Không tặc đầu hàng, toàn bộ hành khách trên máy bay Libya được tự do

07:43, 24/12/2016

Sau nhiều giờ bị khống chế, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus A320 của Libya đã được trả tự do.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat vừa thông báo, nước này đã giải cứu thành công vụ cướp máy bay cùng với 118 hành khách và phi hành đoàn.

Hai kẻ tấn công và khống chế chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc gia Libya đã đầu hàng và bị bắt giữ.

vu cuop may bay o malta 109 hanh khach da duoc tha tu do hinh 1

 

Hình ảnh 2 kẻ không tặc đầu hàng lực lượng an ninh Malta. Ảnh: Reuters

Trước đó, 109 hành khách đã được trả tự do trong đợt thả con tin thứ hai. Đợt đầu tiên có 25 con tin chủ yếu là người già, trẻ em và phụ nữ đã được thả.

Đài truyền hình TVM của Malta đưa tin, hai kẻ không tặc chừng 20 tuổi, đến từ miền Nam Libya là những người ủng hộ chế độ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi. Một trong hai kẻ không tặc khai tên là Moussa Shaha.

Thủ tướng Malta cho biết cả hai tên này sẽ bị giam giữ và thẩm vấn tại Malta.

Trước đó, chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc gia Libya chở 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đang trên hành trình nội địa từ phía Tây nam Libya đến thủ đô Tripoli thì bị không tặc khống chế và ép hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Malta.

Hai kẻ tấn công có lựu đạn đe dọa sẽ cho nổ máy bay nếu yêu cầu của chúng đòi trả tự do cho con trai nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi không được đáp ứng.

Trước đó, một trong hai tên này tuyên bố sẵn sàng thả tự do cho toàn bộ 111 hành khách, chỉ giữ lại toàn bộ phi hành đoàn nếu những yêu cầu của chúng được đáp ứng.

Malta là đảo quốc nằm ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 500km về phía bắc./.

VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Vụ ám sát Đại sứ Nga Karlov là động thái tuyệt vọng của khủng bố"

Ông Rahman Hariri, một chuyên gia về Trung Đông của Trường Đại học Tổng hợp Tehran đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phỏng vấn của Sputnik.

23/12/2016
Nghi phạm trong vụ tấn công tại Berlin đã rời Tunisia từ 7 năm trước

Đài phát thanh Mosaique của Tunisia ngày 21/12 cho biết kẻ tình nghi người Tunisia trong vụ tai nạn Berlin, Đức, đã rời khỏi Tunisia từ 7 năm trước.

22/12/2016
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ Giáng sinh tại Berlin

IS ngày 20/12 tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người thiệt mạng tại một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin.

21/12/2016
Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

Ngay sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm về việc truy tìm tổ chức đứng đằng sau vụ việc này.

20/12/2016