Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 26

17:20, 03/10/2019

BHG - Ngày 3.10, huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 26 khóa XXI mở rộng, nhằm đánh giá sơ kết công tác 9 tháng năm 2019 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ Bắc Quang
 Hội nghị BCH Đảng bộ Bắc Quang lần thứ 26 (khoá XXI)

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của huyện Bắc Quang cho thấy: Trong tổng số 75 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH, đến nay có 50% chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 54.115,7 tấn, đạt 98,3% kế hoạch. Trồng rừng tập trung 1.768,9 ha vượt 76,8% kế hoạch. Từ cuối tháng 3 tại huyện đã phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Huyện đã chỉ đạo xã Hùng An và xã Kim Ngọc đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Thu ngân sách của huyện đạt 86,1 tỷ đồng, đạt 58,6 % so với kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh văn hóa - xã hội luôn duy trì; tình hình QP-AN được giữ vững và ổn định. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong tổng số 26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và 11 chỉ tiêu bổ sung giữa nhiệm kỳ, đến nay huyện đã có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 21 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2019 và 3 chỉ tiêu sẽ hoàn thành năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao cách làm và kết quả của huyện Bắc Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện Bắc Quang cần phát huy tốt vai trò là huyện động lực của tỉnh; tiếp tục đổi mới cách làm, sâu sát cơ sở hơn nữa, thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đưa Bắc Quang phát triển bền vững.

                                                                                        Tin, ảnh: Nguyễn Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

BHG - Ngày 30.9, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE) đối với các sở, ngành của tỉnh gồm: LĐB&XH, Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở VHTT&DL, GD&ĐT, Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, giai đoạn 2015 - 2019. Đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Chuyên trách, Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì buổi giám sát.

30/09/2019
Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng

BHG - Chiều 30.9, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố, đơn vị về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các phòng của Ban Tổ chức – Nội vụ; đại diện Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

30/09/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm, tặng quà nhân ngày "Quốc tế người cao tuổi" và ngày "Vì người nghèo"

BHG- Nhân kỷ niệm 29 năm ngày "Quốc tế người cao tuổi" (1.10.1990 – 1.10.2019) và 19 năm ngày "Vì người nghèo" (17.10.2000 – 17.10.2019), chiều 30.9, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố...

30/09/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đối thoại với công dân và thăm, tặng quà người cao tuổi tại TP Hà Giang

BHG - Chiều 30.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại với đại diện 25 công dân, trước đây là công nhân của Công ty Chè cà phê Việt Lâm (Vị Xuyên) để giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội (BHXH). Dự có đại diện, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

30/09/2019