Hà Giang

Xử lý người nước ngoài vi phạm Luật Giao thông

07:44, 23/08/2018

BHG - Tuần tra, kiểm soát là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (CSGT-TT), Công an thành phố Hà Giang (TPHG). Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là du khách nước ngoài, Đội CSGT-TT gặp không ít khó khăn trong quá trình xử lý. Điều này, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác phối hợp quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh và tại TPHG.

Du khách nước ngoài tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Giang.
Du khách nước ngoài tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế... Để thỏa mãn niềm đam mê “phượt”, nhiều du khách nước ngoài chọn thuê xe ô-tô, mô-tô tự lái tại các cơ sở kinh doanh trên bàn TPHG. Điều này, giúp du khách dễ dàng trải nghiệm các địa điểm du lịch hấp dẫn quanh TPHG; thỏa sức chinh phục cung đường Hạnh phúc hay khám phá vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, quá trình di chuyển bằng xe tự lái qua địa bàn TPHG, lực lượng CSGT-TT phát hiện không ít du khách vi phạm các quy định về TTATGT đường bộ như: Điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc không có Giấy phép lái xe…

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.
Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Bằng trực giác, lực lượng CSGT dễ nhìn thấy lỗi vi phạm của một số du khách nước ngoài. Tuy nhiên, bất đồng ngôn ngữ là một rào cản lớn đối với quá trình xử lý vi phạm. Nhiều trường hợp, CSGT-TT yêu cầu chủ phương tiện dừng xe nhưng rồi cũng để du khách… tiếp tục di chuyển vì không diễn đạt được lỗi vi phạm của chủ xe bằng Anh ngữ. Khắc phục điều này, mỗi lần tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT có yếu tố nước ngoài, Đội CSGT-TT đều phối hợp với Đội An ninh (Công an TPHG) cử cán bộ làm công tác phiên dịch. Song, cơ bản, việc xử lý vi phạm mới dừng ở hình thức nhắc nhở. Đồng thời, thực hiện thêm công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) tới du khách và cung cấp thông tin cần lưu ý khi di chuyển qua đường đèo, cua tay áo trong thời tiết mưa hoặc sương mù nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Anh Đào Huỳnh Lãm, cán bộ Đội An ninh – người trực tiếp làm công tác phiên dịch trong hoạt động phối hợp với Đội CSGT-TT chia sẻ: Một trong những lỗi vi phạm của du khách nước ngoài khi tham gia giao thông chính là lái xe khi không có Giấy phép lái xe. Để tham gia giao thông, du khách phải có đồng thời Giấy phép lái xe (do nước mình cấp) và Giấy phép lái xe quốc tế, nếu đến từ các quốc gia tham gia Công ước về GTĐB năm 1968.

Chia sẻ thêm về những điều trên, Trung tá Lục Văn Các – Phó đội trưởng Đội CSGT-TT cho biết: Công an TPHG đã triển khai việc ký cam kết thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT giữa hộ gia đình, cá nhân cho thuê xe tự lái với chính quyền địa phương hoặc Công an xã, phường. Trong đó, chủ cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện một số nội dung quan trọng như: Tuyên truyền cho người thuê xe chấp hành nghiêm pháp luật GTĐB, khi xảy ra tai nạn giao thông phải phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết. Đặc biệt, không cho thuê xe đối với người điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe theo quy định hoặc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác… Đến nay, 37 cơ sở cho thuê xe tự lái/6 xã, phường của thành phố thực hiện ký cam kết bảo đảm TTATGT với tổng số 618 xe máy, 1 xe ô-tô. Mặc dù vậy, một số chủ cơ sở vì lợi nhuận vẫn giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện… Từ đầu năm 2018 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT-TT, Công an TPHG đã phát hiện trên 20 trường hợp du khách nước ngoài không có Giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, đã xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổng số tiền xử phạt, nộp Kho bạc Nhà nước trên 20 triệu đồng.

Thông qua những việc làm trên, lực lượng CSGT-TT, đã và đang tạo mắt xích quan trọng trong công tác đảm bảo TTATGT. Đó là việc thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát ngay từ điểm xuất phát tại các cơ sở, dịch vụ cho thuê ô-tô, mô-tô tự lái. Để giá trị này trở nên bền vững, rất cần sự phối hợp của cơ quan hữu quan, theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 2412, ngày 15.11.2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có việc: Cấp đổi Giấy phép lái xe cho du khách nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài hoàn thiện thủ tục, giấy tờ liên quan đến hoạt động thuê phương tiện và điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam…

Và quan trọng hơn, đúng như chia sẻ của anh Konstantin Sikiaridis, du khách đến từ Hy Lạp: Muốn lái xe ở Việt Nam, bạn hãy tìm hiểu và tuân thủ pháp luật về GTĐB của nước sở tại. Vì đó là nguyên tắc đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho chính bạn và những người khác khi tham gia giao thông…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Quang: Khởi tố 5 bị can về tội tội Cưỡng đoạt tài sản

BHG - Ngày 30.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 5 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các bị can gồm: Dương Đức Cường (38 tuổi), trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ); Nguyễn Huy Sơn (22 tuổi), trú tại tổ 7 phường Quang Trung, TP Hà Giang; Phạm Văn Tuân (25 tuổi), trú tại Phường Thắng Lợi, TP Pleiku (Gia Lai); Đinh Đức Long (30 tuổi) trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang)...

31/07/2018
Luật An ninh mạng

BHG - Để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội về Luật An ninh mạng được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12.6.2018, Báo Hà Giang điện tử nêu nội dung về sự cần thiết ban hành và mục đích, ý nghĩa - tác dụng của Luật An ninh mạng, theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo; nội dung như sau:

 

31/07/2018
Triệt phá Sới bạc, thu giữ gần 2 tỷ đồng

BHG - Hồi 19 giờ 30 phút, ngày 29.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Vị Xuyên đã triệt phá thành công một Sới bạc lớn, thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. Tụ điểm đánh bạc thuộc nhà riêng của ông Trần Văn Sáu và bà Lê Thị Hạnh, tại tổ 14, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên). Khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa thì bị các lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang… 

30/07/2018
Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên: Tạm giữ 346 khúc gỗ nghiến dạng thớt

BHG - Trong khoảng thời gian từ 9h – 11h ngày 21.8, Hạt Kiểm Lâm Vị Xuyên phối hợp với Công an huyện và UBND thị trấn Việt Lâm đã phát hiện và tạm giữ 346 khúc gỗ nghiến tròn dạng thớt (nhóm IIA) tại 2 địa điểm thuộc địa bàn thị trấn Việt Lâm. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Mịch, cư trú tại tổ 9 đã phát hiện 63 khúc gỗ nghiến tròn dạng thớt trong kho nhà ông Mịch, có khối lượng 0,478 m3… 

22/08/2018