Phạm Thành Lương lần thứ 3 đoạt Quả bóng vàng Việt Nam

08:09, 14/04/2015
Tiền vệ CLB Hà Nội T&T đã trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Đây là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam thứ 3 của tiền vệ này.
 
Ảnh: Zing
Ảnh: Zing

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) vào tối 13-4. 

Phạm Thành Lương đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 với 255 điểm. Còn Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) đoạt Quả bóng bạc với 180 điểm, Lê Công Vinh (B.Bình Dương, năm 2014 thi đấu cho Sông Lam Nghệ An) đoạt Quả bóng đồng với 126 điểm. Trước đó, Phạm Thành Lương đã đoạt danh hiêu Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2009, 2011. Trong năm 2014, tiền vệ này thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 cũng như tại Hà Nội T&T. Với việc Thành Lương giành Quả bóng vàng, Văn Quyết giành Quả bóng bạc, CLB Hà Nội T&T thắng lớn ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014.

Danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2014 đã được trao cho tiền vệ 21 tuổi Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) với 223 điểm. Đoạt Quả bóng bạc nữ 2014 là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP Hồ Chí Minh, 151 điểm), còn Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội, 129 điểm) đoạt Quả bóng đồng.

 
Tuấn Anh qua mặt hai đồng đội ở U23 Việt Nam, Công Phượng và Huy Toàn để đoạt danh hiệu cao quý hạng mục cầu thủ trẻ. Ảnh: Zing
Tuấn Anh qua mặt hai đồng đội ở U23 Việt Nam, Công Phượng và Huy Toàn để đoạt danh hiệu cao quý hạng mục cầu thủ trẻ. Ảnh: Zing

Hạng mục “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2014” là cuộc cạnh tranh giữa 3 gương mặt trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam năm 2014 là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng). Cuối cùng danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014” đã thuộc về tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Tiền vệ sinh năm 1995 người Thái Bình này đã cùng U19 Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải U.21 Quốc tế, được bầu làm Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 Quốc tế.; cùng đội tuyển U19 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U.19 Đông Nam Á; Á quân Cúp Hassanal Bolkiah (Brunei). 

Trong khi đó, danh hiệu “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2014” thuộc về Lê Hoài Lương (TP Hồ Chí Minh). 

Danh hiệu “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2014” thuộc về C.Abass Dieng, tiền đạo thi đấu cho CLB B.Bình Dương. Anh vượt qua hai ứng cử viên O.Moses (B.Bình Dương) và V.Ceh (Thanh Hóa) để đoạt danh hiệu trên.
http://hanoimoi.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khó lường cuộc đua 5 vé nhì xuất sắc nhất

Ở lượt đấu cuối, nếu U23 Nhật Bản thắng hoặc hòa U23 Malaysia thì U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Macau là giành vị trí nhì bảng I. Tuy nhiên, U23 Việt Nam phải thắng đậm để nuôi hy vọng giành vé dự VCK với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng vẫn có những kết quả có khả năng "gây khó" cho thầy trò HLV Toshiya Miura…

31/03/2015
Đánh bại Chile, Brazil thắng trận thứ 8 liên tiếp

Nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Firmino, Brazil kiếm được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Chile. Đội bóng áo vàng xanh nối dài mạch toàn thắng lên con số 8 dưới triều đại HLV Carlos Dunga.

30/03/2015
Liverpool 2-0 Newcastle: The Kop mơ về Top 4

Sau 2 thất bại liên tiếp tại Premier League, Liverpool đã lấy lại khí thế với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Newcastle. 3 điểm quan trọng giúp thầy trò HLV Brendan Rodgers níu kéo hy vọng lọt vào Top 4 khi chỉ còn kém 4 điểm so với Man City.

14/04/2015
Vòng 9 V.League: B.BD giữ vững ngôi đầu, HA.GL tiếp tục chìm sâu

Một vòng đấu chứng kiến những chiến thắng của các đội thuộc top đầu như B.BD, Thanh Hóa hay ĐT.LA. Trong khi đó, HA.GL đã rơi xuống vị trí thứ 12 sau trận thua "tâm phục khẩu phục" trước SLNA.

13/04/2015