Quân Khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí

17:48, 22/02/2020

BHG - Ngày 21.2, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 năm 2020 (trong đó có tỉnh Hà Giang). Các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo, Đài PT - TH 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, công tác phối hợp hoạt động tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2, cơ quan Tuyên giáo và các cơ quan thông tấn, báo chí 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đặt ra; phối hợp tuyên truyền trên 1.000 tin, bài, phóng sự trên báo viết, báo hình. Qua đó, nổi bật được nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…; các hoạt động thực hiện chế độ chính sách, hậu phương quân đội được thực hiện sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân và nhân dân…

Kết quả hoạt động phối hợp tuyên truyền của các cơ quan đơn vị đã góp phần nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 và nhân dân trong giữ gìn và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống và những chiến công của quân dân trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về công tác phối hợp tuyên truyền giữa Quân khu 2 và các tỉnh trên địa bàn là cầu nối thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch trên mạng internet…; đồng thời, các đại biểu còn thông tin về tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Do đó, các tỉnh, các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc những nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức nhân dân, tạo động lực xây dựng LLVT vững mạnh; tổ chức nhiều đợt thông tin, tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tăng cường đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu sắc gắn quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát động các cuộc thi, giải báo chí. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh hiện nay tình hình Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cần phải nhanh, chính xác, khách quan, tránh hoang mang trong công chúng…

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 năm 2019; trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt Giải báo chí về LLVT Quân khu 2 năm 2019.

Tin, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì chú trọng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ

BHG - Thời gian qua, huyện Hoàng Su Phì đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn nhằm góp phần giáo dục và khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử, phục vụ đắc lực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

21/02/2020
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại tỉnh ta

BHG - Chiều 21.2, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH&ĐT) có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh... 

21/02/2020
Đại hội Chi bộ Phòng nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh

BHG - Sáng 21.2, Chi bộ Phòng nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

21/02/2020
Hội nghị Báo cáo viên T.Ư tháng 2

BHG - Ngày 21.2, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2 theo hình thức trực tuyến từ T.Ư đến cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền.

 

21/02/2020