Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp

12:41, 24/03/2023

BHG - Sáng 24.3, tại huyện Mèo Vạc, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND”. Các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Phàn Quẩy Vảng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương. Đặc biệt, phương thức tổ chức, hoạt động giám sát của HĐND các cấp có sự chuyển biến, thống nhất, chuẩn hóa, khắc phục được một số hạn chế, vướng mắc trong giám sát, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Kết quả hoạt động của HĐND ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có nơi, có lúc còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của nhân dân và cử tri. Hoạt động giám sát còn những hạn chế nhất định, nội dung giám sát chưa bao quát các lĩnh vực của đời sống xã hội; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát chưa thường xuyên; chất lượng giám sát tại kỳ họp chưa cao; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong chất vấn tại kỳ họp chưa được khắc phục; hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp HĐND của Thường trực HĐND chưa thường xuyên…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung vào những kinh nghiệm và giải pháp về: Xây dựng và triển khai chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo và hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND; kinh nghiệm, giải pháp trong việc giám sát kiến nghị của cử tri...

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ Ba cho huyện Hoàng Su Phì.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chứng kiến bàn giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ Ba cho huyện Hoàng Su Phì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong tỉnh tiếp tục được đổi mới, chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức; phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Qua hoạt động giám sát của HĐND đã giúp các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, góp phần xây dựng một số chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của địa phương; tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ; vừa bám sát quy định của pháp luật, vừa bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương; nâng cao chất lượng chất vấn tại các kỳ họp HĐND, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, được nhân dân quan tâm; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo thực hiện đồng bộ giữa việc mở rộng phạm vi, đối tượng giám sát với việc lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân...

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình KT – XH tại Vị Xuyên
BHG - Sáng 23.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2023 trên địa bàn và công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang  - Hà Giang, đoạn từ xã Tân Quang (Bắc Quang) đi Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên). Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác 575 của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các sở, ngành.
23/03/2023
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Ban Dân tộc
BHG - Chiều 23.3, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Ủy ban Dân tộc do đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn về nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.
23/03/2023
Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII
BHG - Sáng 22.3, dưới sự chủ trì của các ông, bà: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề). Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
22/03/2023
Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tiếp tục chất vấn một số vấn đề lĩnh vực kiểm sát
BHG - Chiều 20.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 21, chất vấn một số vấn đề lĩnh vực kiểm sát. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. 
20/03/2023