Tổng kết, trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020

17:52, 03/12/2021

BHG - Chiều 3.12, Ban tổ chức (BTC) giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015 - 2020 tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC cuộc thi. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành; thành viên BTC và đông đảo các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả hưởng ứng tích cực Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015-2020
Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tác giả hưởng ứng tích cực Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015 - 2020

Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang được xét tặng 5 năm 1 lần nhằm tôn vinh những tác phẩm VHNT xuất sắc, sáng tác, nghiên cứu về con người và quê hương Hà Giang. Qua đó khích lệ và động viên những văn, nghệ sỹ đã tích cực lao động, sáng tạo cho sự nghiệp nghệ thuật của tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, BTC Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh tỉnh đã nhận được 66 tác phẩm, chùm tác phẩm của 66 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 46 tác phẩm, chùm tác phẩm của 46 tác giả, nhóm tác giả, thuộc 6 chuyên ngành và 11 thể loại đã được lựa chọn vào vòng chung khảo. Các tác phẩm tham dự giải thưởng kỳ này đều phản ánh chân thực về mảnh đất, con người Hà Giang, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải A
Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải A

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao các tác phẩm dự thi và đạt giải trong cuộc thi giai đoạn 2015-2020. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, lĩnh vực văn hóa – văn nghệ của tỉnh đã có nhiều đổi mới, truyền thống văn hóa của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn, nghệ sĩ. Đội ngũ văn, nghệ sĩ của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sáng tác được nhiều tác phẩm có có giá trị, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Trần Đức Quý nhấn mạnh: Lễ trao giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015-2020 vô cùng ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp tỉnh ta đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Đồng chí mong muốn, các văn, nghệ sỹ tiếp tục lao động sáng tạo để có những tác phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B trong cuộc thi
Các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải B trong cuộc thi

Tại buổi lễ, BTC đã trao 10 giải A, 18 giải B, 18 giải C và 6 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. 5 tác giả tham gia, hưởng ứng tích cực Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

BTC trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C
BTC trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C
Các đại biểu xem triển lãm một số tác phẩm đạt giải
Các đại biểu xem triển lãm một số tác phẩm đạt giải

Tin, ảnh: My Ly


Cùng chuyên mục

Hà Giang có một tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam"

BHG - Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam". Sau hơn 5 tháng phát động (1.6.2021 – 31.10.2021), mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của các nghệ sỹ nhiếp ảnh và các tác giả không chuyên trên toàn quốc. Với 1.700 tác phẩm ảnh của 204 tác giả, bao gồm ảnh bộ và ảnh đơn, trải qua 3 vòng chấm kĩ lưỡng từ Hội đồng Giám khảo, kết quả có 52 tác phẩm lọt vào vòng chung kết.

30/11/2021
Sở Văn hóa TT&DL livestreame trực tiếp quảng bá mùa hoa tam giác mạch

BHG - Chiều ngày 28.11, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức phát tour online quảng bá mùa hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá với chủ đề "Khám phá, quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch Hà Giang cùng hướng dẫn viên, thuyết minh viên online". Chương trình được livestreame trên nền tảng số thông qua mạng Internet đến với các khách du lịch trong và ngoài nước tham gia, trải nghiệm.

29/11/2021
Học sinh thành phố Hà Giang sẵn sàng quay trở lại trường học

BHG - Sau khi thành phố Hà giang đã cơ bản khống chế được dịch Covid- 19, đưa thành phố trở về "vùng xanh". Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố Hà Giang về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ thứ 2, ngày 29.11.2021.

29/11/2021
Hà Giang - điểm đến an toàn, thân thiện

BHG - Cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh ta ghi nhận đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay, tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Căn cứ kết quả phân loại cấp độ dịch trên địa bàn của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo đón du khách trở lại Hà Giang từ ngày 23.11.2021 theo phương châm xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, đảm bảo phòng, chống dịch cho du khách và người dân.

29/11/2021