Lễ ký kết phối hợp Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

10:07, 19/08/2016

BHG- Chiều 18.8, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2016-2020 giữa: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh với các tổ chức tôn giáo (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Giang, Giáo xứ Thánh Tâm và Giáo xứ Tân Quang) trên địa bàn tỉnh. Dự Lễ ký kết có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,…

Đồng chí Thào Hồng Sơn và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đồng chí Thào Hồng Sơn và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại buổi lễ, các đơn vị hữu quan đã ký kết chương trình phối hợp với nhiều nội dung quan trọng như: Cung cấp cho cộng đồng tôn giáo và dân cư kiến thức về môi trường, BĐKH và thực trạng ô nhiễm môi trường; tác động tiêu cực của BĐKH trên thế giới, trong nước và tại địa bàn tỉnh. Phối hợp hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu, giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lũ quét, hạn,… xảy ra trước khi cơ quan Nhà nước, tổ chức can thiệp, giải quyết. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình xuất sắc về BVMT, ứng phó BĐKH tại các đơn vị…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của đơn vị hữu quan trong việc cụ thể hóa chỉ đạo của T.Ư bằng việc triển khai Chương trình phối hợp hành động về BVMT. Bởi đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và tính thời sự cao. Vì diễn ra trong bối cảnh thế giới đang dành nhiều công sức, kinh phí cho công cuộc đấu tranh BVMT, bảo vệ sự sống con người do tình trạng ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH do chính con người gây ra… Đặc biệt, đồng chí Thào Hồng Sơn cũng chỉ ra những vấn đề đáng lo ngại về môi trường diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Khai thác khoáng sản tràn lan, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, hư hỏng hạ tầng; đầu tư thủy điện ồ ạt ảnh hưởng đến tài nguyên nước, tài nguyên rừng hay ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị, nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp,… Điều này đặt ra nhiệm vụ cấp bách, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ BVMT.

Từ thực tế trên, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu: Việc phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị tham gia phối hợp cần cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng. Thực hiện định kỳ sơ kết, tổng kết để tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp một cách hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, hành động trong nhân dân về công tác BVMT. Qua đó, góp phần đưa Hà Giang sớm trở thành trung tâm du lịch Quốc gia với môi trường xanh, sạch, đẹp; là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế…

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang kiên trung, vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - Hà Giang – vùng đất biên cương nơi địa đầu cực Bắc của tổ quốc, nơi được biết đến với  với những khó khăn chồng chất do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí không đồng đều, tình trạng đói nghèo và lạc hậu… Vượt lên tất cả, 19 dân tộc anh em luôn đồng tâm sát cánh, phát huy tinh thần đoàn kết, ý trí kiên cường bám trụ trên vùng đất phên dậu tổ quốc, dũng cảm chiến đấu với giặc ngoại xâm, chung tay vượt khó để cùng viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, hào hùng. 

19/08/2016
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc tại xã Xuân Giang và thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Tân Trịnh (Quang Bình)

BHG- Vừa qua, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo xã Xuân Giang và thăm mô hình phát triển kinh tế tại xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Quang Bình và Văn phòng Tỉnh ủy.

19/08/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề

BHG - Ngày 18.8, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề - Đảng bộ do Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giám sát theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, nhằm kiểm tra tình hình hoạt động, kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan…

19/08/2016
Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh, 25 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Giang và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

BHG- Tối 18.8, tại sân Quảng trường 26.3, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh đã tổ chức Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ Kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh (20.8.1891 – 28.8.2016), 25 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Giang (1.10.1991- 1.10.2016), gắn với kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. 

19/08/2016