Hội thảo khoa học "Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

07:25, 18/05/2020

BHG - Ngày 16.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các vụ, viện của Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Học viện Chính trị Công an nhân dân; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tham dự Hội nghị.

Với vị trí chiến lược đặc biệt, Tuyên Quang được T.Ư Đảng, Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Thủ đô Kháng chiến trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 5.1945, Chủ tịch  Hồ Chí Minh từ Pác Bó về Tân Trào, chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, lấy Tân Trào làm trung tâm, Tuyên Quang trở thành Thủ đô Khu giải phóng.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, các chuyên gia đã trình bày tham luận, tập trung vào các vấn đề: Vị thế chiến lược của Tuyên Quang trong lịch sử cách mạng Việt Nam; quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang; ý nghĩa  to lớn của các sự kiện lịch sử đã diễn ra tại Tuyên Quang trong giai đoạn Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên Quang thực hiện lời dạy của Bác… 

Phát biểu kết luận hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Tuyên Quang là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ đặt làm cơ quan đầu não thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó khẳng định, làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại của dân tộc. Hội thảo cũng đã làm rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử của Tuyên Quang góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tự hào với truyền thống của mình, từ đó tiếp tục phát huy xây dựng Tuyên Quang đi lên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Những tham luận tại hội thảo sẽ được hoàn thiện thành cuốn Kỷ yếu để lưu giữ, đóng góp thêm vào kho tư liệu lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc, tiếp tục làm rõ tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tài liệu để bồi dưỡng cán bộ, học viên, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dương Thắm (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ tỉnh tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

BHG - Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP-QS) địa phương là nội dung rất quan trọng được Đảng bộ tỉnh tập trung quan tâm lãnh, chỉ đạo xuyên suốt, thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh (QP-AN), tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững.

 

16/05/2020
Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

BHG - Chiều 15.5, Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt - Thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị BCH lần thứ 7, khóa XXII. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

16/05/2020
Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

BHG - Chiều 15.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2020. Dự tại Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy...

15/05/2020
Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị

BHG -* Sáng 15.5, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; 118 đại biểu chính thức đại diện cho 217 đảng viên của Đảng bộ.

 

15/05/2020