Khâu Vai chờ đón du khách

07:44, 14/04/2022

BHG - Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai và đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã được huyện Mèo Vạc chuẩn bị chu toàn.

Lực lượng chức năng xã Khâu Vai tuyên truyền cơ sở kinh doanh homestay chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng xã Khâu Vai tuyên truyền cơ sở kinh doanh homestay chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Huyện Mèo Vạc đã huy động các nguồn lực từ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người dân góp công, sức nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai và đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lực lượng công an cơ sở thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền người nhân nâng cao ý thức đảm bảo an ninh khu dân cư, nâng cao cảnh giác khi có kẻ gian, người lạ đến quấy nhiễu, lừa đảo. Đồng thời, kiểm tra các cơ sở dịch vụ kinh doanh, homestay thực hiện tốt công tác PCCC, nghiêm chỉnh thực hiện bán hàng theo giá niêm yết theo quy định, không tự ý tăng giá thực phẩm, phòng trọ một cách bất thường. Đồng thời, đến các trường học, khu vui chơi tuyên truyền trẻ em không nô đùa quá khích, xin tiền du khách, gây mất hình ảnh đẹp.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông được huyện chú trọng, chủ động xây dựng các phương án đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn đường bộ khi di chuyển, vui chơi, thời tiết thay đổi… Trạm y tế cơ sở đã chuẩn bị thuốc, vật tư, bố trí phương tiện cấp cứu, điều trị kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các quán ăn, điểm bán hàng thực phẩm, gian hàng trong khu chợ… Kiểm soát chặt các cơ sở đăng ký sản xuất thực phẩm, hạn chế mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm. Tiến hành khử khuẩn cho tất cả các bể chứa nước ăn, hồ treo trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Lê Duẩn, Chủ tịch UBND xã Khâu Vai thông tin: Hoa Tam giác mạch được trồng xung quanh khu vực xã thường xuyên được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo hoa nở đều đúng mùa lễ hội. Sân khấu Mê Cung Đá được mở rộng đảm bảo phục vụ tốt, an toàn cho du khách. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu dân cư, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. Hệ thống đường giao thông huyết mạch từ trung tâm huyện vào xã được sửa sang, nâng cấp đảm bảo giúp xe ô tô dễ dàng lưu thông 2 chiều, đậu, đỗ thoải mái. Đường điện chiếu sáng được thay thế đường dây, mối, sứ, kiểm tra các trạm biến áp đảm bảo cung ứng thông suốt cho mùa lễ hội. Các hội, đoàn thể cùng nhân nhân đóng góp nhiều ngày công lao động vệ sinh sạch sẽ khu dân cư trong không khí phấn khởi.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai giúp địa phương giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Mèo Vạc, giúp phục hồi ngành Du lịch sau khi dịch Covid – 19 được kiểm soát. Các nghệ nhân dân gian ở địa phương đang nỗ lực ngày đêm tập luyện từng điệu múa, nhảy khèn, câu hát đối giao duyên để mang đến cho du khách những tiết mục văn nghệ đặc sắc, độc đáo. Trong khuân khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao từ hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá tại sân vận động huyện; Lễ dâng hương và cầu duyên tại miếu Ông, miếu Bà; Lễ cầu an tại xã Khâu Vai. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống sẽ diễn ra trong những ngày lễ hội. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương độc đáo và đa dạng. Với chủ đề “Phiên chợ tình ca” gắn với đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giúp bảo tồn và lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc, độc đáo. Những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc nhân văn cao đẹp của đồng bào vùng cao; phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể.

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai diễn ra thể hiện sự mến khách, cùng sự chân thành của người dân vùng biên giới. Đồng thời, là nơi gặp gỡ cố nhân, người thương có duyên nhưng không có phận sau bao ngày nhớ nhung xa cách, cùng ngồi hàn huyên, chút bầu tâm sự bên những bát rượu ngô thơm nồng...

Bài, ảnh:  ĐỨC NINH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay cải tạo, bài trừ tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số
BHG - Bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng với phương châm “3 bám, 4 cùng”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang giúp người dân các xã, thị trấn biên giới cải tạo, bài trừ tập tục lạc hậu, thay đổi từ tư duy, nhận thức đến hành động để thoát nghèo bền vững gắn với bảo vệ an ninh biên giới.
31/03/2022
22 khinh khí cầu đến từ 7 quốc gia đã bay trên bầu trời Tuyên Quang
Sáng nay 30-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022 tại Tuyên Quang.
30/03/2022
Đưa hình ảnh Cao nguyên đá vươn xa
BHG - Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch. Qua đó đưa hình ảnh CVĐC hùng vĩ, thơ mộng, đậm đà bản sắc dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc vươn tầm quốc tế, đến gần hơn với đông đảo du khách.
30/03/2022
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc
BHG - Chiều 29.3, Sở Ngoại vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cơ bản 1 và 2 năm 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tỉnh Hà Giang. Tham dự lớp khai giảng có đại diện cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
29/03/2022