Ban chỉ đạo "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" triển khai nhiệm vụ năm 2022

14:24, 23/12/2021

BHG - Sáng 23.12, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo (BCĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng BCĐ; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

 

Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ban chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được các cấp ủy quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước, tiêu dùng của nhân dân; góp phần thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam. CVĐ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường quảng bá sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Trong đó, ngành chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tại hệ thống siêu thị Big C, Vinmart; đăng ký gian hàng, đăng tải thông tin sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmark; triển khai 12 đề án thuộc hoạt động khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, HTX nâng cao năng lực sản xuất. Đặc biệt, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 688 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3,1 tỷ đồng…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thường xuyên chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu đề xuất các giải pháp phối hợp tuyên truyền để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tổng biên tập Báo Hà Giang Nguyễn Trung Thu đề xuất các giải pháp phối hợp tuyên truyền để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự thành viên BCĐ để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện CVĐ. Trên cơ sở đó, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Cục quản lý thị trường thảo luận tại hội nghị.
Lãnh đạo Cục quản lý thị trường thảo luận tại hội nghị.

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp khảo sát đánh giá nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam của người dân trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp khảo sát đánh giá nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam của người dân trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Các thành viên BCĐ cần tổ chức các đợt truyền thông thực hiện CVĐ một cách bài bản, tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thương hiệu của Hà Giang, nhất là các sản phẩm OCOP. Nhân rộng điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” tại các địa phương; tổ chức tốt các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, xa (thực hiện tối thiểu 1 lần/1 quý). Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, nhất là ứng dụng công nghệ số trong việc tiêu thụ sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Cùng với đó, thành lập Tổ liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết đấu tranh phòng chống, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng tại 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thực hiện tốt CVĐ.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết, việc tổ chức các đợt đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt hiệu quả nhất.
Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết, việc tổ chức các đợt đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt hiệu quả nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng giao Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam của người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ trong năm 2022 gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ và các huyện, thành phố; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ các cấp, nhất là BCĐ các huyện, thành phố trong thực hiện CVĐ…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón làm rõ thêm một số nội dung mà các thành viên Ban chỉ đạo quan tâm.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón làm rõ thêm một số nội dung mà các thành viên Ban chỉ đạo quan tâm.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Giải thưởng Lê-nin, phần thưởng cao quý trao tặng Tổng Bí thư

Giải thưởng Lê-nin của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên bang Nga ra đời tháng 6 năm 1925, là phần thưởng cao quý nhất dành trao tặng những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội; vì sự nghiệp bảo vệ và hiện thực hóa những giá trị của chủ nghĩa xã hội,... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý này không chỉ là niềm tự hào đối với cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

23/12/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

BHG - Sáng 22.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành tại các điểm cầu. Tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

23/12/2021
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra cải tạo vườn tạp và xây dựng NTM tại Bắc Quang

BHG - Sáng 23.12, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra việc thực hiện cải tạo vườn tạp và xây dựng NTM ở một số địa phương trên địa bàn huyện Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

23/12/2021
Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

BHG - Chiều 22.12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tham dự có bí thư, Trưởng ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

23/12/2021