Các trường, địa phương tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

13:21, 19/11/2022

BHG - Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trong những ngày này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự các chương trình kỷ niệm, tri ân và chia vui, chúc mừng Ngày nhà giáo do các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức.

* Chiều 17.11, thành phố Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022) và tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu. Dự buổi lễ có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo Sở GD&ĐT; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Giang… 

Bí thư Thành ủy Hà Giang, Hầu Minh Lợi trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022
Bí thư Thành ủy Hà Giang, Hầu Minh Lợi trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022

Trong 40 năm qua, thành phố Hà Giang luôn bám sát định hướng phát triển sự nghiệp GD&ĐT của T.Ư, của tỉnh; vận dụng sáng tạo tại địa phương, tìm hướng đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ vậy mà chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Toàn thành phố có 33/34 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 97,1%).

Tại lễ kỷ niệm, đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc và tặng giấy khen cho 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

* Ngày 19.11, Trường THPT Chuyên Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022)

Ban Giám hiệu nhà trường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy
Ban Giám hiệu nhà trường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy

Năm học 2022 – 2023, Trường THPT Chuyên Hà Giang có 85 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 898 học sinh. Năm học 2022 - 2023, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó, trọng tâm là thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý giáo dục”, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, văn minh với chất lượng giáo dục toàn diện. Trong năm học 2021 – 2022 vừa qua, Trường THPT Chuyên Hà Giang đã nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, hội thi quan trọng, như: 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 8 giáo viên đã được tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT; 2 tổ chuyên môn và 22 giáo viên được nhà trường khen thưởng, 3 tập thể lớp và 54 học sinh được Đoàn trường tuyên dương…

Nhân dịp này, nhà trường đã tuyên dương, biểu dương nhiều giáo viên và học sinh của nhà trường và trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Giang vì có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Tin, ảnh: H.Cừ - M.Ánh

* Sáng 18.11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ (KT – CN) Hà Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022).

Trường Cao đẳng KT – CN tỉnh tôn vinh 22 nhà giáo tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường Cao đẳng KT – CN tỉnh tôn vinh 22 nhà giáo tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển KT – XH của địa phương và cung ứng nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, trong những năm qua, Trường Cao đẳng KT – CN tỉnh đã không ngừng đổi mới chương trình giáo trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đạt được nhiều thành tích quan trọng, như: Trường đạt quy mô đào tạo trên 45 lớp với hơn 1.300 học sinh, sinh viên, có 8 mã nghề trình độ cao đẳng, 20 mã nghề trình độ trung cấp; năm học 2021 – 2022 có 3 giáo viên đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc; có 2 thiết bị tham gia dự thi Hội thi Thiết bị Đào tạo toàn quốc lần thứ VII; 1 nhà giáo được vinh danh là Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2022… Bên cạnh đó, nhà trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác tuyển sinh; mở rộng thêm nhiều ngành nghề đào tạo; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo…

Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng KT – CN tỉnh tiến hành tôn vinh 22 nhà giáo có thành tích cao trong công tác giảng dạy; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện các phong trào thể dục thể thao, thi đua chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do trường phát động.

Tin, ảnh: Hoàng Yến

BHG - Chiều 18.11, liên trường xã Pải Lủng (Mèo Vạc) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022). Tới dự có lãnh đạo Báo Hà Giang, đại diện một số phòng, ban của huyện Mèo Vạc; Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Pải Lủng cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh.

Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Bình Minh tặng quà chúc mừng các thầy, cô giáo liên trường xã Pải Lủng.
Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Bình Minh tặng quà chúc mừng các thầy, cô giáo liên trường xã Pải Lủng.

Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non xã Pải Lủng có 14 lớp, 325 học sinh; Trường PTDTBT Tiểu học và THCS có 757 học sinh, trong đó 542 học sinh ở bán trú. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên 2 trường đã vượt mọi khó khăn, vươn lên trong công tác giảng dạy, học tập. Đến nay, đã có trên 85% cán bộ, giáo viên có trình độ đại học, tỷ lệ trên chuẩn ngày càng cao, chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Cơ sở vật chất dạy học từng bước được hoàn thiện. Hoạt động xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên.

Tặng quà chúc mừng các thầy, cô giáo Trường Mầm non xã Pải Lủng và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Pải Lủng nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang biểu dương những thành tích mà 2 trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời kỳ vọng trong những năm học tiếp theo, 2 trường sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Mong muốn, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, chăm lo sự nghiệp GD&ĐT của địa phương; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường; phối hợp thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học...

Tin, ảnh: Nguyễn Phương

* Sáng 16.11, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 của Trường PTDT Nội trú THCS & THPT huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2022 – 2023, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT huyện Mèo Vạc có tổng số 367 học sinh. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó; đội ngũ cán bộ, giáo viên có nhiều kinh nghiệm, đáp ứng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yêu nghề, nhiệt huyết với học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý vui mừng, phấn khởi trước những thành tích của thầy và trò đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; tăng cường công tác tự đánh giá; đảm bảo nguyên tắc “Dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật, chất lượng thật”. 

Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)

* Ngày 16.11, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022) và vinh danh nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Mèo Vạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện Mèo Vạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh, những kết quả trong 40 năm qua là minh chứng rõ nét, khẳng định sự quyết tâm, kiên trì phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành GD&ĐT huyện Mèo Vạc. Bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng các thầy giáo, cô giáo là những điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022, cần ghi nhận rất nhiều tấm gương các thầy, cô giáo nhiều thế hệ đã ngày đêm âm thầm cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp trồng người cao quý. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện cần tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường lớp học; chú trọng Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số; tiếp tục đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới..

Tại lễ kỷ niệm, huyện Mèo Vạc tổ chức vinh danh, khen thưởng 56 cán bộ, giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2022.

          Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)

* Chiều 16.11, UBND huyện Xín Mần tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022) và tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần; Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Xín Mần...

Lãnh đạo huyện Xín Mần và Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục huyện.
Lãnh đạo huyện Xín Mần và Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục huyện.

Toàn huyện có 61 cơ sở giáo; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 50%, còn lại lại phòng học cấp IV (không còn phòng học tạm); số trường học đạt chuẩn Quốc gia 27/61 chiếm 44,26%; tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99%; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019 là 83,3%; cán bộ quản lí, giáo viên giỏi cấp huyện đạt 9,58%, giỏi cấp tỉnh 4,16%...
Tại buổi lễ, UBND huyện Xín Mần đã tặng Giấy khen cho 61 nhà giáo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT huyện, giai đoạn 2017 – 2022.    

Tin, ảnh: Văn Long

*Sáng 15.11, Huyện Quang Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự có đồng chí Triệu Tài Phong Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Bí thư Huyện ủy Quang Bình Triệu Tài Phong cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện. (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Trong phong trào thi đua 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam các đơn vị trường học trong toàn huyện triển khai tích cực hiệu quả. Tiêu biểu trong phong trào thi đua có 22 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh bậc THCS, 84 lớp kiểu mẫu, 44 cá nhân điển hình tiên tiến được đề nghị vinh danh. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm, phấn đấu hết năm 2022 toàn huyện có 32/47 trường đạt chuẩn Quốc gia.  
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình đã tặng giấy khen cho 47 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
BHG - Chiều 18.11, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, cùng đông đảo học viên.
19/11/2022
Điểm trường khó khăn càng thêm yêu nghề
BHG - Nói về sự vất vả của nghề giáo viên, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những thầy cô giáo nơi non cao. Đặc biệt là hình ảnh những đảng viên là giáo viên cắm bản, những người hàng ngày phải vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn để cống hiến những năm tháng tuổi trẻ cho sự nghiệp trồng người. Những ngày mùa đông này, chúng tôi có dịp được trò chuyện với những đảng viên gieo chữ ở những điểm trường thuộc diện khó khăn, vùng biên giới Hà Giang, được Bộ GD&ĐT công nhận là nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc.
18/11/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Tân Bình
BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2022), chiều 18.11, Ban công tác Mặt trận dân tộc thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình (Quang  Bình) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Tới dự có các đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón...
18/11/2022
Trường chính trị tỉnh Hà Giang - 65 năm xây dựng, phát triển
BHG - Trường Chính trị tỉnh Hà Giang thành lập ngày 10.4.1957, cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, nhà trường đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên do trường đào tạo, bồi dưỡng ở từng thời kỳ cách mạng đã trở thành lực lượng quan trọng trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
18/11/2022