Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Hà Giang

08:52, 21/11/2020

BHG - Trong 2 ngày 19 và 20.11, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 về kế hoạch phát triển KT – XH, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Thành ủy; phát huy nội lực, phấn đấu thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Cụ thể, đối với 22 chỉ tiêu chủ yếu và 12 chỉ tiêu cụ thể được xác định tại đại hội, đã có 20 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra, 12 chỉ tiêu đạt 100%, chỉ có 2 chỉ tiêu không đạt. Kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng trên 9,9%; thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển nhanh chiếm 78,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 16,15%; nông lâm nghiệp chiếm 5,65%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên khảo sát thực địa tại dự án tái định cư đường Cầu Mè.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên khảo sát thực địa tại dự án tái định cư đường Cầu Mè.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị trong quá trình triển khai, thực hiện, thành phố cần phối hợp với các ngành, thực hiện việc lập quy hoạch theo tình hình thực tế; giải quyết tốt các vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; báo cáo cần nêu rõ quan điểm của thành phố về việc nên hay không nên tiếp tục việc thí điểm mô hình các cơ quan chuyên môn có chức năng tương đồng; chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu trong năm 5 tiếp theo theo đúng định hướng. Đối với các kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Hoàng Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị khẳng định, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
 

 

 

20/11/2020
Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra

BHG - Chiều 20.11, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23.11.1945 – 23.11.2020). Dự tọa đàm có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lê Quang Minh, nguyên Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh…

20/11/2020
Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết phong trào thi đua

BHG - Sáng 20.11, tại thành phố Hà Giang, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ), khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội Luật gia Việt Nam; đại diện của 13 Hội Luật gia các tỉnh: Hà Giang (Cụm trưởng), Yên Bái (Cụm phó), Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên;…

 

20/11/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Đồng Văn và Mèo Vạc

BHG - Trong 2 ngày 19 – 20.11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc nhằm nắm bắt tình hình khai thác lòng hồ thủy điện trên sông Nho Quế phục vụ du lịch; tiến độ xây dựng cầu Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn; công tác chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện tại Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long...

20/11/2020