Xuân mới ở Sì Lò Phìn

15:56, 22/02/2023

BHG - Đến thôn Sì Lò Phìn những ngày đầu năm, chúng tôi thật bất ngờ trước sự thay đổi ở vùng biên cương này, con đường vào thôn và các tuyến nội thôn được bê tông sạch đẹp, hoa đào, hoa mận đua nhau khoe sắc báo hiệu mùa Xuân ấm no đang về.

Lãnh đạo xã Tùng Vài (Quản Bạ) trao thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.
Lãnh đạo xã Tùng Vài (Quản Bạ) trao thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

Là thôn biên giới của xã Tùng Vài (Quản Bạ), Sì Lò Phìn quản lý đoạn biên giới dài 0,752 km và 1 mốc (312). Với diện tích tự nhiên 598 ha, trong đó diện tích đất canh tác 141 ha, còn lại là diện tích rừng. Thôn có 119 hộ, 546 khẩu, 100% dân tộc Mông, nhân dân sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đây là địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, vào mùa Đông sương mù dày đặc, rét đậm rét hại, hạn hán kéo dài nên điều kiện canh tác rất khó khăn. Cùng với đó trình độ dân trí của người dân còn thấp, trước đây, bà con chỉ quen trồng ngô và các loại cây trồng giá trị thấp, nên hầu như gia đình nào cũng bị cái đói, cái nghèo đeo bám. Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân nên thôn Sì Lò Phìn có nhiều chuyển biến về mọi mặt. Đặc biệt, để hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài đã tuyên truyền, vận động nhân dân trồng các loại cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi, phát triển lâm nghiệp, đồng thời hướng dẫn bà con cách chăm sóc, thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nên cuộc sống của người dân đã ấm no hơn trước rất nhiều. Ngoài cây ngô, hiện toàn thôn trồng 1,6 ha Hồng không hạt, 2,5 ha chè, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, anh Thào Mí Sơ, một trong những hộ đầu tiên tham gia cải tạo vườn tạp của thôn, cho biết: Được xã và Đồn Biên phòng Tùng Vài tuyên truyền, gia đình tôi đã chuyển 1 ha đất nương sang trồng hồng. Hiện tại, cây hồng sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ trở thành hướng phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng còn hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vận động nhân dân vay vốn phát triển đàn gia súc, gia cầm, áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò. Thường xuyên làm tốt công tác phòng, chống rét trong mùa Đông như che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn. Hiện toàn thôn có trên 280 con bò, 450 con lợn, khoảng 2.500 con gia cầm… Cuộc sống ngày càng được cải thiện, người dân trong thôn sẵn sàng hiến đất, góp công, góp tiền làm đường và xây dựng NTM. Tiêu biểu như các gia đình: Giàng Thình Dình, Thào Mí Sơ, Giàng Thình Phóng… Nhiều hộ trong thôn xây được nhà cửa khang trang, mua sắm xe máy, máy xay xát… Bình quân lương thực đạt 600kg/người/năm, thu nhập đạt 25 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt 98%. Thường xuyên tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo độ che phủ đạt 78% trở lên. Ban quản lý thôn phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, các hủ tục, mê tín dị đoan đều bị loại trừ; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, tích cực tham gia đấu tranh tố giác, phát giác tội phạm; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy chế khu vực biên giới. Hàng tháng, tổ chức phát quang đường biên, cột mốc; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra đường biên giới, các cột mốc, khi phát hiện các vấn đề bất thường xảy ra kịp thời báo cho chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng để phối hợp giải quyết. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự ở thôn luôn ổn định, thôn không có các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đại, cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Tùng Vài cho biết: “Nhân dân thôn Sì Lò Phìn luôn đoàn kết, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào, cùng góp sức với lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc”.

Những tia nắng ban mai rực rỡ xua tan giá lạnh của mùa Đông. Trên mảnh đất vùng biên cương, người dân đang rộn ràng đón một mùa Xuân mới. Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mỗi người dân nơi đây đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi bởi những thành quả mà họ đã đạt được. Niềm vui hiển hiện trên từng khuôn mặt, nụ cười, với niềm tin chứa chan mùa Xuân ấm no, hạnh phúc đang lan tỏa đến từng ngôi nhà, từng ngõ xóm.

Bài, ảnh: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Năm nay phải giải ngân ít nhất 95% vốn đầu tư công
Đầu tư công là động lực phát triển nên Thủ tướng yêu cầu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn, tức hơn 676.000 tỷ đồng trong năm 2023. Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
22/02/2023
Giá xăng, dầu cùng giảm

Mỗi lít xăng RON95-III và E5 RON92 đều hạ 320 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) cũng giảm 700-750 đồng, từ 15h hôm nay.


21/02/2023
Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo
BHG - Ngày 20.2, Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên phối hợp với Ban Quản lý CKQT Thiên Bảo (Trung Quốc) tổ chức công bố khôi phục thông quan vận tải hành khách tại cửa khẩu sau hơn 3 năm tạm dừng xuất, nhập cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
21/02/2023
“Cây Nghị quyết” mang "Ý Đảng - Lòng dân"
BHG - Đưa cuộc sống của người dân vào nghị quyết của Đảng, đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai nên sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025” đã cho thấy nghị quyết thực sự hợp “ý Đảng – lòng dân”, giúp đánh thức hàng nghìn mảnh vườn tạp bị “ngủ quên” để vươn mình đơm hoa, kết trái, mang lại ấm no cho đồng bào biên cương cực Bắc.
21/02/2023