Tham vấn nhân dân về chính sách khuyến khích phát triển du lịch

16:29, 06/05/2016

BHG - Ngày 6.5, tại huyện Mèo Vạc, Đoàn công tác số 3 HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị tham vấn nhân dân về chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tới dự có Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, hợp tác xã sản xuất sản phẩm du lịch và các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt dự thảo Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó tập trung vào các nội dung chính, như đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng và 6 lĩnh vực cần hỗ trợ, gồm: Giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà hàng, cơ sở lưu trú; xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên; xây dựng các nhà hàng đạt chuẩn phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; xử lý chất thải rắn và xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; hỗ trợ phát triển du lịch văn hóa cộng đồng,..

Đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận và hưởng ứng nhiệt tình cao việc HĐND tỉnh tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân về về chính sách khuyến khích phát triển du lịch. Đồng thời đề nghị dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, tiêu chí cấp phép xây dựng; tiêu chí về xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn; sớm ban hành cơ chế chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính về hỗ trợ vay vốn. Quan tâm quản lý quy hoạch về quy định cấp phép xây dựng các công trình không phá vỡ cảnh quan thiên thiên. Bổ sung vào dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho người làm du lịch cộng đồng và có chính sách đặc thù với các huyện vùng cao phía Bắc; đó là nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cộng đồng từ 60 triệu đồng/nhà lên 100 triệu đồng/nhà, vì cước vận chuyển vật liệu rất cao. Ngoài ra cần kéo dài thời gian hỗ trợ từ 3 năm lên 5 năm và có chính sách khuyến khích hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm du lịch của địa phương,…

Thay mặt Đoàn công tác số 3, đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu về dự thảo Nghị quyết. Đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia để đề nghị các cơ quan soạn thảo sớm bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới.

                                                                                                            Tin, ảnh: Quỳnh Lưu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mang Lẩu Then đến chợ phiên

BHG- Không còn diễn ra trong không gian quen thuộc như gia đình mà lần đầu tiên, Lẩu Then – nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Tày - được trình diễn ngay tại chợ phiên. Cách làm sáng tạo và chưa từng có trong tiền lệ này của cấp ủy, chính quyền xã Phương Độ (TP. Hà Giang) đã tạo hiệu ứng tích cực.

30/04/2016
Về Mèo Vạc đi chợ đêm

BHG- Trong những ngày cuối tháng 4, có dịp đến với Mèo Vạc, ngoài những ấn tượng về mảnh đất có phiên chợ tình độc đáo. Có lẽ điều thú vị mà mỗi du khách đều muốn khám phá và trải nghiệm nhất, đó chính là chợ đêm Mèo Vạc.

30/04/2016
Tổng kết Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015 và công bố Quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

BHG- Ngày 28.4, UBND tỉnh tổ chức Tổng kết Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNCTENT) giai đoạn 2010 -2015 và Công bố Quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn PCGDMNCTENT. 

28/04/2016
Mèo Vạc: Sẵn sàng đón du khách về với Lễ hội Chợ tình Khâu Vai

BHG- Để giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống và quảng bá hình ảnh con người Mèo Vạc kết hợp với khuyến khích phát triển du lịch. Năm nay, huyện Mèo Vạc tiếp tục tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai với quy mô Tuần Văn hoá du lịch được  diễn ra trong 3 ngày, từ 1 –3.5.2016 (tức ngày 25 – 27.3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hoá phong phú, đa dạng, đặc sắc như

28/04/2016