Hà Giang tổ chức bay khinh khí cầu vào trung tuần tháng 5

11:34, 05/05/2023

BHG - Nhằm tạo các sản phẩm du lịch hiện đại, mới lạ, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch tỉnh Hà Giang nói chung và xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh nói riêng; mới đây, UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức bay khinh khí cầu tỉnh Hà Giang năm 2023.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức bay khinh khí cầu từ ngày 13 đến 15.5.2023, cất cánh tại Pa Piu xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh và hạ cánh tại Trung tâm xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 13.5.

Hội tụ tại sự kiện lần này có 5 bộ khinh khí cầu với 20 phi công và trợ lý điều khiển, trong đó 3 bộ bay di chuyển và 2 bộ bay neo tại chỗ. Từ trên khinh khí cầu có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Lũng Hồ với sắc xanh của những thảm cỏ tươi mát bốn mùa nằm ẩn mình giữa những dãy núi cao. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Một chiếc khinh khí cầu trong lần bay thử nghiệm tại thành phố Hà Giang năm 2022 (Ảnh: Xuân Phúc)
Một chiếc khinh khí cầu trong lần bay thử nghiệm tại thành phố Hà Giang năm 2022 (Ảnh: Xuân Phúc)

Hiện Hà Giang hình thành 3 không gian du lịch gồm: Không gian du lịch đồi núi thấp (thành phố Hà Giang, các huyện Bắc Mê và Vị Xuyên); đồi núi đá – Công viên địa chất toàn cầu (các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) và đồi núi phía Tây Nam (các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình). Sự kiện bay khinh khí cầu là một trong các sản phẩm du lịch mạo hiểm nằm trong kế hoạch phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhờ những cố gắng trong phát triển ngành du lịch, Hà Giang ngày càng thể hiện rõ sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế, thường xuyên góp mặt trong danh sách những điểm đến hàng đầu Việt Nam.

Minh Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Long trọng tổ chức kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023
Tối 28/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.
29/04/2023
“Đất thiêng” Quảng Trị
BHG - Cho tôi hôm nay vào Thành cổ/ Thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ/ Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ/ Xin chớ vô tình với người hy sinh/ Trên mảnh đất quê mình…
29/04/2023
TP Hải Dương khai trương phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng
Tối 28.4, tại Quảng trường Thống Nhất, TP Hải Dương tổ chức khai trương phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng.
28/04/2023
Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế mở màn cho Năm du lịch Tuyên Quang
Với thông điệp "Tuyên Quang-điểm đến an toàn-thân thiện-hấp dẫn," lễ hội khinh khí cầu là điểm nhấn cho Năm du lịch Tuyên Quang, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 2,5 triệu lượt du khách năm 2023.
28/04/2023