Nhiều nước tiếp tục phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

13:15, 30/01/2017

Tuyên bố của 22 nước thành viên Liên đoàn A-rập, bao gồm một số quốc gia có công dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nêu rõ, những giới hạn trong sắc lệnh này là phi lí.

Liên đoàn A-rập hôm qua bày tỏ lo ngại về sắc lệnh hành chính siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ của  Tổng thống Donald Trump gần đây. Tuyên bố của 22 nước thành viên Liên đoàn A-rập, bao gồm một số quốc gia có công dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nêu rõ, những giới hạn trong sắc lệnh này là phi lí.

nhieu nuoc tiep tuc phan doi sac lenh cua tong thong my donald trump hinh 1

 

Đám đông biểu tình ở thành phố New York - Ảnh: New York Daily

Sudan hôm qua cũng  triệu đại biện lâm thời Mỹ tại Khartoum để phản đối quyết định cấm nhập cảnh của ông Trump. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Sudan, quyết định của ông Trump đã phát đi "một thông điệp tiêu cực", chỉ hai tuần sau khi Mỹ vừa tuyên bố nới lỏng trừng phạt kinh tế đối với quốc gia châu Phi. Trong tuyên bố, Sudan cũng kêu gọi Mỹ cân nhắc quyết định này. Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua tuyên bố,  Anh không nhất trí với chính sách siết chặt thị thực của Mỹ và đang xem xét sắc lệnh hành chính của Mỹ cũng như những tác động của nó, đặc biệt đối với các công dân Anh

“Chúng ta đang rất lo ngại về quyết định này và tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu ông Trump đến nước Anh, khi những điều này tiếp diễn. Tôi nghĩ ông Trump sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề này. Tôi không hoan nghênh ông Trump đến nước Anh cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Bởi vì điều này xảy ra với các nước trong lệnh cấm và sẽ còn tiếp diễn với các nước khác, cũng như những tác động dài hạn đối với các phần còn lại của thế giới”, Lãnh đạo Công đảng Anh, ông Jeremy Corbyn hôm qua cũng kêu gọi Mỹ phải dỡ bỏ lệnh cấm này.

Yemen hôm qua cũng cho rằng lệnh cấm của Mỹ sẽ làm gia tăng mối đe dọa cực đoan. Hãng thông tấn SABA trích nguồn từ Bộ Ngoại giao nước này  khẳng định, Yemen phản đối lệnh cấm này. Quyết định này của Mỹ là ủng hộ cho chủ nghĩa cực đoan và gây ra tình trạng chia rẽ nghiêm trọng. Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Iraq đã kêu gọi đưa ra một lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Mỹ sau quyết định của ông Trump. Phó Chủ tịch ủy ban, ông Hassan Shwairid yêu cầu chính phủ Iraq có biện pháp đáp trả "có đi có lại" đối với Mỹ.

Iraq, Sudan, Yemen đều là các quốc gia nằm trong danh sách tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ./.

vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Obama vẫn được người Mỹ ngưỡng mộ nhất

 Năm 2016 là năm thứ 9 liên tiếp, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận được danh hiệu người đàn ông được dân Mỹ ngưỡng mộ nhất.

30/12/2016
Thủ tướng Nhật thăm Trân Châu Cảng, thắt chặt quan hệ đồng minh

Các thông điệp hòa bình, hòa giải giữa Nhật Bản và Mỹ đã được phát đi trong chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Trân Châu Cảng.

29/12/2016
Máy bay TU-154 rơi: Nga ráo riết tìm hộp đen, bác bỏ dấu hiệu khủng bố

Nga cho rằng, nguyên nhân thảm kịch này có thể là do lỗi phi công hoặc lỗi kỹ thuật, chứ không phải là tấn công khủng bố gây ra.

27/12/2016
Mỹ nâng cấp căn cứ quân sự ở Philippines trong năm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết Mỹ sẽ nâng cấp, xây dựng các cơ sở tại một số căn cứ quân sự ở nước này trong năm nay.

27/01/2017