi người dân Việt Nam lại hướng tới những hoạt động tình nghĩa, tưởng nhớ đến các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và rồi có hàng ngàn những cuộc hành trình của CCB, gia đình thương binh, liệt sỹ đến với Vị Xuyên, Thanh Thủy thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân các Anh hùng, liệt sỹ tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng, liệt sỹ tại xã Thanh Thủy. 

22/07/2017