“Chìa khóa” thắng lợi vụ Đông ở Bắc Quang

16:10, 29/01/2024

BHG - Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất... chính là “chìa khóa” mở “cánh cửa” thắng lợi sản xuất vụ Đông ở huyện Bắc Quang.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 23/23 xã, thị trấn rà soát, thống kê, xác định diện tích có khả năng gieo trồng các loại cây vụ Đông. Trên cơ sở đó, chủ động trong công tác chỉ đạo, sớm ban hành kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2023 với mục tiêu trồng trên 1.600 ha. Đặc biệt, cấp huyện còn thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất cây vụ Đông. Trong đó, Tổ trưởng là Phó Chủ tịch UBND huyện; Tổ phó là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; còn thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khối nông nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên. Tương tự, cấp xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng cây vụ Đông; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả.

Liên kết sản xuất dưa chuột theo chuỗi giá trị giúp người dân xã Quang Minh nâng cao thu nhập.
Liên kết sản xuất dưa chuột theo chuỗi giá trị giúp người dân xã Quang Minh nâng cao thu nhập.

Ngay sau khi kết thúc vụ Mùa, trung tuần tháng 9.2023, tại xã Liên Hiệp, UBND huyện Bắc Quang phát động điểm phong trào thi đua sản xuất cây vụ Đông năm 2023 để nhân rộng ra toàn huyện. Điều này không chỉ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân mà còn nhân lên khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất cây vụ Đông với năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cao nhất. Không những vậy, nhằm thúc đẩy sản xuất vụ Đông thắng lợi, UBND huyện Bắc Quang còn thực hiện cơ chế: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% giá giống đối với ngô sinh khối trồng trên diện tích đất ruộng 2 vụ và diện tích trồng tập trung theo quy mô từ 2 ha/thôn trở lên ở những nơi có điều kiện giao thông thuận lợi để thuận tiện cho doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 280 triệu đồng tiền giống (tương đương với 3.428 kg giống ngô) để 12 xã trồng 171,4 ha ngô sinh khối. Riêng Trung tâm dịch vụ và Chuyển giao khoa học, kỹ thuật về nông, lâm nghiệp huyện còn tổ chức 48 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật trồng cây vụ Đông cho gần 1.700 hộ dân. Ấn tượng hơn, để đảm bảo đầu ra ổn định, UBND huyện Bắc Quang còn xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông với tổng diện tích trên 22 ha. Trong đó, Hợp tác xã (HTX) rau, củ, quả Hướng Đạo (tỉnh Vĩnh Phúc) liên kết với các hộ dân của xã Quang Minh, Đồng Tâm, Liên Hiệp trồng dưa chuột; Công ty Cổ phần nông nghiệp An Đạt Thành – Hà Giang liên kết với các hộ dân xã Vĩnh Phúc, Đông Thành trồng khoai tây; Công ty Cổ phần Hồ Toản (tỉnh Tuyên Quang) liên kết với các hộ dân trồng ngô sinh khối...

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, cây trồng vụ Đông vươn lên xanh tốt, phủ màu no ấm trên khắp các cánh đồng của huyện Bắc Quang. Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Quang, Trần Minh Hữu cho biết: Toàn huyện trồng được gần 1.730 ha cây vụ Đông, đạt 107,8% so với kế hoạch. Trong đó, có 26 mô hình trồng cây vụ Đông tập trung, quy mô gần 70 ha mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng bí xanh tại thôn Cổng Đá (xã Đồng Tiến), trồng ngô sinh khối tại thôn Tân Lâm (xã Tân Quang), trồng dưa chuột, cà chua, ớt trong nhà lưới tại thôn Cầu Ham (thị trấn Việt Quang), trồng dưa chuột tại xã Đồng Tâm, Quang Minh, Liên Hiệp…

Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2023, huyện Bắc Quang trồng 15 ha dưa chuột. Tuy nhiên, “làn gió” liên kết từ khâu trồng, chăm sóc đến bao tiêu sản phẩm giữa HTX rau, củ, quả Hướng Đạo với người nông dân đã tạo “cú hích”, để nhân dân mở rộng diện tích lên 33,2 ha, đạt 221% so với kế hoạch. Anh Nguyễn Tiến Chước, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh chia sẻ: Toàn xã có 43 hộ thực hiện liên kết trồng dưa chuột với HTX rau, củ, quả Hướng Đạo. Ngay từ đầu tháng 10.2023, HTX đã hỗ trợ máy móc làm đất, lên luống, hỗ trợ giống, phân bón và triển khai trồng dưa chuột đồng loạt tại tất cả các hộ thực hiện liên kết sản xuất. Sau 40 ngày trồng, dưa chuột bắt đầu cho thu hoạch. Với năng suất gần 20 tấn/ha, các hộ dân được HTX bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá trung bình 7 nghìn đồng/kg, có thời điểm lên đến 11 nghìn đồng/kg. Đặc biệt, sau khi trừ chi phí, 1 ha dưa chuột mang lại lợi nhuận gần 77 triệu đồng/ha. So với cây trồng khác, dưa chuột không chỉ có thời vụ ngắn, sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh mà còn cho thu hoạch nhanh, tiêu thụ ổn định, giá trị sản phẩm cao gấp 2,5 – 3 lần so với cây lúa.

Những kết quả trên đã và đang tạo “cú hích” để huyện Bắc Quang đẩy mạnh phát triển sản xuất các loại cây trồng vụ Đông, từng bước đưa vụ Đông trở thành một trong những vụ sản xuất chính trong năm. Từ đó, chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp, có hiệu quả nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng xã, thị trấn để tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tạo vành đai xanh bảo vệ biên cương Tổ quốc
BHG - Trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán đạt và vượt so với kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng được nâng lên; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp có xu hướng giảm... Đây là những minh chứng quan trọng cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành nói chung, lực lượng Kiểm lâm nói riêng trong thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, tạo vành đai xanh bảo vệ biên cương Tổ quốc.
29/01/2024
Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV
BHG - Sáng 29.1, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát các sở, ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã tổ chức quay số Chương trình hóa đơn may mắn quý IV.2023.
29/01/2024
Niềm vui trên những con đường mới
BHG - Dịp tết năm nay người dân huyện miền núi phía Tây Hoàng Su Phì sẽ có được con đường mới thênh thang về tận trung tâm kết hợp với các nhánh đường bê tông về đến tận các thôn. Đây là tuyến huyết mạch mở ra hướng phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế xã hội, niềm mơ ước của hàng trăm hộ dân.
28/01/2024
Hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo
BHG - Trên 13.270 hộ nghèo đa chiều đã thoát nghèo trong năm 2023 là con số ấn tượng cho thấy quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi mảnh đất địa đầu cực Bắc. Mang thêm những mùa Xuân no ấm đến với đồng bào, tỉnh ta đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII sớm về đích.
25/01/2024