Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc tại tỉnh ta

18:47, 21/02/2020

BHG - Chiều 21.2, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH&ĐT) có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành...

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
 Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình phát triển KT–XH của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 2020 – 2025. Theo đó, trong giai đoạn 2016 – 2020, kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, trung bình đạt khoảng 6,85%/năm; thu ngân sách năm 2019 đạt 2.290 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4,44%... Ngoài ra, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển đối với 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu…Về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh xác định 3 đột phá là về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đột phá về phát triển du lịch; phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 7,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 3.500 tỷ đồng…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển KT-XH giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị với Bộ KH&ĐT tiếp tục ủng hộ, ưu tiên nguồn ngân sách T.Ư cho một số dự án trọng tâm như: Đầu tư tuyến đường nối Hà Giang với Cao tốc Hà Nội - Lào Cai; nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ; xây dựng hệ thống hồ chứa nước sinh hoạt các huyện vùng cao; xem xét, ưu tiên đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025…

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.
Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, nhấn mạnh: Năm 2020 chính là thời điểm quan trọng để tỉnh định hình lại xem những gì đạt được, chưa đạt được, tìm ra nguyên nhân để có hướng đi thích hợp trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, tỉnh cũng cần làm tốt hơn nữa công tác thu hút đầu tư vào địa phương, kết hợp với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao áp dụng vào thực tế. Về AN-QP và trật tự an toàn xã hội là vấn đề mà Hà Giang đã, đang làm rất tốt, hiệu quả. Những kết quả này khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của địa phương, tuy chưa phải là sự bứt phá nhưng thật sự ấn tượng và đáng khích lệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Do vậy, tỉnh cần làm tốt việc đột phá về tạo sinh kế cho người dân bằng việc tranh thủ các nguồn lực, chương trình của T.Ư để tạo công ăn, việc làm, từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Đồng tình với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng hệ thống hồ treo… Bộ KH&ĐT sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu và cùng với các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình xuất, nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ KH&ĐT đối với tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ KH&ĐT đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, nhằm góp phần chia sẻ, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tặng quà các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tặng quà các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Trong chuyến công tác tại tỉnh, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động tại Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy. Đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại xã Thanh Thủy; Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên); dâng hoa, dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Thăm một số khu di tích lịch sử trên địa bàn xã Thanh Thủy, như: Thôn Làng Ping, Hang Dơi, thôn Cốc Nghè… Tại đây, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đồng thời có ý thức bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại khu vực Hang Dơi (Thanh Thủy).
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại khu vực Hang Dơi (Thanh Thủy).

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương và vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ điểm cao 468.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương và vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ điểm cao 468.

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy.

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dân thôn Cóc Nghè, xã Thanh Thủy.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dân thôn Cóc Nghè, xã Thanh Thủy.

 

Thay mặt Công đoàn Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.
Thay mặt Công đoàn Bộ KH&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Báo cáo viên T.Ư tháng 2

BHG - Ngày 21.2, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 2 theo hình thức trực tuyến từ T.Ư đến cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trương Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền.

 

21/02/2020
Đại hội Chi bộ Phòng nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh

BHG - Sáng 21.2, Chi bộ Phòng nghiệp vụ II, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

21/02/2020
Hội nghị thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp

BHG - Ngày 21.2, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp". Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị...

 

21/02/2020
Hội thảo tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BHG - Sáng 20.2, Tỉnh ủy phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh... 

20/02/2020