Australia lần thứ năm liên tiếp dự World Cup

08:33, 14/06/2022

Hạ Peru 5-4 ở loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 qua 120 phút play-off liên lục địa ngày 13/6, Australia giành một trong hai vé cuối dự World Cup 2022.

Phút 120, HLV Graham Arnold tung thủ thành Andrew Redmayne vào thay Mathew Ryan nhằm chuẩn bị cho loạt luân lưu. Đại diện châu Á đá hỏng lượt đầu khi cú đá về góc trái của Martin Boyle bị thủ môn Pedro Gallese cản phá.

Các cầu thủ Australia nhảy cẩng lên sau khi Redmayne đẩy được lượt đá thứ sáu, quyết định, giúp đội nhà thắng 5-4 trong loạt luân lưu.
Các cầu thủ Australia nhảy cẩng lên sau khi Redmayne đẩy được lượt đá thứ sáu, quyết định, giúp đội nhà thắng 5-4 trong loạt luân lưu.

Tỷ số được quân bình ở lượt ba khi Luis Advincula đá dội cột bật ra ngoài. Tới lượt sáu quyết định, tiền đạo Alex Valera đá chìm về góc trái. Redmayne nhảy nhót rồi đổ người đúng hướng đẩy bóng, mang về vé dự World Cup 2022 cho Australia.

Lần thứ năm liên tiếp Australia dự World Cup, và là lần thứ sáu trong lịch sử. Thành tích tốt nhất của Australia là vào vòng 1/8 World Cup 2006, nơi họ thua nhà vô địch Italy 0-1. Ở bốn lần còn lại vào các năm 1974, 2010, 2014 và 2018, Australia đều bị loại từ vòng bảng.

Thầy trò Arnold sẽ vào bảng D World Cup 2022 với ĐKVĐ Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Tại World Cup 2018, Australia cũng chung bảng với Pháp, Đan Mạch, và Peru. Khi đó, Australia xếp bét bảng khi thua Pháp 1-2, Peru 0-2 và hòa Đan Mạch 1-1.

Đồng đội ùa đến cảm ơn Redmayne.
Đồng đội ùa đến cảm ơn Redmayne.

Trên sân sân Al Rayyan hôm qua, Australia đá nhỉnh hơn ở thời gian chính thức khi tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 32, hậu vệ trái Aziz Behich xâm nhập vòng cấm và ngã xuống khi va chạm với hai cầu thủ Peru. Ban huấn luyện Australia phản ứng dữ dội ngoài đường biên, nhưng trọng tài không cắt còi.

Phút 85, trong tình huống dâng cao khác, Behich cứa lòng chân phải từ ngoài vòng cấm đi chệch cột. Ba phút sau, Awer Mabil căng ngang thuận lợi để Ajdin Hrustic đá nối chéo góc một chạm. Bóng đi không căng và được thủ thành Pedro Gallese bắt gọn.

Tới hiệp phụ, Peru kiểm soát thế trận khi vẫn duy trì thể lực tốt. Ở phút 106, từ đường nhả ra của đồng đội, Christian Cueva đặt lòng chệch cột. Một phút sau, Edison Flores tưởng như đã mang về chiến thắng cho Peru nhưng pha bật cao đánh đầu của anh đưa bóng dội cột.

Chiến thắng trên loạt luân lưu sau đó giúp Australia giành tấm vé thứ 31 dự World Cup 2022. Họ cũng trở thành đại diện châu Á thứ sáu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra cuối năm nay, chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia.

Tấm vé cuối cùng dự World Cup 2022 sẽ được xác định sau trận play-off liên lục địa khác hôm nay 14/6, cũng trên sân Al Rayyan. Costa Rica, đội đứng thứ tư tại khu vực CONCACAF (Bắc - Trung Mỹ và Caribbean) sẽ gặp New Zealand - đội thắng Quần đảo Solomon 5-0 ở chung kết vòng loại châu Đại Dương. Đội thắng sẽ vào bảng được coi là tử thần, cùng Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Theo VnExpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thể dục thể thao huyện Xín Mần lần thứ VII
BHG - Ngày 30.5, huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VII. Đến dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban chuyên môn của huyện; đông đảo vận động viên (VĐV) và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
 
31/05/2022
Thái Lan nhiều nhân tố ngoại nhất U23 châu Á
Thái Lan dùng nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài nhất trong 16 đội dự VCK U23 châu Á 2022.
31/05/2022
Giải Bóng đá thiếu niên và nhi đồng huyện Xín Mần lần thứ Nhất
BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, từ ngày 27 – 30.5, huyện Xín Mần đã tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Xín Mần năm 2022.
30/05/2022
Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á
Việt Nam thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết U23 châu Á, khi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải làm thủ môn 10 phút cuối trận.
13/06/2022