Đoàn phóng viên báo chí Trung ương

Khảo sát CVĐC toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn

07:32, 26/03/2013

HGĐT- Từ ngày 21 đến 23.3, Đoàn phóng viên báo chí các ngành Trung ương gồm: Báo Nhân Dân, Báo Hà Nội Mới, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Báo Văn hóa - Thể thao, Việt Nam Business Porum, Trung tâm Thông tin UNESCO, Báo Công thương, Báo Pháp luật, Báo Đầu tư,Báo Thế giới và Văn hóa, Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam… đã lên khảo sát nắm tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội… và phát triển các giá trị tại Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐC) - Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc 4 huyện vùng cao biên giới tỉnh Hà Giang. Cùng đi với Đoàn có đồng chí Đặng Quang Vượng, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang và cán bộ Ban Quản lý CVĐC toàn cầu Hà Giang, phóng viên Báo Hà Giang.



    Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu với các phóng viên báo chí tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Thụy


Đoàn Báo chí T.Ư và địa phương làm việc với lãnh đạo huyện Yên Minh.

Tại 4 huyện CVĐC toàn cầu, Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ nắm tình hình về phát triển kinh tế, xã hội, AN-QP… đặc biệt phát triển du lịchgắn với XĐGN… Qua nghe báo cáo tại các huyện trên được biết, sau 2 năm UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là CVĐC toàn cầu, được sự lãnh đạo sát sao, quan tâm đúng mức của tỉnh Hà Giang và sự giúp đỡ,phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng ở Trung ương và các tổ chức quốc tế, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền địa phương, CVĐC toàn cầu đã đạt được những kết quả đáng mừng như: Công tác quảng bá, tuyên truyền bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn từng bước bước phát triển. Các cấp chính quyền huyện và xã trên CVĐC toàn cầu đã phối hợp với Ban quản lý CVĐC toàn cầu Hà Giang mở được 4 lớp cho 644 người tại 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, tập huấn về tuyên truyền kỹ năng giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho đối tượng là đại diện lãnh đạo xã, cán bộ văn hóa, trường học và tuyên truyền viên tại các thôn bản… Đồng thời BQL CVĐC toàn cầu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD-ĐT, UBND các huyện trên địa bàn lấy ý kiến đánh giá về bộ tài liệu giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng đã được tuyên tuyền tại cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm để xây dựng bộ tài liệu dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên… Công tác bảo tồn và nghiên cứu khoa học trên CVĐC toàn cầu được tiếp tục điều tra, khảo sát, phúc tra các địa điểm có di tích ở các huyện Quản Bạ, Yên Minh… về các hình vẽ vách hang Khố Mỷ, xương động vật hóa thạch ở xã Lao Và Chải và phát lộ một số công cụ thuộc thời kỳ đá cũ chưa được khai quật và đánh giá chi tiết…. Điều tra, khảo sát, hoàn thiện tài liệu về giá trị di sản VH-XH và đa dạng sinh học ở 15 cụm di sản địa chất tại 4 huyện Cao nguyên đá vv…Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh CVĐC toàn cầu được sự phối hợp tốt từ chính quyền địa phương tới các ngành chức năng… thường xuyên được cập nhật thông tin, hình ảnh Công viên trên trang Web bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các điểm di tích, thăm quan chính, các cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn… để du khách tiện tra cứu… Ngoài ra BQL CVĐC toàn cầu còn phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương, Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiềuhình thức có hiệu quả…

 


Đoàn Báo chí T.Ư, địa phương tại điểm dừng chân du lịch Mã Pì Lèng.

Nhờ vậy, đến nay CVĐC toàn cầu, về diện mạo, cảnh quan, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát triển tốt. Đời sống và sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trên CVĐC toàn cầu được bảo đảm tích cực… Tình hình KT- XH, an sinh của bà con phát triển tốt. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo ở 4 huyện CVĐC toàn cầu được giảm bình quân 5%... Đặc biệt dịch vụ phục vụ cho khách du lịch từng bước phát triển nhanh, như nhà nghỉ, nhà hàng, sản phẩm bản địa truyền thống lưu niệm cho khách đa dạng, phong phú, số lượng nhiều hơn trước… Hoạt động của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch từng bước được đào tạo, tập huấn có nghề hơn…từng bước làm hài lòng khách du lịch trong nước và nước ngoài. Chỉ tính riêng năm 2012 khách du lịch đến CVĐC toàn cầu khoảng trên 84 ngàn lượt người, trong đó khách quốc tế khoảng trên 20 ngàn lượt người, chủ yếukhách Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Nhật.. Các huyện như Mèo Vạc, Đồng Văn lượng khách du lịch tăng gấp 3, 4 lần so các năm trước... 3 tháng đầu năm 2013, khách du lịch đến CVĐC toàn cầu đạt khoảng 120 ngàn lượt người…

 


           Đoàn đến khảo sát tìm hiểu tại xã Lũng Cú (Đồng Văn).

Bên cạnh những ưu điểm, các huyện đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới là: Việc giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cần được cải tiến phương pháp, đối tượng, hình thức, gắn được với phát triển và bảo tồn di sản. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá mới chỉ ở tầm quốc gia, cần hướng tới mục tiêu khách hàng tiềm năng, cần có kế hoạch hành động chiến lược xây dựng cụ thể, rõ ràng… với sự giúp dỡ của chuyên gia quốc tế. Công tác hướng dẫn viên du lịch cần được đào tạo chuyên nghiệp…Đầu tư cho kết cấu hạ tầng cần được chú trọng bảo đảm an toàn cho khách du lịch… Hoạt động dịch vụ cần phát triển đồng bộ với phát triển du lịch, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng tham gia, xã hội hóa phát triển du lịch…

 


Đoàn đến khảo sát tại làng nghề dệt thổ cẩm Lùng Tám (Quản Bạ).

Sau khi làm việc với huyện, Đoàn công tác báo chí đã dành nhiều thời gian xuống nắm tình hình tại một số xã, gặp gỡ bà con các dân tộc ở thôn bản; thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng, gắn với XDNT mới; thăm di tích lịch sử Cột cờ Lũng Cú, Mã Pì Lèng; di tích kiến trúc nhà Vương (Vua Mèo); chợ tình Khau Vai và một số danh lam thắng cảnh, hang động thuộc 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn…

 


Đoàn thăm điểm kiến tạo địa chất dưới Cổng trời Quản Bạ.

Sáng 24.3, Đoàn phóng viên báo chí Trung ương đã được UBND tỉnh Hà Giang tổ chức gặp mặt tại trụ sở UBND tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, Sở VH-TT-DL, Sở Công thương, Sở TT-TT- VP UBND tỉnh cùng phóng viên báo chí địa phương… Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình KT- VH –XH… của tỉnh và trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo xung quanh vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị CVĐC toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn và công tác chuẩn bị cho Lễ công bố: “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị CVĐC toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012- 2020, tầm nhìn 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vào đầu tháng 4.2013 tại Hà Nội.


Bài, ảnh: ĐẶNG VƯỢNG - BÌNH MINH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nắng Xuân đã hừng lên!
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Sương mù theo từng đợt gió mùa Đông Bắc kéo nhau về phủ mịt mùng rừng đá cao nguyên. Cái rét cắt da, cắt thịt, giá lạnh liên miên thấu lòng người những ngày cuối Đông ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Đã hết mùa hoa Tam giác mạch, hoa Bạc hà cũng sắp tàn nhưng ủ trong sương trời, khí núi khắc nghiệt kia, nụ mận, nụ đào, nụ lê trắng đang cựa mình bật nở, hòa mình
31/01/2013
Khơi dậy tiềm năng du lịch trên Cao nguyên đá
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mèo Vạc là huyện được coi là “vùng lõi” của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV). Với các điểm du lịch hấp dẫn như Thắng cảnh Quốc gia Mã Pì Lèng, Làng Văn hóa du lịch (VHDL) người Mông tại Tả Lủng B, Làng VHDL của người Lô Lô tại Sảng Pả A, rừng “Hoa đá” tại Lũng Pù, Khâu Vai... tạo cho Mèo Vạc một bức tranh văn hóa đa sắc mầu.
29/01/2013
Tạo bước chuyển mạnh trong xây dựng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn
(Xuân Quý Tỵ 2013)- CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn chính thức trở thành thành viên của mạng lưới CVĐCTC vào ngày 3.10.2010. Đây là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là Công viên thứ 2 ở khu vực Đông nam Á được GGN công nhận, tạo ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn giá trị di sản và phát triển bền vững vùng Cao nguyên đá, song cũng tạo ra trách nhiệm lớn lao của Đảng
29/01/2013
Chung tay tuyên truyền, góp phần cho du lịch tỉnh nhà phát triển
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Kế hoạch xuất bản hàng tháng của Báo Hà Giang trong thời gian gần đây đã nhiều hơn, phong phú hơn, nội dung viết về du lịch. Nhớ lại, từ năm 2010 trở về trước, tháng có, tháng không, cũng không sao, vì thực tiễn du lịch tỉnh nhà chưa có gì khởi sắc; phóng viên được phân công đi cơ sở về thở dài, “gạo” kém quá anh ạ, không biết có nên “cơm, cháo” gì không?
29/01/2013