Niềm vui về với Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

07:55, 26/02/2013

HGĐT- Sau hơn 3 năm được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV), với những nỗ lực của tỉnh ta và các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước, CVĐCTC CNĐĐV đã đón nhận một niềm vui mới khi ngày 7.2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 310/QĐ-TTg, Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC CNĐĐV giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030.



Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, việc huy động xã hội hóa đầu tư bảo tồn, khai thác các giá trị của CNĐĐV là điều hết sức quan trọng.

Trong ảnh: Nhà hàng Xuân Hạc, Mèo Vạc mới được đầu tư phục vụ phát triển du lịch.


Với mục đích bảo tồn, tôn tạo các giá trị di sản CVĐCTC CNĐĐV, phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục, xây dựng CNĐĐV trở thành khu du lịch Quốc gia gắn với phát triển KT – XH nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và ổn định chính trị một cách bền vững cho không chỉ vùng Hà Giang mà còn cả khu vực Bắc bộ và cả nước... Từ đó, hướng tới một mục tiêu vô cùng quan trọng là bảo vệ được một di sản có một không hai ở khu vực Đông Nam Á, của Quốc gia và Quốc tế. Trên cơ sở đó, phạm vi, quy mô quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của CVĐCTC CNĐĐV gồm 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với tổng diện tích 2.356,8km2. Quy mô đầu tư cho các nhóm dự án như: Nhóm dự án xây dựng 3 công viên chuyên đề, 4 trung tâm du lịch, điểm du lịch, tôn tạo, bảo tồn di sản; nhóm dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng gồm dự án nâng câp Quốc lộ 4C, hệ thống đường giao thông tỉnh lộ và đường vào các điểm du lịch, quy hoạch các hồ “treo” phục vụ du lịch cảnh quan và cấp nước sinh hoạt; nhóm dự án phát triển du lịch gồm các dự án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch, các dự án phát triển 4 trung tâm du lịch, các dự án cấp nước sinh hoạt. Nội dung chính dự án quy hoạch sẽ gồm đầu tư xây dựng Công viên khoa học địa chất tại huyện Mèo Vạc, Công viên địa sinh thái tại huyện Yên Minh, Quản Bạ; đầu tư phát triển Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử huyện Đồng Văn, đầu tư phát triển Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu tại huyện Mèo Vạc, đầu tư phát triển Trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh tại Yên Minh, đầu tư phát triển Trung tâm du lịch vui chơi giải trí Quản Bạ...

 

Có thể nói, với việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể với những điểm nhấn tại 4 huyện Cao nguyên đá là cơ hội để đánh thức những tiềm năng vô cùng to lớn của vùng đất vốn bao đời yên ắng trong không gian còn nhiều điều bí ẩn này. Người dân CNĐĐV vốn bao đời lặng lẽ bên đá nay sẽ có cơ hội để hòa nhập mạnh mẽ với sự phát triển của cả nước và thế giới. Nhiều con đường khó khăn, gập ghềnh sẽ từng bước được thay thế bằng những con đường tương xứng với sự phát triển của vùng du lịch có tầm Quốc tế; du lịch phát triển kéo thương thương mại, dịch vụ đó là cơ hội để khai thác những tiềm năng và giúp người dân bao đời thiếu nước, thiếu đất sản xuất sẽ có cơ hội sống và phát triển ổn định trên mảnh đất của mình. Sự đầu tư của T.Ư, của địa phương cùng với sự kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước cùng chung tay xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di sản của CVĐCTC CNĐĐV sẽ đem đến một hy vọng mới cho việc đẩy mạnh xây dựng các chương trình, mục tiêu Quốc gia trên vùng CVĐC như giáo dục, y tế, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Cùng với cơ hội là thách thức không nhỏ để chúng ta thực hiện các mục tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC CNĐĐV, nhất là khi thời gian mà UNESCO tái đánh giá các tiêu chí của CVĐC CNĐĐV đã sắp đến vào năm 2014. Thách thức không nhỏ với chúng ta hiện nay đó là mức sống và mặt bằng dân trí của người dân trên vùng CNĐĐV đang đặt ra nhiều khó khăn. Đây có thể coi là khó khăn cơ bản, bởi người dân nơi đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để việc xây dựng, bảo tồn và phát triển CVĐCTC CNĐĐV thành công. Trong điều kiện một địa phương miền núi, biên giới, được xếp vào diện khó khăn bậc nhất của cả nước như Hà Giang, việc dành kinh phí đề đầu tư cho phát triển CVĐCTC sẽ càng khó khăn hơn khi chúng ta có quá nhiều mục tiêu trọng tâm cần được đầu tư trong toàn tỉnh... Từ đó, rất cần có nhiều hơn nữa sự quan tâm, đầu tư của cộng đồng, của bè bạn trong và ngoài nước đối với sự phát triển của CVĐCTC CNĐĐV.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nắng Xuân đã hừng lên!
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Sương mù theo từng đợt gió mùa Đông Bắc kéo nhau về phủ mịt mùng rừng đá cao nguyên. Cái rét cắt da, cắt thịt, giá lạnh liên miên thấu lòng người những ngày cuối Đông ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Đã hết mùa hoa Tam giác mạch, hoa Bạc hà cũng sắp tàn nhưng ủ trong sương trời, khí núi khắc nghiệt kia, nụ mận, nụ đào, nụ lê trắng đang cựa mình bật nở, hòa mình
31/01/2013
Chung tay tuyên truyền, góp phần cho du lịch tỉnh nhà phát triển
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Kế hoạch xuất bản hàng tháng của Báo Hà Giang trong thời gian gần đây đã nhiều hơn, phong phú hơn, nội dung viết về du lịch. Nhớ lại, từ năm 2010 trở về trước, tháng có, tháng không, cũng không sao, vì thực tiễn du lịch tỉnh nhà chưa có gì khởi sắc; phóng viên được phân công đi cơ sở về thở dài, “gạo” kém quá anh ạ, không biết có nên “cơm, cháo” gì không?
29/01/2013
Khơi dậy tiềm năng du lịch trên Cao nguyên đá
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mèo Vạc là huyện được coi là “vùng lõi” của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐĐV). Với các điểm du lịch hấp dẫn như Thắng cảnh Quốc gia Mã Pì Lèng, Làng Văn hóa du lịch (VHDL) người Mông tại Tả Lủng B, Làng VHDL của người Lô Lô tại Sảng Pả A, rừng “Hoa đá” tại Lũng Pù, Khâu Vai... tạo cho Mèo Vạc một bức tranh văn hóa đa sắc mầu.
29/01/2013
Tạo bước chuyển mạnh trong xây dựng CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn
(Xuân Quý Tỵ 2013)- CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn chính thức trở thành thành viên của mạng lưới CVĐCTC vào ngày 3.10.2010. Đây là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam và là Công viên thứ 2 ở khu vực Đông nam Á được GGN công nhận, tạo ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn giá trị di sản và phát triển bền vững vùng Cao nguyên đá, song cũng tạo ra trách nhiệm lớn lao của Đảng
29/01/2013