Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

09:00, 25/05/2023

Ngày 24/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc tiếp Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tại cuộc tiếp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa của việc củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc-Nga; bày tỏ hy vọng hai bên phát huy lợi thế từ không gian và triển vọng rộng mở cũng như động lực mạnh mẽ trong hợp tác hai bên, nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực bước lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Nga trong những vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi của hai bên, cũng như tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS, G20...

Ông Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần khai thác tốt tiềm năng, nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hoàn thiện các cơ chế hợp tác song phương, mở rộng nền tảng hợp tác năng lượng, kết nối, tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng mới; đồng thời cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng với Nga và các nước Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) thúc đẩy kết nối giữa sáng kiến "Vành đai và Con đường" với EAEU, đẩy mạnh hình thành thị trường lớn của khu vực cởi mở hơn, bảo đảm sự ổn định và thông suốt của chuỗi ngành nghề, chuỗi giá trị toàn cầu...

Về phần mình, Thủ tướng Nga đánh giá chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 năm nay hết sức thành công, mở ra kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc.

Thủ tướng Nga cho biết nước này sẽ cùng với Trung Quốc, phát huy vai trò cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa hai Thủ tướng cũng như các cơ chế hợp tác liên quan; đi sâu vào hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực; phía Nga sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đa cực hóa thế giới, củng cố trật tự quốc tế với nền tảng là luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/5) theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Cường.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại Italy
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 21/5, vùng Emilia-Romagna vẫn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ, với các trận mưa quay trở lại khiến nhiều khu vực rộng lớn vẫn chìm trong nước và sạt lở đất chưa dừng lại, đặc biệt là ở các khu vực thuộc vùng núi Apennines.
23/05/2023
Dấu ấn sâu đậm về tiếng nói, vai trò, đóng góp và uy tín quốc tế của Việt Nam
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản một lần nữa khẳng định và góp phần củng cố vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, để lại dấu ấn sâu đậm về tiếng nói và đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu; đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt là thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay.
22/05/2023
Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á: Nâng tầm quan hệ hợp tác
Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á năm 2023 với sự hiện diện của chủ nhà Trung Quốc và các quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó không chỉ củng cố quan hệ hợp tác nội vùng mà còn nâng tầm khu vực trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu hiện nay.
21/05/2023
G7 nhất trí tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển
Tại ngày họp thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima (Nhật Bản), lãnh đạo nhóm này đã ra tuyên bố khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ năng lượng và phát triển cho các nước mới nổi và đang phát triển vốn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư và nợ nước ngoài.
20/05/2023