Homstay Du Già, sức "trẻ" du lịch!

09:09, 17/08/2017

BHG- Nằm trên địa bàn xã Du Già (Yên Minh), nơi có diện tích lớn rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Du Già – Cao nguyên đá, Homstay Du Già đã và đang trở thành một địa chỉ thu hút du khách Quốc tế và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Du khách thích thú khi trải nghiệm gặt lúa cùng người dân địa phương khi đến với Homstay Du Già.
Du khách thích thú khi trải nghiệm gặt lúa cùng người dân địa phương khi đến với Homstay Du Già.

Du Già là 1 trong 4 xã phía Nam của huyện Yên Minh. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khi có những khu rừng với hệ thống động, thực vật đa dạng, phong phú; nhiều con suối, khe nước chảy qua khiến không khí quanh năm mát mẻ, trong lành. Những ngôi làng của đồng bào các dân tộc thiểu số nằm yên bình dưới chân các dãy núi với nhiều ngôi nhà sàn, nhà trình tường vài chục năm tuổi, đã nhuốm màu thời gian; các món ăn đặc sản nổi tiếng không chỉ trong xã mà cả huyện Yên Minh, như: Vịt Bầu cổ ngắn, cá Dầm xanh...

Nhưng, Du Già nằm trên trục tỉnh lộ 176 nối hai huyện Yên Minh – Bắc Mê; tuyến đường này rất ít các phương tiện qua lại, đặc biệt là đoạn thuộc địa phận huyện Bắc Mê rất xấu do bị xuống cấp nghiêm trọng bởi các xe chở quặng quá tải. Vì thế, người dân và các phương tiện phải đi qua đây rất hạn chế di chuyển trên đường này nếu không thật cần thiết. Cho nên, có rất ít khách du lịch lựa chọn đi qua.

Tuy nhiên, từ tháng 9.2016 khi Homstay Du Già bắt đầu đi vào hoạt động - Nhà nghỉ cộng đồng đầu tiên của xã Du Già và 4 xã phía Nam của huyện Yên Minh, ngày càng có nhiều du khách quốc tế đến Du Già và biết về tuyến đường này. Chị Carol, du khách đến từ Thụy Điển, cho biết: Qua bạn bè và xem đánh giá trên các website về du lịch tôi biết đến Homstay Du Già. Khi đến đây tôi khá bất ngờ về các dịch vụ của Homstay Du Già và phong cảnh, thiên nhiên, con người địa phương này. Tuyến đường đến đây dù khá khó khăn nhưng với những gì chứng kiến và cảm nhận tôi thấy cũng đáng. Tôi sẽ giới thiệu với bạn bè về Homstay Du Già và cả địa phương này. Nếu lần sau đến Việt Nam tôi sẽ trở lại Du Già.

Những ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời trên dưới 50 năm bên cạnh những cánh đồng, ao cá được Homstay Du Già lựa chọn làm nơi ăn, nghỉ gây ấn tượng tốt đối với du khách.
Những ngôi nhà sàn truyền thống có tuổi đời trên dưới 50 năm bên cạnh những cánh đồng, ao cá được Homstay Du Già lựa chọn làm nơi ăn, nghỉ gây ấn tượng tốt đối với du khách.

Chị Nguyễn Thị Sy, chủ Homstay Du Già khoe: Tôi mới đưa dịch vụ này đi vào hoạt động được gần 1 năm nay. Trung bình mỗi ngày có ít nhất từ 8 – 10 du khách đến và nghỉ qua đêm và 100% là du khách quốc tế. Sở dĩ nơi đây rất hấp dẫn du khách bởi du lịch ở Du Già mới phát triển, chưa bị thương mại hóa; ở đây có núi, có rừng, những con suối, thác nước và những bản làng của đồng bào các dân tộc thiểu số còn giữ nguyên được bản sắc, từ kiến trúc nhà đến đời sống sinh hoạt, tập quán; không khí cũng rất dễ chịu, du khách dễ dàng hòa nhập với thiên nhiên, con người. Đây là điều mà các du khách quốc tế rất thích, bởi họ đi du lịch thường để trải nghiệm và cảm nhận về những nét văn hóa của những nơi họ đặt chân đến.

Ngoài những yếu tố tự nhiên của Du Già, điều khiến du khách ấn tượng và muốn dừng chân ở nơi đây là khi lựa chọn dịch vụ của Homstay Du Già, họ sẽ được nghỉ trong những ngôi nhà truyền thống, có tuổi đời trên dưới 50 năm của các dân tộc thiểu số; được các hướng dẫn viên của nhà nghỉ đưa đi tham quan, trải nghiệm những nét văn hóa như ẩm thực, âm nhạc tại một số bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số hay trải nghiệm các tua leo thác nước hay đắm mình trong những làn nước xanh biếc, mát lạnh từ các khe núi chảy xuống; hoặc cùng người dân địa phương ra đồng, cày cấy, thu hoạch lúa... Điều này đã gây ấn tượng mạnh đối với du khách và níu chân họ ở lại Du Già lâu ngày hơn. Anh Jean Piarre, du khách đến từ Đan Mạch, chia sẻ: Ở đây thật tuyệt. Theo lịch trình tôi chỉ ở lại một ngày rồi về thành phố Hà Giang để bắt xe về Hà Nội, nhưng tôi đã quyết định ở lại Du Già một tuần để trải nghiệm tất cả những nét văn hóa, những tua du lịch tại địa phương này. Từ khi đến Hà Giang, đã đi qua và nghỉ lại Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc nhưng đây là điểm đến khiến tôi ấn tượng và thích nhất.

Chủ tịch UBND xã Du Già, Hoàng Văn Trường, cho biết: Trước khi có dịch vụ Nhà nghỉ cộng đồng - Homstay Du Già, cấp ủy, chính quyền xã không nghĩ thu hút được sự quan tâm và ấn tượng đối với du khách như vậy. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất và phối hợp với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch của xã để tạo ra các dịch vụ mới lạ, hấp dẫn, ngày càng thu hút du khách đến với Du Già.

DUY TUẤN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm chuẩn nhiều trường chạm mốc 30

Tính đến cuối giờ chiều 30/7, nhiều trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Thậm chí điểm chuẩn của một số trường ở mức 30 điểm.

31/07/2017
Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho năm học mới

BHG- Năm học 2017 – 2018, thành phố Hà Giang có tổng số 35 trường và 4 nhóm trẻ tư thục, trong đó: 15 trường Mầm non và 4 nhóm trẻ tư thục, 12 trường Tiểu học và 8 trường THCS; dự kiến toàn thành phố có 13.040 học sinh/461 lớp, nhóm, tăng 357 học sinh và tăng một nhóm lớp so với năm học 2016-2017; số giáo viên đứng lớp so với định biên 756/778 đồng chí, thiếu 22 giáo viên.

16/08/2017
Khảo sát thực nghiệm và Hội thảo khoa học "Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc"

BHG - Chuẩn bị cho Chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn vào tháng 10 tới, từ ngày 10 – 14.8 Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã khảo sát một số điểm du lịch, Khu di tích Quốc gia...

15/08/2017
Chi hội Khuyến học Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Giang: Vinh danh và trao phần thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi

BHG - Ngày 13.8, tại Thành phố Hà Giang, Chi hội Khuyến học Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Hà Giang đã tổ chức Lễ vinh danh và trao phần thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh và quốc gia. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các bậc phụ huynh và 124 em là học sinh giỏi các cấp. 

14/08/2017