Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Su Phì

07:41, 18/11/2022

BHG - Chiều 17.11, tại xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì), Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các ông, bà: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn; Tráng A Dương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã: Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Bản Máy, Bản Phùng, Đản Ván và thị trấn Vinh Quang sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và các sở, ngành của tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin khái quát kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và các hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp, các bậc cử tri kiến nghị: Tỉnh sớm quy định mức chi cụ thể nguồn kinh phí của hội khuyến học cấp xã; tách chức danh công chức Văn hóa – xã hội kiêm Lao động – thương bình xã hội cấp xã do chuyên môn, nghiệp vụ 2 chức danh khác nhau, khó đáp ứng nhu cầu công việc; giữ nguyên chức danh Chỉ huy phó Quân sự xã là công chức vì theo Quyết định 32, ngày 25.11.2020 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến 31.12.2022, chức danh này sẽ là bán chuyên trách; quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trẻ em là con hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 36 tháng (bao gồm cả con thứ 3 trở lên) được hưởng hỗ trợ 570 nghìn đồng/tháng trong Nghị định số 20, ngày 15.3.2021 gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về dân số, nhất là việc vận động người dân không sinh con thứ 3; có ý kiến với các bộ, ngành T.Ư tiếp tục triển khai hoàn thành đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4D; trung ương cho kéo dài thời gian thực hiện sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích, dân số đối với những địa phương có điều kiện địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều như Hoàng Su Phì; sửa đổi quy định rút ngắn thời gian công tác của công chức cấp xã khi xét chuyển lên công chức cấp huyện; sửa đổi các quy định về phân cấp, ủy quyền cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường tạo điều kiện cho cơ sở trong triển khai xây dựng NTM...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Sau khi nghe giải trình của các sở, ngành về một số ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tiếp thu và làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm về việc tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ; quy định sử dụng kinh phí Hội Khuyến học xã; phân cấp, ủy quyền khai thác vật liệu xây dựng thông thường; đầu tư hạ tầng đường giao thông. Với các ý kiến thuộc thẩm quyền T.Ư, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, đồng thời chia sẻ với những quy định của T.Ư, của tỉnh còn chưa kịp điều chỉnh khi triển khai ở cơ sở; tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở khi thực hiện. 

Đại biểu Hoàng Ngọc Định thông tin khái quát kết quả kỳ họp tới cử tri
Đại biểu Hoàng Ngọc Định thông tin khái quát kết quả kỳ họp tới cử tri
Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vàng Đình Chiến kiến nghị một số nội dung tới Chính phủ, Quốc hội
Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vàng Đình Chiến kiến nghị một số nội dung tới Chính phủ, Quốc hội

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tiếp thu các kiến nghị của cử tri và khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh và báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, tại Kỳ họp thứ 4, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực, trách nhiệm tham gia tại nghị trường và bên lề Kỳ họp; các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc trước Kỳ họp đều được Đoàn ĐBQH tổng hợp đưa vào nội dung thảo luận, kiến nghị Quốc hội. 

Cử tri Lù Kim Triệu, xã Bản Phùng kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Cử tri Lù Kim Triệu, xã Bản Phùng kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Qua báo cáo tình hình phát triển KT-XH của xã, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn lãnh đạo huyện, xã phải sâu sát cơ sở để nắm bắt và thay đổi tư duy sản xuất của người dân, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên từ cán bộ tới nhân dân; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình lớn của tỉnh như cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của các dân tộc. "Muốn thực hiện hiệu quả, đưa địa phương bứt phá phát triển thì cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi đầu, làm gương cho người dân noi theo, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, chuyển dịch kinh tế, phát triển bền vững. Tận dụng các chủ trương, chương trình, cơ chế, chính sách của tỉnh làm điểm tựa trong tuyên truyền, vận động nhân dân". Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà xã Thàng Tín
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà xã Thàng Tín

Bí thư Tỉnh ủy thông tin tới cử tri về quan điểm chủ trương, chỉ đạo trọng tâm của tỉnh thời gian qua và những kết quả nổi bật tỉnh đạt được, nhất là trong triển khai 3 đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đã quyết liệt khắc phục dần khó khăn về cơ sở hạ tầng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo sinh kế cho người dân phát triển, các địa phương, cơ sở phải tận dụng, nỗ lực triển khai, phát huy các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp đặc trưng gắn với ​​​bảo tồn bản sắc văn hóa phát triển du lịch; đoàn kết, thống nhất giữa các dân tộc để vươn lên thoát nghèo bền vững. Các lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân. Phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Thực hiện phân loại hộ nghèo theo tiêu chí mới để có phương pháp hỗ trợ, khuyến khích phù hợp, giúp các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững...
 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Hoà thượng Thích Huệ Phước tặng quà các hộ
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Hoà thượng Thích Huệ Phước tặng quà các hộ
 

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà và trao tặng Quỹ Khuyến học của xã Thàng Tín 20 triệu đồng. Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 60 suất quà cho các hộ dân xã Thàng Tín. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà các hộ dân
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà các hộ dân

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trao đổi kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh
BHG - Chiều 17.11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kết quả kiểm tra đối với cấp ủy và một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV, Phó Chính ủy Quân khu II; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh…
17/11/2022
Đoàn Đại biểu Hà Giang hoạt động tích cực, trách nhiệm tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV
BHG - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20.10 đến 15.11 đã thành công tốt đẹp. Sau khi hoàn thành các hoạt động tại kỳ họp, phóng viên (PV) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn nhanh với đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang về kết quả của kỳ họp và những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ta trong kỳ họp lần này.
17/11/2022
Giáo dục với bảo tồn và vun trồng văn hóa
BHG - Văn hóa và giáo dục giao thoa từ xa xưa đến nay và mãi sau này. Chính sự giao thoa và tương tác giữa văn hóa - giáo dục là động lực thúc đẩy cho xã hội loài người phát triển.
17/11/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang
BHG - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022), chiều 16.11, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
16/11/2022