Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh Hà Giang lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020

14:45, 27/03/2015

BHG- Ngày 27.3, Hội Y học tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có các đồng chí: Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng Hội Y học Việt Nam; 81 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên Hội Y của tỉnh…

Đồng chí Trần Đức Quý trao Quyết định thành lập Hội của UBND tỉnh cho Hội Y học Hà Giang.
Đồng chí Trần Đức Quý trao Quyết định thành lập Hội của UBND tỉnh cho Hội Y học Hà Giang.

Theo báo cáo, Ban vận động Hội được thành lập từ năm 2013. Từ khi thành lập đến nay đã tuyên truyền, vận động được 27 đơn vị trong ngành y tế tình nguyện gia nhập hội với 1.050 hội viên. Xem xét kết quả vận động, thấy đủ điều kiện để thành lập hội, Ban vận động đã chủ động báo cáo Sở Y tế xem xét, trình UBND tỉnh cho phép thành lập Hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định: Đại hội là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của ngành Y tỉnh ta trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí đề nghị: Hội cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc đến hội viên những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng Hội Y học Việt Nam. Tiếp tục vận động các hội viên tham gia Hội, đặc biệt là các nhà khoa học trong ngành; giúp đỡ hội viên rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy mọi tiềm năng của công tác hội, nâng cao nhận thức của BCH hội. Tích cực tham gia hoạt động tư vấn phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong y học. Đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc sức khởe cho nhân dân trong tình hình mới…

Đại hội lần này bầu ra 31 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu Ban Thường vụ, Ban kiểm tra của Hội. Đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Y học Hà Giang.

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vai trò Đoàn thanh niên trong xây dựng Nông thôn mới

BHG- Năm 2014, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, tổ chức được nhiều hoạt động với nhiều hình thức đa đạng và phong phú, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, khẳng định được vai trò của thanh niên trong xây dựng Nông thôn mới.

26/03/2015
Thành phố Hà Giang, khó khăn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên

BHG- Hiện nay, đi trên đường phố không thiếu những hình ảnh thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đi máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. Thậm chí có những thanh niên còn đi xe máy lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; hay thanh niên tụ tập tại các điểm quán Internet, Karaoke vào lúc đêm khuya gây mất trật tự, đánh nhau; phá hoại công trình công cộng... làm bức xúc cộng đồng người dân sống xung quanh. 

26/03/2015
Tặng quà hộ nghèo tại xã Phương Độ

BHG- Hưởng ứng tháng thanh niên, hướng về cơ sở, ngày 24.3, Thành đoàn Hà Giang đã phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp, BCH Quân sự...

25/03/2015
Cần nâng cao ý thức bảo vệ Công viên cây xanh

BHG- Công viên cây xanh Hà Giang, vừa được Nhà nước đầu tư trên 3 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa lại các hạnh mục công trình như: Đèn chiếu sáng, đèn mầu tranh trí, lan can bờ sông, ghế đá, đường bê tông, tỉa và trồng lại một số cây xanh… 

25/03/2015