Tọa đàm nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán người

14:40, 30/08/2018

BHG - Ngày 29.8, tại Đồn Biên phòng Tùng Vài, Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) phối hợp với tổ chức Quốc tế Bảo vệ trẻ em Rồng xanh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang, tổ chức Tọa đàm “Nâng cao nhận thức công tác phòng, chống mua bán người” cho cán bộ các Đồn Biên phòng tỉnh Hà Giang và cán bộ, nhân dân 3 xã khu vực biên giới của huyện Quản Bạ.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm đã thông tin về tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam. Qua các tham luận tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đều cho rằng: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống mua bán người; đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Xuân Minh (BĐBP tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lật tẩy những thủ đoạn lừa đảo mua bán thận

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu ghép thận rất cấp bách của các bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính, nhiều đối tượng đã dùng thủ đoạn môi giới bán thận để lừa đảo, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn. Hành vi hết sức vô lương tâm này đã bị lực lượng công an bóc trần. Lên mạng xã hội để lừa đảo Đại úy Nguyễn Đức Khanh, Phó Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự cho chúng tôi biết. Khoảng đầu tháng 7-2018, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của anh Dương Văn B. 

30/08/2018
Cần xiết chặt dịch vụ đòi nợ thuê

Làm thế nào để đòi nợ đúng pháp luật? Dĩ nhiên, nếu là quan hệ dân sự thì cần khởi kiện ra tòa án. Nhưng ngay cả khi có đầy đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện thì theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ thu nợ qua cơ quan thi hành án chỉ khoảng 50%; chính vì thế, nhiều chủ nợ tìm đến loại hình dịch vụ đòi nợ thuê.

28/08/2018
Đội Quản lý thị trường số 01, thành phố Hà Giang: Tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

BHG - Ngày 21.8, Đội Quản lý thị trường Hà Giang đã tiến hành tiêu hủy 23 mặt hàng, gồm: Phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu HONDA và YAMAHA cùng với tem mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo nhãn hiệu HONDA, YAMAHA. Số hàng hóa trên được phát hiện vào ngày 25.7.2018, khi đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cửa hàng sửa chữa thay thế phụ tùng xe máy Duy Thường (địa chỉ: Tổ 3, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang)...

23/08/2018
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BHG - Ngày 23.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm. Hai đối tượng là Hà Thị Bích Ngọc (sinh 1969), trú tại tổ 4 và Nguyễn Diệu Hương (sinh 1981), trú tại tổ 16, phường Trần Phú (TP Hà Giang). Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong năm 2015, 2016, cả 2 đối tượng Ngọc và Hương đã có hành vi lừa đảo...

23/08/2018