Hà Giang tổ chức Giờ Trái đất 2017

10:32, 26/03/2017

BHG - Tối 25.3, tại Quảng trường 26.3, Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang và Tỉnh đoàn tổ chức Lễ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017 với chủ đề “Tắt đèn bật tương lai”. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố Hà Giang cùng đông đảo người dân trên địa bàn thành phố…

[links()]

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó CHủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Hà Giang, Tỉnh đoàn và TP Hà Giang ấn nút phát động tắt điện hưởng ứng Giờ trái đất 2017.
Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó CHủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Hà Giang, Tỉnh đoàn và TP Hà Giang ấn nút phát động tắt điện hưởng ứng Giờ trái đất 2017.

Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Sáng kiến này kêu gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một giờ đồng hồ vào 20h30’ – 21h30’ ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 trong năm. Tại tỉnh ta Giờ trái đất năm 2017 đã diễn ra sôi động khắp các xã, phường với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, hiệu quả thu hút được đông đảo cá nhân, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh cùng nhau hành động. Qua chiến dịch với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, quảng bá hình ảnh thành phố Hà Giang “Xanh – sạch – đẹp”…

Phát biểu tại Buổi lễ, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2017 của các ngành liên quan. Đồng chí nhấn mạnh: Việc hưởng ứng Giờ Trái đất không chỉ tắt đèn trong 1 giờ mà còn thực hiện nhiều hành động thiết thực, đơn giản khác trong tất cả các giờ trong năm, như: Tiết kiệm và sử dụng năng lượng hợp lý, tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tái tạo, tắt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước, xả rác đúng nơi quy định… tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường của mỗi người dân.

Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhiệm kỳ 2017-2019

BHG - Ngày 24.3, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Thanh Thủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các cơ sở Đoàn còn lại trong lực lượng BĐBP tỉnh. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tỉnh đoàn và các Chi đoàn kết nghĩa.

25/03/2017
Hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng Kế hoạch về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động

BHG - Chiều 24.3, tại phòng họp Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến tham gia xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 20 – CTr/TU ngày 10.10.2016 của Tỉnh ủy Hà Giang, về thực hiện Chỉ thị số 52 – CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

25/03/2017
Lễ phát động đạp xe tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

BHG - Sáng 25.3, tại Quảng trường 26.3, Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang và Tỉnh đoàn tổ chức Lễ phát động đạp xe tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2017. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố…

25/03/2017
Tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc do rượu

BHG - Ngày 13.2, tại huyện Phong Thổ (Lai Châu), có hàng chục người phải cấp cứu; trong đó, có 9 người tử vong do ngộ độc rượu (NĐR). Từ ngày 28.2 - 1.3, có 8 bệnh nhân được cấp cứu tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do ngộ độc Methanol (cồn công nghiệp) có liên quan đến rượu. ngày 10.3, hàng loạt sinh viên ở Hà Nội nhập viện vì NĐR Methanol... Những vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc như hiện nay, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

25/03/2017