Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương

13:10, 24/03/2022

BHG - Ngày 24.3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện thành phố để quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo các lực lượng vũ trang…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng kết luận hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản: Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27.12.2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15.2.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 58- QĐ/TW ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8.2.2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo lý luận chính trị đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; đối tượng, độ tuổi quy hoạch cán bộ quản lý; công tác điều chỉnh, luân chuyển cán bộ; quy hoạch cán bộ quản lý là nữ, người đồng bào dân tộc thiểu số; quy hoạch cán bộ quản lý theo trình độ, vị trí việc làm… Nhiều đại biểu điểm cầu các huyện, thành phố đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tỉnh hướng dẫn cụ thể về thời gian, số lượng nhân sự để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại các địa phương, đặc biệt là cấp xã; cử cán bộ của tỉnh ta về quy hoạch cán bộ trung ương. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng hiện nay…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị và một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, đây là các văn bản hết sức quan trọng, quy định, hướng dẫn, tác động sâu đến công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống chính trị ở các cấp. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị sau hội nghị này, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, ban tổ chức cấp uỷ các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo lý luận chính trị. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu rộng những điểm mới, nội dung cơ bản, cốt lõi các văn bản của Trung ương nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch thực hiện tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ... Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì rà soát, đối chiếu các quy định, hướng dẫn của Trung ương và tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cơ sở để tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng; công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo lý luận chính trị…

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng hoan nghênh Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị này; biểu dương các Đảng ủy trực thuộc và các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ý kiến sôi nổi, đi vào thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì
BHG - Sáng 24.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
24/03/2022
Sức trẻ và tuổi trẻ với đổi mới, sáng tạo
BHG - Tuổi trẻ hăng hái, mạnh dạn và hình như chẳng sợ sai sót. Nhưng càng có tuổi thì khác đi, hầu hết người lớn đều sợ sai và đánh mất "khả năng không biết sợ”. Lại thêm dư luận thường nhè vào sai sót để phê phán. Ngay trong hệ thống giáo dục nếu thi trượt thì vẫn coi đó là sai sót tệ hại trong đời học sinh. Nhưng khi bước vào đời làm sao tránh sai sót được, có làm là có sai, thậm chí làm nhiều, làm khác biệt, càng sai nhiều. 
24/03/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 23.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đạo Đức và xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên nhằm kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dự có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên.
23/03/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh làm việc với Đảng ủy Sở Xây dựng
BHG - Chiều 23.3, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Xây dựng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Viện Kiến trúc Quốc gia và một số sở, ban, ngành của tỉnh.
23/03/2022