Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước

18:47, 24/03/2022

BHG - Ngày 24.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển KT-XH”. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 5 DNNN trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Hiện, cả nước còn khoảng 500 doanh nghiệp (DN) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 DN do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, như: QP-AN, xổ số, công ích, nông, lâm nghiệp và công trình thủy lợi, kết cấu hạ tầng cảng biển, giao thông và sản xuất kinh doanh... Khu vực DNNN giữ vị trí quan trọng đối với nền kinh tế, đóng góp khoảng 29% vào GDP, thể hiện vai trò chủ đạo trên một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho nhà nước. Đặc biệt, có 94 DNNN quy mô lớn, gồm: 9 tập đoàn kinh tế, 67 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ - con, nắm giữ khoảng 90% tổng tài sản, 88% tổng doanh thu và 86% lợi nhuận trước thuế của toàn bộ DNNN trên phạm vi toàn quốc.

Đối với tỉnh Hà Giang, hiện còn 1 DN 100% vốn nhà nước (Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Giang) và 4 DN có vốn nhà nước, gồm các Công ty Cổ phần: Môi trường đô thị; Cấp, thoát nước; Đường Bộ I, II Hà Giang. Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn nhà nước, đảm bảo các DN hoạt động hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là việc huy động nguồn lực của khối DNNN trong nền kinh tế. Trên cơ sở đó, hiến kế, đề xuất những giải pháp nhằm sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động tối đa nguồn lực của DNNN trong phát triển KT-XH.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: DNNN là một lực lượng quan trọng trong phục hồi và phát triển KT-XH đất nước, thực hiện vai trò mở đường, dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế khác. Do đó, DNNN phải đóng vai trò tiên phong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và áp dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động để thực hiện vị trí, vai trò mở đường, dẫn dắt, cùng với khu vực tư nhân trong nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; có giải pháp cụ thể phát huy lợi thế, huy động và khai thác hiệu quả nguồn lực mà DNNN đang quản lý, sử dụng. Đặc biệt, DNNN phải góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như xây dựng văn hóa DN, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương, DNNN cần chung tay xây dựng hệ sinh thái, môi trường phát triển DN lành mạnh, cạnh tranh, bình đẳng, trách nhiệm, nghĩa tình, nhân văn, không tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường phân cấp, phân quyền để nâng cao tính chủ động, tự lực, tự cường của DN. Có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể để DNNN thực hiện...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của DNNN trong phát triển KT-XH”...

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương
BHG - Ngày 24.3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện thành phố để quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo các lực lượng vũ trang…
24/03/2022
Sức trẻ và tuổi trẻ với đổi mới, sáng tạo
BHG - Tuổi trẻ hăng hái, mạnh dạn và hình như chẳng sợ sai sót. Nhưng càng có tuổi thì khác đi, hầu hết người lớn đều sợ sai và đánh mất "khả năng không biết sợ”. Lại thêm dư luận thường nhè vào sai sót để phê phán. Ngay trong hệ thống giáo dục nếu thi trượt thì vẫn coi đó là sai sót tệ hại trong đời học sinh. Nhưng khi bước vào đời làm sao tránh sai sót được, có làm là có sai, thậm chí làm nhiều, làm khác biệt, càng sai nhiều. 
24/03/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì
BHG - Sáng 24.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
24/03/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 23.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đạo Đức và xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên nhằm kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dự có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên.
23/03/2022