Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa "Chìa khóa" phát triển bền vững

16:27, 05/10/2018

BHG - Trên địa bàn tỉnh hiện có 55 di tích lịch sử (DTLS), văn hóa, danh lam thắng cảnh (DLTC), gồm: 26 di tích cấp Quốc gia, 29 di tích cấp tỉnh; 3 Bảo vật Quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể (VHPVT) của đồng bào các dân tộc thiểu số được đưa vào Danh mục Di sản VHPVT cấp Quốc gia. Những tài sản quý giá này luôn được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và đem lại giá trị cho sự phát triển KT - XH.

Các Nghệ nhân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) luyện tập các điệu Then, đàn Tính.
Các Nghệ nhân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) luyện tập các điệu Then, đàn Tính.

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các DTLS, văn hóa và DLTC trên địa bàn tỉnh là việc làm cấp thiết; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện phân cấp quản lý, nhằm phát huy giá trị các DTLS, văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng; qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị DTLS, văn hóa, DLTC trên địa bàn quản lý. Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 3 di sản là Bảo vật Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, gồm: Bảo vật Quốc gia Chuông Chùa Bình Lâm, xã Phú Linh; Bia đá Chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) và đôi Trống đồng Lô Lô (hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh). Đồng thời, ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Phố cổ Đồng Văn…

Di tích kiến trúc nghệ thuật Khu Nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) luôn là địa chỉ thu hút khách du lịch.
Di tích kiến trúc nghệ thuật Khu Nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn) luôn là địa chỉ thu hút khách du lịch.

Thực tế cho thấy, các DTLS, văn hóa, DLTC trên địa bàn tỉnh đều được quản lý theo Luật Di sản Văn hóa và quy định của pháp luật. Các di tích, danh thắng đều có Ban/Tổ quản lý di tích với các thành viên liên quan từ huyện đến thôn theo quy định. Đặc biệt, các Ban/Tổ quản lý di tích đều xây dựng nội quy, quy chế hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các DTLS, văn hóa, DLTC. Không những vậy, UBND tỉnh còn tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện tu bổ, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; góp phần bảo vệ các di tích trước nguy cơ xuống cấp. Từ đó, phát huy hiệu quả giá trị di tích, nhất là với một số di tích có quy mô cấp tỉnh, như: Thác Tiên, Đèo Gió (Xín Mần), Chùa Nậm Dầu, Sùng Khánh, Chùa Bình Lâm (Vị Xuyên), di tích Căng Bắc Mê (Bắc Mê), Tiểu khu Trọng Con (Bắc Quang)…

Ngoài những DSVH vật thể, với 19 dân tộc cùng sinh sống; tỉnh ta có vốn di sản VHPVT vô cùng phong phú, đa dạng, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Hà Giang, như: Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, Lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô; tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Đồng Văn; dân ca của người Bố Y… Thực tế cho thấy, di sản VHPVT là các biểu tượng, hiện tượng không thể cảm nhận bằng tay như DSVH vật thể; mà di sản VHPVT được lưu truyền qua thời gian với quá trình sáng tạo, tái tạo của cộng đồng dân cư, như: Dân ca, âm nhạc, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống… Nếu không có chiến lược gìn giữ, phát huy giá trị thì di sản VHPVT khó tránh khỏi nguy cơ mai một. Do vậy, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản VHPVT được tỉnh ta đặc biệt quan tâm và được thể hiện qua nhiều kế hoạch, dự án bảo tồn, phát huy giá trị DSVH dân tộc, như: Dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản VHPVT trong danh mục di sản VHPVT Quốc gia" và "Phục dựng, bảo tồn một số lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 - 2020"… Đặc biệt, giai đoạn 2013 - 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã triển khai bảo tồn Làng truyền thống dân tộc Bố Y, thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) tạo thành điểm nhấn trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Năm 2018, ngành đã xây dựng Dự án "Bảo tồn thôn truyền thống dân tộc Pà Thẻn" tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình); bảo tồn nghề làm Khèn truyền thống của dân tộc Mông tại xã Hố Quáng Phìn (Đồng Văn). Đồng thời, phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VH,TT&DL), các huyện, thành phố mở lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, nghi lễ truyền thống cho con em đồng bào các dân tộc, như: Làn điệu dân ca dân tộc Cờ Lao tại xã Sính Lủng (Đồng Văn), dân ca dân tộc Pu Péo, xã Phố Là (Đồng Văn) hay lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính dân tộc Tày tại huyện Quang Bình; truyền dạy kỹ năng thổi và múa Khèn cho con em đồng bào dân tộc Mông tại các huyện: Yên Minh, Đồng Văn, Quản Bạ, Xín Mần…

Một ai đó đã nói rằng: Di sản (văn hóa vật thể, phi vật thể) là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước, là kết tinh từ lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời nay đã dày công tạo dựng. Cái gì cũng có thể xây được, sản xuất được, sáng tác được; nhưng di sản thì không thể tạo ra được… Chính vì vậy, việc bảo tồn, phát huy giá trị các DSVH luôn cần sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội. Từ đó, tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói" không ngừng phát triển; đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Đánh thức" thị trấn Phố Bảng

BHG - Trong hành trình đến với miền cực Bắc Tổ quốc, ngoài những điểm trải nghiệm như: Dinh thự nhà Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú hay cung đường Hạnh phúc… thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) trở thành điểm đến không thể thiếu. Ghé thăm thị trấn Phố Bảng, tìm lại dấu ấn cổ xưa lặng lẽ nép mình sau những dãy núi đá tai mèo, chính là tìm về với những hoài cổ của vùng biên viễn sầm uất nhất một thời.Từ trung tâm huyện Đồng Văn, đến Phố Bảng du khách phải đi ngược lại khoảng 20 km, qua thung lũng Sủng Là; rồi từ Quốc lộ 4C rẽ vào 5 km. Thị trấn Phố Bảng nằm gọn trong lòng núi cao, ẩn mình trong đá tai mèo xám xịt. 

30/09/2018
Phường Minh Khai kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam

BHG - Ngày 30.9, Hội Khuyến học phường Minh Khai đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2.10) và khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Tham dự có đồng chí Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo phường Minh Khai và các em học sinh trên địa bàn phường. Thời gian qua, thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường Minh Khai được đông đảo nhân dân, giáo viên và học sinh hưởng ứng, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%, Hội khuyến học phường đã xây dựng được 22 chi hội khuyến học.

30/09/2018
Thảo nguyên Suôi Thầu, vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ

BHG - Nằm cách thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) 5 km, thảo nguyên Suôi Thầu bao la giữa lưng trời là địa điểm hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến miền Tây Hà Giang. Suôi Thầu còn giữ được những nét hoang sơ, mộc mạc nhưng cũng không kém phần hùng vĩ. Dẫn chúng tôi lên thảo nguyên, anh Sùng Văn Sinh, Trưởng thôn Suôi Thầu tâm sự: Thỉnh thoảng cũng có đoàn khách trong nước và nước ngoài tìm đến Suôi Thầu, họ thường đi bộ để tận hưởng cảnh đẹp và không khí tươi nguyên ở đây...

30/09/2018
Họp đánh giá tiến độ triển khai xây dựng phần mềm Cổng thông tin du lịch và ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động

BHG - Chiều 26.9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá tiến độ triển khai xây dựng phần mềm Cổng thông tin du lịch và ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh; VNPT Hà Giang; Hiệp hội Du lịch tỉnh… Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng phần mềm Cổng thông tin du lịch và ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động; Sở VH,TT&DL đã phối hợp với...

27/09/2018