Niềm vui trên những con đường mới

09:05, 28/01/2024

BHG - Dịp tết năm nay người dân huyện miền núi phía Tây Hoàng Su Phì sẽ có được con đường mới thênh thang về tận trung tâm kết hợp với các nhánh đường bê tông về đến tận các thôn. Đây là tuyến huyết mạch mở ra hướng phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế xã hội, niềm mơ ước của hàng trăm hộ dân.

Sau những đợt mưa lũ, sạt lở con đường trong khu vực thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì xuống cấp trầm trọng, toàn bộ nền đường lún sụt, người dân không thể đi lại. Trước thực trạng đó, dự án khắc phục thiên tai bảo vệ cơ quan và khu dân cư huyện Uỷ, huyện Hoàng Su Phì đã được triển khai từ năm 2021. Hiện dự án đang hoàn thành được 95% với 2 tuyến đường vành đai có tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng. Tuyến số 1 điểm đầu tại km 57+200 đường tỉnh 177 điểm cuối tại bưu điện huyện Hoàng Su Phì tổng chiều dài 2,3 km tuyến số 2 điểm đầu tại Km 1 + 510 của tuyến số 1 điểm cuối tại ngã ba đường đi xã Đản Ván. Mặc dù đến thời điểm hiện tại tuyến đường mới hoàn thành 95% khối lượng nhưng người dân vẫn được thụ hưởng lợi ích của các công trình mùa mưa lũ năm nay đã không còn cảnh tượng ngập úng cục bộ nước xối xả từ mọi ngả trên các sườn đồi đổ về thị trấn. Người dân thị trấn Vinh Quang rất vui mừng vì mong ước bao năm nay đã trở thành hiện thực. Không chỉ đi lại và sản xuất thuận lợi, vào mỗi buổi chiều, buổi tối bà con còn có địa điểm thuận lợi, rộng rãi để tập thể tập dục, hóng mát. Ông Lù Xuân Tờ, tổ 3, thị trấn Vinh Quang chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì chính quyền đã sâu sát với cuộc sống của người dân, vào cuộc trách nhiệm và kịp thời để giải quyết vấn đề cấp thiết của bà con. Không còn tình trạng mưa lũ ngập úng kéo dài. Cuộc sống thực sự đã có những đổi thay mới mẻ, cảm ơn các cấp chính quyền rất nhiều”.

Dự án khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ cơ quan và khu dân cư huyện Ủy, huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thành được khoảng 95%
Dự án khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ cơ quan và khu dân cư huyện Ủy, huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thành được khoảng 95%

Đối với những tuyến đường của xã Thông Nguyên, tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại đây dù đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn một số tuyến thuộc đường đất đá đi lại khó khăn, trong đó có tuyến đường của thôn Nậm Mon dài gần 3km. Tuyến đường không chỉ là đường liên thôn trong xã mà còn nối liền với các địa phương khác phục vụ người dân đi lại thường xuyên. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tuyến đường giao thông nông thôn thôn Nậm Mon đã hoàn thành trong vòng 1 năm. Người dân rất phấn khởi có động lực phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, phương tiện giao thông không còn gặp nhiều trở ngại. Anh Đặng Đức Nắng, thôn Nậm Mon, xã Thông Nguyên phấn khởi cho biết: “Trước đây, chưa có tuyến đường này tôi vừa phải ‘cõng’ chè vừa phải đi bộ mang đi bán. Giờ con đường này đã hoàn thành tôi và người dân vận chuyển hàng hoá thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm cống, rãnh để tuyến đường này trở nên đẹp hơn.”

Người dân thôn Nậm Mon phấn khởi chia sẻ niềm vui với chính quyền địa phương
Người dân thôn Nậm Mon phấn khởi chia sẻ niềm vui với chính quyền địa phương

Ông Hoàng Văn Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì nhận định: Xã Thông Nguyên là một trong các xã của huyện được hoàn thành nông thôn mới vào năm 2016. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng thì còn có một số ít công trình là chưa hoàn thiện 100%. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành nhiều tuyến đường giao thông nông thôn người dân rất phấn khởi và cảm thấy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước.

Một mùa xuân mới sắp về, niềm vui của người dân như được nhân lên bởi tết năm nay, họ sẽ được đi trên những con đường mới. Trên dọc những tuyến đường vừa mới được hoàn thành nhiều ngôi nhà mới, khang trang hiện đại được xây dựng đã làm thay đổi căn bản chất lượng cuộc sống, người dân, đồng thời đây cũng là những hình ảnh rõ nét nhất, thể hiện niềm vui phấn khởi của nhân dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì.

Bài, ảnh: Mai Ánh

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo
BHG - Trên 13.270 hộ nghèo đa chiều đã thoát nghèo trong năm 2023 là con số ấn tượng cho thấy quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi mảnh đất địa đầu cực Bắc. Mang thêm những mùa Xuân no ấm đến với đồng bào, tỉnh ta đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII sớm về đích.
25/01/2024
Tích cực chăm sóc hoa màu và đàn vật nuôi phục vụ thị trường Tết
BHG - Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rau, thịt trên địa bàn huyện Mèo Vạc tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Để chủ động nguồn cung, các hộ chăn nuôi tích cực tái đàn, thực hiện chăn nuôi an toàn, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
25/01/2024
Bắc Mê quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm “nước rút”
BHG - Năm 2024, huyện Bắc Mê phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức 31 chỉ tiêu. Xác định, năm 2024 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Bắc Mê huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thống nhất các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu.
25/01/2024
Tạo môi trường đầu tư thông thoáng
BHG - Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định, tỉnh ta xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
22/01/2024