WHO khuyến nghị tạm thời tiêm kết hợp các loại vaccine phòng Covid-19

07:44, 18/12/2021

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/12 đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về việc kết hợp các loại vaccine phòng Covid-19 của các hãng dược phẩm khác nhau để tiêm liều thứ 2 và thứ 3.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại London (Anh), ngày 4/12/2021.
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại London (Anh), ngày 4/12/2021.

Theo WHO, tùy thuộc vào số vaccine sẵn có, các loại vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA như vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna có thể được sử dụng để tiêm liều thứ 2, sau khi tiêm mũi 1 là vaccine theo công nghệ vector của hãng AstraZeneca và ngược lại.

WHO cho biết, vaccine của hãng AstraZeneca và bất kỳ loại vaccine nào được sản xuất theo công nghệ mRNA cũng có thể dùng để tiêm liều thứ 2, sau khi đã tiêm mũi đầu tiên là vaccine bất hoạt của hãng Sinopharm.

WHO đưa ra hướng dẫn trên dựa trên khuyến nghị của Nhóm Chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này và một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy việc tiêm liều thứ nhất là vaccine của hãng AstraZeneca hoặc Pfizer/BioNTech. Sau đó 9 tuần tiêm liều thứ 2 là vaccine của hãng Moderna đã cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn.

Tuy nhiên, WHO cho rằng, việc tiêm kết hợp các loại vaccine như vậy cần tính đến nguồn cung vaccine, khả năng tiếp cận cũng như lợi ích và rủi ro của các loại vaccine được sử dụng.

WHO cho biết, khuyến nghị trên sẽ được xem xét lại nếu có thêm các dữ liệu. Trước khi WHO đưa ra khuyến nghị trên, nhiều quốc gia đã tiến hành tiêm kết hợp các loại vaccine khi phải đối mặt với số ca mắc mới tăng vọt, trong khi nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm vì lo ngại về tính an toàn.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng WHO khu vực châu Âu ngày 16/12 đã kêu gọi người dân thận trọng trong mùa lễ hội này khi châu Âu hiện đang phải đối phó với 2 biến thể có khả năng lây nhiễm cao, có nguy cơ làm tổn hại hệ thống y tế vốn đã bị quá tải.

Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho rằng, châu Âu đã là tâm điểm của dịch Covid-19 do biến thể Delta gây ra ngay cả trước khi biến thể Omicron xuất hiện.

Văn phòng WHO tại châu Âu nhận định mối đe dọa vẫn nghiêm trọng hơn bao giờ hết khi Delta đang là biến thể lây lan chính trên khắp châu lục, trong khi biến thể Omicron cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng.

Ông Kluge nhấn mạnh, "hành động thận trọng" cùng với việc áp dụng các biện pháp chống dịch như: Tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, tiêm liều tăng cường, xét nghiệm, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách, vẫn là cách thức chống dịch hiệu quả.

Theo nhandan.vn

Cùng chuyên mục

G7 coi biến thể Omicron là 'đe dọa lớn nhất' đối với y tế toàn cầu

Các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 16/12 đã gọi biến thể Omicron là "mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với nền y tế công cộng toàn cầu", cho rằng điều cấp bách "hơn bao giờ hết" lúc này là các quốc gia phải "hợp tác chặt chẽ".

17/12/2021
Covivd-19 là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba đối với người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ

Theo dữ liệu của New York Times, số ca tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ gần 2 năm trước chính thức vượt mốc 800.000 ca vào ngày 15/12. Hiện, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm khoảng 1.200 người tử vong do Covid-19.

16/12/2021
Rơi máy bay ở Cộng hòa Dominica, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay Las Americas bên ngoài thủ đô Santo Domingo khiến toàn bộ 9 hành khách trên máy bay thiệt mạng và nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ. Theo Reuters, Tập đoàn Hàng không Helidosa của Cộng hòa Dominica cho biết ngày 15/12 theo giờ địa phương, một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay Las Americas bên ngoài thủ đô Santo Domingo.

16/12/2021
Biến thể Omicron tiếp tục lây lan tại Malaysia

Ngày 16/12, Bộ Y tế Malaysia (MOH) xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ hai tại nước này là một bé gái 8 tuổi từng sống cùng gia đình tại Lagos, Nigeria. Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, MOH cho biết bé gái này cùng mẹ và em gái nhập cảnh Malaysia vào ngày 5/12 vừa qua trên chuyến bay nối chuyến từ Doha, Qatar. Bé gái và gia đình đã làm xét nghiệm RT-PCR khi đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur và được yêu cầu cách ly bắt buộc tại nhà. Kết quả xét nghiệm vào ngày 11/12 cho thấy bé gái dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và xét nghiệm phân tích gene PCT vào ngày 14/12 xác nhận biến thể gây bệnh là Omicron.

16/12/2021